Bắt đối tượng cướp giật tại sân bay từ camera an ninh

Thứ Sáu, 14/08/2015, 15:41
Ngày 14/8, Đội An ninh cơ động tại sân bay quốc nội Tân Sơn Nhất đã tiến hành bàn giao Hoàng Đại Phước (22 tuổi, ngụ Phú Nhuận) cho Công an phường 2, quận Tân Bình, TP HCM điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, từ trình báo của hành khách trong ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, Phước là đối tượng đã gây ra một số vụ cướp giật tài sản của hành khách nên tổ tuần tra an ninh của sân bay đã tiến hành rà soát camera an ninh và xác định diện mạo của Phước.

Đối tượng Phước tại CQĐT.

Tổ tuần tra an ninh đã tiến hành trích xuất hình ảnh Phước và cử một tổ công tác theo dõi. Khoảng 14h30 ngày 13/8, tổ tuần tra an ninh phát hiện Phước tại khu vực ga quốc nội nên tiến hành đeo bám.

Khoảng 10 phút sau, Phước phát hiện một phụ nữ đeo giỏ xách vừa ra khỏi khu vực nhà ga nên áp sát giật thì bị  tổ tuần tra an ninh đã tiến hành vây bắt.

M.Đức
.
.
.