Văn hóa đọc nhân ngày Sách Việt Nam 21/4: Tính giải trí lên ngôi
Ngày Sách Việt
Tôi nhớ, có một nhà văn đã viết rằng, hãy nhìn vào top 10 cuốn sách bán chạy nhất Hội chợ sách 2014 tại Tp Hồ Chí Minh để thấy, chúng ta có thể lạc quan với văn hóa đọc bây giờ? 36 tỷ doanh thu từ Hội chợ sách, một con số mơ ước của các nhà làm sách. Nhưng, nó không thể mua được sự lạc quan. Hội chợ sách ở thành phố Hồ Chí Minh là một trong những hội chợ sách được mong đợi nhất của giới làm sách.
Vì nhiều giám đốc nhà sách thừa nhận rằng, họ đi hội chợ để lấy cảm hứng làm sách, vì đến đó còn có người mua, đọc sách. Nhưng, nếu nhìn sâu vào sự ồ ạt của hội chợ vừa qua thì chưa chắc, sách bán được nhiều mà chúng ta có thêm niềm lạc quan rằng văn hóa đọc của chúng ta đang lên. Hãy nhìn vào những cuốn sách best seller (bán chạy nhất) ở Hội chợ thì cũng chỉ là những cuốn sách giải trí, hồi ký, sách của ca sĩ nọ, người nổi tiếng kia.
Chị Hà, Giám đốc Công ty sách Phương Đông nói: "Giới trẻ bây giờ họ chỉ đọc những cuốn sách diễm tình, sướt mướt của Trung Quốc, hay những câu chuyện nhẹ nhàng, dễ hiểu. Hồi ký, hay sách của ca sĩ, người nổi tiếng. Dù bán được sách nhưng tôi không thấy vui, vì thấy thị hiếu của giới trẻ bây giờ đáng lo quá. Trong khi đó, những cuốn sách kinh điển, được in lại đẹp và cẩn thận được bán đồng giá 20 ngàn, 30 ngàn mà chẳng có nhiều người mua".
![]() |
|
Hội chợ sách tại TP Hồ Chí Minh thu hút nhiều người tham dự. |
Chính ông Phạm Sỹ Sáu- trợ lý Giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ phát biểu trong hội thảo về văn hóa đọc nhân dịp Thủ tướng chính phủ phê duyệt Ngày Sách Việt Nam rằng: "Thực tế người ta xem sách như là món hàng giải trí hơn là hình thức học từ sách. Phải khi nào mà người đọc sách tin tưởng sách là bộ phận tất yếu của mình để nâng cao tri thức thì Ngày Sách Việt
Còn Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc Nhà Xuất bản Tri thức cho rằng: "Nói văn hóa đọc lâm nguy cũng hơi quá, nhưng đáng báo động. Thể hiện ở chỗ ham mê đọc sách của các tầng lớp từ lãnh đạo, phụ huynh cho đến học sinh không còn nhiều nữa. Mình có rất nhiều nhà xuất bản, phương tiện thông tin đại chúng, nhưng nội dung để người ta đọc không hẳn thích hợp và phong phú. Nhiều giá trị không đáng được tôn vinh thì sách vở rất nhiều, những giá trị đáng tôn vinh thì có sách vở cũng không được động viên để đọc. Sách hay cũng rất ít. Nền giáo dục của chúng ta từ sau 1975 đến nay không khuyến khích học sinh đọc sách, nặng về nhồi nhét kiến thức, cho nên học sinh, sinh viên chỉ đủ thời gian, chăm chăm đọc giáo trình để thi cho trót lọt. Không còn thời gian và hứng thú trau dồi kiến thức khác".
Trong nhiều năm qua, mặc dù chưa chính thức nhưng Cục Xuất bản cũng đã đều đặn tổ chức những ngày hội sách hàng năm. Nhưng những buổi lễ đó cũng chỉ mang tính phong trào, khi văn hóa đọc chưa thực sự thẩm thấu vào trong mỗi người dân. Những nhà văn hóa lo ngại trước sự hẫng hụt về văn hóa, tri thức của người Việt, họ âm thầm cho ra đời những tủ sách như Tủ sách Tinh hoa (Nhà Xuất bản Tri thức), Tủ sách Cánh cửa mở rộng (NXB Trẻ), Tủ sách Tác phẩm kinh điển (Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây). Nhưng những nỗ lực đó vẫn chỉ là những con sóng nhỏ âm thầm, chưa đủ để làm nên một làn sóng mạnh mẽ, tác động vào văn hóa đọc của chúng ta, khi chưa nhận được sự hỗ trợ và đồng thuận của nhiều đơn vị, của người đọc. Vì thế, Ngày Sách Việt
Theo kế hoạch, Ngày Sách Việt Nam sẽ có các hoạt động như Lễ công bố quyết định của Thủ tướng, phố sách, giảm giá, triển lãm, giao lưu và ký tặng sách. Các chuỗi hoạt động của Ngày Sách Việt Nam diễn ra trong thời gian này nhằm mục đích xây dựng một không khí lễ hội sách và tạo một văn hóa đọc từ cộng đồng dân cư hướng tới một sinh hoạt văn hóa toàn xã hội. Lễ công bố Ngày Sách Việt Nam 21/4 sẽ diễn ra vào ngày 19/4/2014 tại Quảng trường Lý Thái Tổ, Hà Nội.
|
Ông Đoàn Tử Huyến - Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây: Xã hội không thể tiến bộ vì những cuốn sách làng nhàng Việc đọc sách, ham học bắt nguồn từ ý thức tự giác của nhân dân muốn vươn ra xa, muốn trưởng thành và đi tìm những mục đích sống cho mình. Ý thức đó đã từng phát triển rất tốt đẹp trong quá khứ của ông cha ta. Không đọc, không học thì chỉ có ở nhà làm nông, cày ruộng mà thôi. Nói văn hóa đọc đang xuống cấp trầm trọng là chúng ta nói hơi quá, vì một bộ phận người dân vẫn đọc, chẳng hạn như thư viện của tôi vẫn có rất nhiều người tìm đến đọc sách, ghi chép.
Nhưng văn hóa đọc, phải hiểu đúng nghĩa thì chúng ta mới có những nhìn nhận về nó đúng được. Thực tế, nhìn rộng ra thì bây giờ người ta chỉ đọc sách giải trí, nó không mang lại nhiều lợi ích mà chỉ giết thời gian bằng cách đọc sách mà thôi. Đó không phải là văn hóa đọc. Phải đọc đúng và đọc một cách khoa học, tìm hiểu về những tri thức sách mang lại thì mới gọi là văn hóa đọc. Tôi nghĩ, muốn có văn hóa đọc, không phải chỉ có mấy ngày lễ hội khởi xướng này nọ mà nên. Muốn văn hóa đọc đi sâu vào ý thức của người dân, nhà nước phải cùng chung tay, xuất bản, nhà nước cần phát triển để xuất bản những sách cần, sách hay, biết điều chỉnh, định hướng cho việc đọc sách, làm sách, tổ chức xuất bản được những cuốn sách cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Chúng ta cứ để cho tư nhân, dĩ nhiên họ chạy theo thị trường, đua nhau làm sách giải trí để kiếm lợi nhuận. Có một căn bệnh trầm kha của xã hội ta là các giám đốc chỉ dám duyệt in những cuốn sách làng nhàng, vô thưởng vô phạt. Xã hội không thể tiến bộ vì những cuốn sách làng nhàng như vậy. Bản thân những người làm sách như chúng tôi cũng nản dần. Một vấn đề nữa là cần có những định hướng đọc cho nhân dân, người dân Việt Nói đến văn hóa đọc của chúng ta vì sao lại nông cạn như vậy, vì sao giới trẻ bây giờ chủ yếu chỉ đọc sách giải trí, cũng vì nền giáo dục của chúng ta làm cạn cợt suy nghĩ của người dân. Bọn trẻ gần như chẳng nghĩ gì. Sự định hướng đại chúng, một nền giáo dục nhồi nhét, nặng về thành tích, khiến cho trẻ con mất thói quen đọc sách, tìm hiểu, khám phá thế giới từ sách. Từ đó, sẽ làm mất đi văn hóa đọc. |
|
Theo kế hoạch, Ngày Sách Việt Nam sẽ có các hoạt động như Lễ công bố quyết định của Thủ tướng, phố sách, giảm giá, triển lãm, giao lưu và ký tặng sách. Các chuỗi hoạt động của Ngày Sách Việt Nam diễn ra trong thời gian này nhằm mục đích xây dựng một không khí lễ hội sách và tạo một văn hóa đọc từ cộng đồng dân cư hướng tới một sinh hoạt văn hóa toàn xã hội. Lễ công bố Ngày Sách Việt Nam 21/4 sẽ diễn ra vào ngày 19/4/2014 tại Quảng trường Lý Thái Tổ, Hà Nội. |
|
Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh: Bắt đầu thói quen đọc sách trong gia đình Nếu chỉ nhìn những cuốn sách bán chạy để đánh giá văn hoá đọc của đất nước thì tôi e hơi phiến diện. Riêng việc có sách bán rất chạy đã cho thấy người ta có đọc. Còn nhu cầu về thể loại, nội dung bây giờ ngày càng phong phú, sách giải trí, kỹ năng, văn học, làm giàu kiến thức... đều quan trọng như nhau. Cá nhân tôi không nghĩ đến việc phải bi quan hay lạc quan với vấn đề này vì cả hai thái độ ấy đều chỉ là trạng thái nhất thời mà việc xây dựng, cổ suý cho văn hoá đọc để nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống là việc làm cần duy trì lâu dài và kiên nhẫn. Làm thế nào để khuyến khích việc đọc của mỗi người từ nhỏ ư? - Tất nhiên là bắt đầu từ thói quen đọc sách trong gia đình: bố mẹ có ý thức tạo không gian đọc (tủ sách, góc đọc) và dành khoảng thời gian nhất định trong thời gian biểu của gia đình để cùng đọc, cùng chơi với con mà lấy sách làm chủ đề và công cụ - mở rộng dần thể loại và nội dung sách - đồng dao, thơ, truyện. Người lớn có phương pháp kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của trẻ như đọc, kể tương tác, đố vui... sẽ khiến trẻ thích thú bước vào thế giới sách từ rất sớm. Và cho dù đọc sách là một hoạt động cá nhân thì ảnh hưởng cộng đồng vẫn rất quan trọng. Vì thế, hãy lựa chọn cho đứa trẻ một cộng đồng đọc phù hợp với nó để chia sẻ, hỗ trợ, cổ vũ nhau. Đó có thể là gia đình, một nhóm anh chị em họ, nhóm bạn thân, một câu lạc bộ... hay chỉ đơn giản là một góc thư viện, nơi có sách và nhiều người đọc sách... |


