Truy tố nữ quái điều hành động lắc và các đồng phạm

Thứ Hai, 24/01/2022, 08:10

Ngày 22/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Thị Dung cùng đồng phạm tàng trữ, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 14 bị can, gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1984, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Công Khởi (SN 1997, ở tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), cùng là quản lý quán karaoke; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1996); Nguyễn Thị Hương (SN 1996), cùng là nhân viên quán karaoke, về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Nguyễn Quang Chung (SN 1998); Nguyễn Chí Thành và Lê Sơn Hải (cùng SN 1997, ở huyện Sóc Sơn); Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, ở tại huyện Đông Anh); Nguyễn Văn Hải (SN 1990) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Thanh Giang (SN 1989, huyện Sóc Sơn), đối tượng có 3 tiền án; Đặng Đình Quyền (SN 1989); Nguyễn Quốc Tùng (SN 1994,cùng ở huyện Đông Anh); Phùng Quốc Tiến (SN 1993) và Phùng Quang Huân (SN 1997, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội có thông tin quán Karaoke Gold, địa chỉ đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

bay, lắc sóc sơn .jpg -0
Các đối tượng bị bắt giữ tại điểm lắc.

Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý xác định: Năm 2016, ba anh em ruột của Nguyễn Thị Hương (SN 1991, đều trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) góp khoảng 1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng quán Karaoke Gold, trên diện tích đất nông nghiệp của xã Phù Lô giao cho anh Nguyễn Duy Tiến (SN 1975) quản lý. Trong đó, anh Tiến đóng góp 40% cổ phần, chị Hiền 20% cổ phần, chị Hương 20% cổ phần, anh Tân và chị Hồng mỗi người 10% cổ phần.

Quán bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 9/2016, do Nguyễn Thị Hương đứng tên giấy phép đăng ký kinh doanh. Ngày 20/6/2019, Nguyễn Thị Hương làm giấy ủy quyền cho Nguyên Công Khởi trực tiếp quản lý quán Karaoke Gold, quản lý sổ sách, tài sản, kiểm soát hoạt động của quán karaoke và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên, trên thực tế người chỉ đạo, điều hành trực tiếp mọi hoạt động tại quán là Nguyễn Thị Dung - con gái của ông Nguyễn Duy Tân. Các đối tượng gồm Nguyễn Công Khởi, Nguyễn Tiến Dũng làm việc tại quán theo sự sắp xếp, phân công, điều hành của Dung.

Khách đến quán sử dụng ma túy, Khởi và Dũng đều phải báo cáo lại với Nguyễn Thị Dung để xin ý kiến có nhận khách hay không. Về giá tiền phòng, được quy định cụ thể trên phần mềm quản lý karaoke. Theo đó, giá tiền phòng hát nhỏ là 200 nghìn đồng/giờ, tiền phòng bay lắc sử dụng ma túy là 250.000 đồng/giờ; đối với phòng lớn giá tiền phòng hát là 230 nghìn đồng/giờ, tiền phòng bay lắc sử dụng ma túy là 270 nghìn đồng/giờ.

Trong phần mềm quản lý karaoke của quán Gold: phòng hát được ký hiệu bằng chữ "P", phòng bay lắc sử dụng ma túy được ký hiệu bằng chữ "Vip"; nhân viên phục vụ phòng hát được ký hiệu "NV", nhân viên phục vụ phòng bay được kỳ hiệu "NVB”.

Giá tiền phòng hát và tiền phòng bay lắc sử dụng ma túy tùy từng thời điểm sẽ có sự khác nhau, do Nguyễn Thị Dung tự thay đổi mức giá và được Dung nhập sẵn vào phần mềm trên máy tính. Khởi và Dũng có trách nhiệm nhập số liệu thực tế của từng phòng vào phần mềm thanh toán để tính tiền, thu tiền của khách xong sẽ chuyển lại cho Nguyễn Thị Dung.

Việc điều hành, thu chi tiền tại quán, làm bảng lương cho nhân viên đều do một mình Dung thực hiện để Dung thanh quyết toán với Nguyễn Thị Hồng (Hồng là người đại diện cho các cổ đông phụ trách tài chính của quán Karaoke Gold, hàng tháng Hồng sẽ tổng hợp thu chi còn lại bao nhiêu lợi nhuận Hồng sẽ chia cho các cổ đông theo đúng tỷ lệ cổ phần đóng góp).

Từ các căn cứ thu thập được, vào hồi 1h ngày 17/6/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra quán Karaoke Gold. Quá trình kiểm tra đã phát hiện 42 đối tượng gồm 20 nam, 22 nữ. Quá trình kiểm tra test nhanh các đối tượng xác định 38/42 đối tượng dương tính với ma túy.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đối với 24 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán Karaoke Gold đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quá trình hoạt động kinh doanh, quán Karaoke Gold thường xuyên để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật tại quán. Đặc biệt, vào thời điểm dịch bệnh phức tạp, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với tất cả các cửa hàng kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar.

Tuy nhiên, quán Karaoke Gold vẫn mở cửa hoạt động, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị rút giấy phép hoạt động; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đại diện theo pháp luật của quán. Đối với 3 đối tượng bỏ trốn về hành vi sử dụng dụng trái phép chất ma túy, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã.

Xuân Mai
.
.
.