Sa lưới sau 26 năm trốn truy nã

Thứ Hai, 23/05/2022, 20:38

Chiều 23/5, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ bắt giữ Nguyễn Thanh Bình (SN 1957, quê quán Hậu Giang), sau 26 năm trốn nã.

Theo tài liệu điều tra, năm 1993, Bình bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”, bị tuyên án 18 năm tù và chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an). Vào năm 1996, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường lao động, bị Trại giam Xuân Lộc ra quyết định truy nã toàn quốc.

Sa lưới sau 26 năm trốn nã   -0
Đối tượng Bình tại cơ quan Công an. 

Sau khi trốn khỏi trại giam, Bình liên tục thay đổi chỗ ở để lẩn trốn và che giấu tung tích. Sau thời gian trinh sát, phát hiện Bình sống tại một nhà trọ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an TP Cần Thơ phối hợp xác minh, tổ chức bắt Bình ngay tại nhà trọ này. 

Hiện lực lượng làm nhiệm vụ đang hoàn chỉnh hồ sơ để đưa đối tượng Bình về Trại giam Xuân Lộc để thụ án.

Văn Đức - Anh Trình
.
.
.