Zagreb: Nơi có chợ giáng sinh đẹp nhất châu Âu

Thứ Hai, 25/12/2017, 16:01
Với gần 40.000/200.516 phiếu bầu, thành phố Zagreb của Croatia đã được độc giả chuyên trang du lịch Những điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu (European Best Destinations) bình chọn là nơi có chợ Giáng sinh đẹp nhất châu Âu. Ðây là năm thứ 3 liên tiếp thành phố Zagreb xinh đẹp được nhận danh hiệu này.


Đất nước Croatia sở hữu một nền văn hóa đa dạng, lâu đời với những giai đoạn lịch sử hết sức phong phú và hấp dẫn. Quốc gia này cũng nổi tiếng với những phong cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ: bờ biển xanh và những bãi cát trắng trải dài ngút tầm mắt cùng những hòn đảo tuyệt đẹp.

Quảng trường bao quanh nhà thờ Thánh Mark hay còn gọi nhà thờ giáo xứ của Old Zagreb.

Zagreb là thủ đô, đồng thời là thành phố lớn nhất Croatia có dân số hơn 1 triệu người, nằm yên tĩnh bên dòng sông Sava và triền nam núi Medvednica ở độ cao 122m. Không hào nhoáng, tráng lệ như các thành phố khác ở châu Âu, Zagreb luôn giữ cho mình những nét độc đáo riêng, những công trình mang đậm dấu ấn văn hóa thời Trung cổ và phong cách kiến trúc điển hình vùng Trung Âu, với bầu không khí trong lành, người dân nơi đây cởi mở và vô cùng thân thiện.

Thành phố Zagreb được chia thành 2 phần: Donji Grad và Gornji Grad. Trong khi khu Donji Grad sở hữu tòa nhà Hapsburg đầy ấn tượng cùng với các vườn hoa, thì khu Gornji Grad lại là trung tâm thành cổ Zagreb. Tới đây, bạn sẽ tìm thấy hầu hết các điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố cũng như các khu phố thời Trung cổ nằm giữa hai ngọn đồi Kaptol và Gradec. 

Có lẽ ít ai biết rằng trước đây Kaptol và Gradec từng là 2 thị trấn riêng biệt với nhiều mâu thuẫn: Nếu Kaptol là trụ sở của tu viện, nhà thờ thì Gradec là nơi sinh sống của tiểu thương và thợ thủ công. Phần đất biên giới giữa hai thị trấn vốn được coi là nơi nguy hiểm, nay được lấp đầy bởi những toà nhà và đường phố, biến Zagreb thành một khối thống nhất, liền mạch.

Khu chợ ở Dolac.

Điểm hấp dẫn nhất của Gornji Grad là quảng trường bao quanh nhà thờ Thánh Mark hay còn gọi nhà thờ giáo xứ của Old Zagreb. Kế đến là con phố Tkalciceva, một trong những con phố nổi tiếng nhất của thành phố, cùng với vô số quán cà phê và quán bar. Khu chợ ở Dolac cũng là một điểm đến tuyệt vời cho du khách khi đến Zagreb. Nhìn từ trên xuống, khu chợ là một biển dù màu đỏ, cung cấp rau củ và hoa quả tươi như nho, đào nằm xen lẫn hoa oải hương và mật ong, đủ sức níu chân bất kỳ vị khách nào.

Ngoài ra, quanh năm Zagreb còn có vô vàn những lễ hội. Các quán bar, câu lạc bộ, quảng trường và các con phố nơi đây đều có các màn trình diễn nhạc sống, triển lãm và các sự kiện nghệ thuật khác được tổ chức trên khắp thành phố. Đặc biệt phải kể đến là lễ hội InMusic, lễ hội âm nhạc ngoài trời lớn nhất Croatia, thu hút khoảng 25.000 người mỗi năm.

Toàn cảnh thành phố Zagreb.

Một điểm vô cùng thích thú ở Zagreb là hàng loạt bảo tàng và các điểm tham quan kỳ lạ như: Bảo tàng Thất tình; Bảo tàng Nghệ thuật Naïve. Bảo tàng Thất tình nằm ở khu Upper Town có cách đây một thập kỷ. Nó là nơi chuyên trưng bày những kỷ vật của các cặp đôi tan vỡ, cùng với những câu chuyện tình mùi mẫn, hài hước của họ. Còn Bảo tàng Nghệ thuật Naïve thú vị ở chỗ trưng bày những tác phẩm của các nghệ sĩ được miêu tả là "những bậc thầy không được đào tạo".

Chợ Giáng sinh ở Zagreb lần đầu tiên được tổ chức cách đây 16 năm với quy mô nhỏ và hình thức đơn giản hơn ngày nay rất nhiều. Năm nay, chợ Giáng sinh Zagreb bắt đầu mở cửa từ ngày 2-12 và kéo dài đến ngày 7-1-2018. Đây là dịp người dân địa phương kinh doanh các mặt hàng ẩm thực và thủ công độc đáo trong vùng.

Là một phong tục bắt nguồn từ thời Trung cổ với mục đích chính là để bán thức ăn và đồ tiêu dùng mùa đông, trải qua một thời gian dài nhiều biến động, đến nay sự kiện này đã trở thành một lễ hội văn hóa nổi bật và quan trọng vào mỗi dịp cuối năm của người dân Croatia, trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong các kỳ nghỉ đông, thu hút du khách quốc tế đến với đất nước tươi đẹp này.

Trần Thắng
.
.
.