Audrey Azoulay: Tân Tổng Giám đốc UNESCO

Thứ Năm, 26/10/2017, 16:16
Ngày 13-10 vừa qua, cựu Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp Audrey Azoulay đã được chọn làm Tổng Giám đốc mới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO).


Bà Azoulay đã giành được 30 phiếu ủng hộ của Hội đồng chấp hành UNESCO, vượt 2 phiếu so với ứng viên sát nút là Hammad bin Al-Kawari của Qatar. Ngày 10-11 tới đây, 195 thành viên của UNESCO sẽ xem xét thông qua quyết định của Hội đồng chấp hành.

Trong cuộc bầu cử lần thứ 11 nhằm lựa chọn người đứng đầu tổ chức này trong nhiệm kỳ 4 năm (11/2017 – 11/2021), có tổng cộng 9 ứng cử viên nộp hồ sơ. Tuy nhiên, chỉ có 2 ứng cử viên của Pháp và Qatar lọt vào vòng bầu chọn cuối cùng, với chiến thắng thuộc về bà Azoulay.

Từ khi thành lập cho đến nay, UNESCO đã có 10 Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc UNESCO hiện nay của bà Irina Bokova, người Bulgaria, sẽ kết thúc vào tháng 11 tới. Ứng cử viên Việt Nam đã rút khỏi cuộc bỏ phiếu trên tại vòng 3.

Thời điểm khó khăn

Chiến thắng của bà Azoulay chỉ một ngày sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi UNESCO. "Trong thời điểm khủng hoảng này, tôi tin rằng chúng ta phải đầu tư vào UNESCO nhiều hơn, để hỗ trợ, củng cố, cải cách và không rời bỏ nó... Điều đầu tiên tôi sẽ làm là khôi phục sự tín nhiệm, giành lại lòng tin của các thành viên và hiệu quả trong hành động của tổ chức", Reuters dẫn lời bà Audrey Azoulay.

Nhà phân tích Lafont Rapnoui cho rằng thách thức đầu tiên với tân Tổng Giám đốc 45 tuổi này là tìm điểm chung giữa các thành viên của UNESCO, để xác định các ưu tiên chiến lược trong tổ chức những năm sắp tới. Ông đánh giá đây là một nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh Mỹ và Israel sẵn sàng rút lui. "Điều này sẽ dẫn tới hoạt động sắp tới của UNESCO ngày càng chính trị hóa và phân cực hơn nữa", ông Rapnoui nói.

Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, UNESCO hiện đang phải đối mặt với "những thách thức lịch sử". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi chiến thắng của ứng viên Azoulay trên Twitter, khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực vì khoa học, giáo dục và văn hóa trên thế giới.

Gia thế không đơn giản

Bà Azoulay sinh ngày 4-8-1972 tại Paris, trong gia đình Do Thái Marocco, có nguồn gốc từ Essaouira. Cha bà là Andre Azoulay, chủ ngân hàng và cố vấn có ảnh hưởng với Quốc vương Mohammed VI cũng như cựu vương Hassan II của Marocco; mẹ bà là nhà văn Katia Brami. Theo đánh giá của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, những điều này cho thấy bà có mối liên kết với thế giới Ả rập.

Bà Audrey Azoulay tốt nghiệp Đại học Science-Po ở Paris và  Đại học Lancaster ở Anh trước khi tốt nghiệp ENA - trường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý ưu tú tương lai của Pháp. Bà từng làm việc trong ngành ngân hàng, Toà án Kiểm toán Pháp và các cơ quan truyền thông thuộc Bộ Văn hóa. Năm 2006, bà gia nhập Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC) trong vai trò Giám đốc Tài chính và trở thành Phó Giám đốc đơn vị giám hộ của ngành công nghiệp điện ảnh Pháp năm 2011.

Frederique Bredin, Chủ tịch CNC, nhận xét: "Bà ấy là một phụ nữ tài giỏi và sôi nổi, một người bạn của các nghệ sĩ và sự sáng tạo", khi bà Audrey Azoulay được mời làm cố vấn văn hoá và truyền thông năm 2014 và sau đó là Bộ trưởng Bộ Văn hoá dưới thời Tổng thống François Hollande.

Trong nhiệm kỳ hơn một năm làm Bộ trưởng, bà Azoulay tăng ngân sách cho Bộ Văn hóa sau nhiều năm cắt giảm sâu, thông qua Luật Sáng tạo và Di sản nhằm đảm bảo tự do nghệ thuật và bảo vệ hàng loạt các di tích lịch sử của Pháp.

Với vai trò Tổng Giám đốc UNESCO, bà Azoulay sẽ là người đứng đầu Ban thư ký, điều hành bộ máy hành chính khoảng 2.000 nhân viên tại trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp, cùng các văn phòng trực thuộc trên thế giới và nắm giữ khoản ngân sách hàng năm lên tới 250 triệu USD.

Bảo Anh
.
.
.