Người hút thuốc nhả khói bằng tai
Đó là Đoàn Hồng Phong (35 tuổi), tổ trưởng tổ dân phố 123, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM. Khả năng nhả khói bằng tai của anh được phát hiện từ năm 14 tuổi.
Anh Phong cho biết năm anh 14 tuổi ở tại quê nhà tỉnh Vĩnh Phúc vào mùa đông rất lạnh, khi ấy bọn trẻ sáng sáng phải chạy bộ đến trường cho bớt lạnh, mỗi lần như thế anh lại có cảm giác như đôi tai mình có thể thoát khí thở ra như chiếc mũi. Cùng năm đó, trong một lần cá cược, anh Phong đã làm cho bạn bè hết sức ngạc nhiên với khả năng thở khói thuốc qua đường... tai.
Đốt điếu thuốc rồi hít thật sâu, Phong dùng hai ngón tay bịt mũi lại, khói từ từ thoát ra đường tai, qua cả hai bên tai. Anh cho biết, ngoài động tác dùng hai ngón tay bịt mũi, ém hơi không cho xuống họng, anh không hề có một động tác nào khác để khói thoát ra qua đường tai. Mỗi khi anh Phong thực hiện kiểu nhả khói đó, người ngồi gần có thể nghe rõ tiếng ro ro nho nhỏ phát ra từ trong tai của anh.
Ngay cả người thực hiện cũng không thể hiểu được vì sao mình có khả năng này, theo anh Phong thì rất có thể cấu tạo đường tai, mũi, họng của anh có gì khác lạ so với người bình thường, anh chưa bao giờ đi kiểm tra về cấu tạo bên trong của tai mình, nhưng rất hy vọng có một nhà khoa học nào đó có thể bỏ thời gian để tìm hiểu về đôi tai của anh.
Đã có thời gian người hút thuốc thở khói bằng tai này cai thuốc nhưng không thành vì anh đã hút thuốc từ khi còn rất nhỏ, vì vậy mà rất khó bỏ được. Thời gian gần đây, anh đang hạ quyết tâm cai thuốc, bởi anh đã nhận thức rằng hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Anh cũng hy vọng rằng sẽ không ai bắt chước anh tập nhả khói thuốc bằng... tai
