Vạch trần phương thức “làm đẹp” hồ sơ xin cấp thị thực tại Công ty Starlight

Thứ Năm, 19/10/2023, 16:13

Do P và L không đủ năng lực tài chính và các điều kiện khác để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân, Giám đốc Phùng Ngọc Hưng đã chỉ đạo nhân viên Lê Thị Thanh Thủy (SN 1986, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận, “làm đẹp” hồ sơ xin cấp thị thực cho khách...

Như Báo CAND đã thông tin, đến chiều 19/10, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố bị can Giám đốc và 8 nhân viên Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao (tên tiếng Anh Starlight, trụ sở đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo cơ quan Công an, trong quá trình hoạt động tư vấn du học và xuất khẩu lao động, Hưng đã chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, làm giả giấy tờ để giúp các trường hợp (không đủ điều kiện) xuất cảnh dưới các hình thức nhưng cùng chung mục đích là ở lại nước ngoài làm việc. Trong số các khách hàng của công ty có anh N.V.P (SN 1994) và N.T.L (SN 1995, cùng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân.

Sau khi thấy hồ sơ xin cấp thị thực của khách không đạt yêu cầu, Hưng đã chỉ đạo nhân viên Lê Thị Thanh Thủy (SN 1986, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Thủy tiếp tục giao cho các nhân viên khác gồm Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh, Trần Thị Yến Nhi chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ như giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng ký xe ôtô, hợp đồng lao động cho hai trường hợp nêu trên.

Phương thức “làm đẹp” hồ sơ xin cấp thị thực tại Công ty Starlight  -0
Trụ sở Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao tại Quảng Bình.

Ngoài ra, để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada, Hưng còn chỉ đạo Thuỷ tổ chức cho P và L đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm “tráng men”, “làm đẹp” hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Thuỷ gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho những người này. Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận từ người nhà của P và L số tiền 800 triệu đồng. Hưng chỉ đạo Trần Thị Nghĩa là kế toán công ty hợp thức hóa việc nhận tiền này bằng hợp đồng uỷ quyền xin cấp visa diện thăm thân cho P và L.

Ngày 25/9, khi P và L đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada thì bị Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện có dấu hiệu xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện việc Phùng Ngọc Hưng chỉ đạo các nhân viên Đào Thị Thảo, Lương Thị Huyền Trang chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của N.T.P.N (SN 2000, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) để người này xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động…

Được biết, ngoài mức lương cơ bản hàng tháng, Hưng trả thù lao cho từng nhân viên căn cứ vào kết quả giải quyết công việc, tìm kiếm khách hàng.  

Phương thức “làm đẹp” hồ sơ xin cấp thị thực tại Công ty Starlight  -0
Một nhân viên Công ty Ánh Sáng Vì Sao bị Cơ quan ANĐT Công an Đà Nẵng bắt tạm giam chiều 19/10.

Cũng theo Cơ quan Công an, trước khi giao công việc chính thức, Phùng Ngọc Hưng yêu cầu mỗi nhân viên đều phải biết sử dụng cơ bản phần mềm chỉnh sửa đồ hoạ Adobe Photoshop, những ai chưa biết thì sẽ được Đào Tiến Sỹ hướng dẫn. Sau đó, Hưng sẽ giao cho các nhân viên này việc chỉnh sửa, làm giả các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực của khách.

Đường dây này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Cơ quan Công an đã thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Qua đấu tranh, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Thân Lai
.
.
.