Nữ sinh Triều Tiên thi nhau phẫu thuật thẩm mỹ để xuất ngoại

Thứ Tư, 10/09/2014, 17:00

Phẫu thuật thẩm mỹ vốn đã quá phổ biển ở Hàn Quốc giờ đây cũng bắt đầu trở thành xu hướng ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là trong giới sinh viên.

Cứ 5 sinh viên thì có một người tìm đến dao kéo

Nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ở CHDCND Triều Tiên tăng đột biến vào mùa hè vì các cô gái trẻ muốn tận dụng thời gian nghỉ để phẫu thuật và bình phục sức khỏe trước kỳ học mới bắt đầu. Cắt mí mắt và xăm trang điểm là những loại phẫu thuật thẩm mỹ được ưa chuộng nhất.

"Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết" - một nguồn tin từ tỉnh Yangkang nói với Daily NK - "Thủ thuật tạo mí mắt được các thiếu nữ Triều Tiên ưa chuộng (thường là tạo mắt 2 mí) và xăm mắt, môi ngày càng phổ biến hơn".

Nguồn tin cho biết thêm, phụ nữ ở độ tuổi 20 rất chuộng các thủ thuật trên. Mặc dù không có số liệu chi tiết về số người đi phẫu thuật thẩm mỹ ở Triều Tiên, song có nguồn tin khẳng định "cứ 5 sinh viên thì có một người tìm đến dao kéo để cải thiện sắc đẹp". Phần lớn tiến hành công việc này ngay tại nhà. "Có những chuyên gia có giấy phép được tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ tại nhà, nhưng một phần không nhỏ tự học kỹ năng và hành nghề chui" - nguồn tin nói.

Hai nữ quân nhân Triều Tiên tạo dáng chụp hình.

Giá phẫu thuật thẩm mỹ ở đây đang ngày càng tăng. Hiện tại, giá cho một ca cắt mí mắt ở Triều Tiên là 18.000-20.000 won (138-150 USD), trong khi thủ thuật tạo sụn mi tốn khoảng 24.000-25.000 won, còn xăm môi khoảng 18.000 won.

Ai tải phim nhạy cảm trên internet?

Người Triều Tiên được phép sử dụng internet, ai cũng biết điều này. Tuy nhiên, họ bị ngăn cản truy cập vào hầu hết các website ngoài một số trang mà họ được cho phép.

Tuy nhiên, theo chương trình theo dõi ScanEye của BitTorrent, một số người sử dụng internet ở Triều Tiên vẫn có thể vượt qua bức tường an ninh mạng quốc gia để tải về các chương trình, các thể loại video khác nhau. Đặc biệt, một số chương trình tải về có nội dung là phim khiêu dâm của Mỹ và Nhật Bản.

Ngoài nội dung phim khiêu dâm, người sử dụng internet của Triều Tiên còn tải về khoảng 178 nội dung bị cấm khác. Ví dụ như các phim Top Gear, Britain's Biggest Hoarders, phim tài liệu có tên "Manhunt: The Search for Bin Laden" (Săn tìm Bin Laden), các trò chơi nổi tiếng như Angry Birds và Far Cry 3.

Một nhóm phụ nữ tại Công viên Thanh niên Kaeson ở Bình Nhưỡng.

Tất cả các hoạt động tải nội dung cấm ở Triều Tiên đều bắt nguồn từ một khu phố ở Bình Nhưỡng, nơi đặt trụ sở của nhà cung cấp mạng di động của nước này.

Vì các công dân của Triều Tiên không được phép làm rất nhiều việc, và kết nối internet ở nước này thường rất chậm, những điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: Ai tải những nội dung đó? Và họ tải bằng cách nào?

Nhiều chuyên gia nhận định, khó có khả năng 100% nội dung được tải thực sự bắt nguồn từ nội địa. Có thể nó xuất phát từ các khu công nghiệp, từ những người nước ngoài cô đơn muốn tìm các cảm giác về nhu cầu thiết yếu nhất của loài người. Tờ tin tức công nghệ nổi tiếng Engadget thậm chí còn đặt ra câu hỏi về sự liên quan giữa việc tải các nội dung cấm đoán với các quan chức Triều Tiên

Nguyễn Lai (tổng hợp)
.
.
.