Dùng xuồng trộm tài sản tại các công trình bờ kè

Thứ Ba, 07/01/2020, 16:44
Ba đối tượng điều khiển 3 phương tiện đường thủy men theo các công trình thi công bờ kè trộm tài sản. Khi chưa kịp tẩu tán tang vật thì cả ba bị CSGT đường thủy bắt giữ...

Ngày 7-1, Công an huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh lập biên bản tạm giữ Thái Thị Nhan (SN 1958, quê An Giang), Trương Hùng Tâm (SN 1974), Phan Hữu Thịnh (SN 1976, cùng quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tang vật thu giữ của 3 đối tượng

Trưa 5-1, Trạm CSGT đường thủy Cây Khô nhận được tin báo về một nhóm đối tượng có biểu hiện khả nghi dùng xuồng trộm tài sản tại công trình đê kè chống ngập khu vực sông Rạch Dơi (huyện Nhà Bè) nên tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường. 

Lúc này 3 đối tượng sử dụng 3 phương tiện gồm xuồng vàm không số, tắc ráng, ghe gỗ không số chở nhiều ống nhựa màu cam, loại sử dụng trong các công trình công cộng.  Tổ công tác cho ca nô áp sát, cả 3 đối tượng không xuất trình và chứng minh được ngồn gốc của số ống nhựa trên nên tổ công tác đã đưa 3 đối tượng và tang vật về trụ sở lập biên bản.

Tại đây 3 đối tượng khai nhận đã sử dụng các phương tiện di chuyển trên sông tìm đến các công trình đang thi công bờ kè trộm tài sản. Trạm CSGT đường thủy Cây Khô đã bàn giao 3 đối tượng và tang vật cho Công an huyện Nhà Bè xử lý.

Anh Thư
.
.
.