Trốn truy nã suốt 41 năm

Thứ Ba, 22/06/2021, 10:56
Sáng 22/6, Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao đối tượng truy nã Châu Tuấn Hải (SN 1955, ngụ ấp Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh, nay là tỉnh Phú Yên) cho phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Tây Ninh xác định Hải sử dụng tên giả là Nguyễn Hoàng Minh (SN 1955, ngụ xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Vào tháng 10/1980, Hải bị Công an tỉnh Phú Khánh truy nã, vì đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ các thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 21/6, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Hải.

Tại cơ quan Công an, Hải bước đầu khai nhận: Vào năm 1980, Hải đã tham gia tổ chức phản động Tam quốc phục quốc liên minh Đông Á và có gây tội ác với cách mạng và nhân dân. Sau khi gây tội ác, Hải một mình bỏ trốn vào tỉnh Tây Ninh, thay tên đổi họ thành Nguyễn Hoàng Minh sinh sống cho đến thời điểm bị bắt.

M.Nhật – T.Lực
.
.
.