Công an Hà Nội bàn giao đối tượng trốn truy nã đỏ cho cảnh sát Mỹ

Thứ Sáu, 27/02/2015, 08:11
Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp Cục Đối ngoại, Bộ Công an bàn giao đối tượng bị Interpol truy nã “đỏ” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho cảnh sát Mỹ.

Đối tượng đó là Alexander Công Giáp bị Interpol truy nã từ tháng 8/2014. Theo tài liệu do cơ quan điều tra cung cấp thì đối tượng này có lệnh truy nã của tòa án Mỹ.

Từ tháng 8-12/2008, Alexander Công Giáp đã lừa đảo một khách hàng nữ bằng hình thức mời chào cơ hội đầu tư giả mạo, chiếm đoạt số tiền 170 nghìn USD. Số tiền chiếm đoạt được, Giáp dùng để trả nợ cá nhân.

Đối tượng Alexander Công Giáp.

Qua công tác quản lý địa bàn, cuối tháng 1/2015, Đội 5 Phòng PC47 Công an Hà Nội có thông tin Alexander Công Giáp đang lẩn trốn tại TP HCM. Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt di biến động của đối tượng, Đội 5, Phòng PC 47 đã lập phương án truy bắt.

Qua giám sát di biến động của đối tượng, Phòng PC 47 Công an TP Hà Nội và Công an TP HCM có thông tin Alexander Công Giáp đang ở tại một căn hộ chung cư trên đường Lý Chính Thắng (phường 8, quận 3). Căn hộ này, Alexander Công Giáp thuê với giá 580 USD/tháng.

Ngày 29/1, Giáp từ Thái Lan về Việt Nam, các trinh sát Đội 5, Phòng PC47 Công an Hà Nội phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa đối tượng về trụ sở  làm việc. Cơ quan Công an đã công bố lệnh bắt giữ Alexander Công Giáp theo lệnh truy nã “đỏ” quốc tế.

Mai - Xuân
.
.
.