Phá án nhờ thực hiện tốt biện pháp vận động quần chúng

Thứ Năm, 11/11/2021, 07:11

Nhờ thực hiện tốt biện pháp vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã khám phá thành công chuyên án truy xét đối tượng đâm tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản.

 Khoảng 8h30 ngày 13/10/2021, anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1976; quê Đồng Nai), chạy xe ôm công nghệ điều khiển xe Air Blade BKS 60F-28127 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) thì có một thanh niên vẫy tay gọi xe. Người này nói (giọng Thanh Hóa), ở quê mới vào, thuê anh Chiến chở về gần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) sẽ gọi bạn ra để trả tiền xe. Anh Chiến đồng ý.

Khi đi đến khu phố 2, phường Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên), nam thanh niên bảo anh Chiến đã đi nhầm đường và yêu cầu quay xe lại đi dọc theo lô cao su. Lợi dụng đoạn đường vắng vẻ, đối tượng rút dao đâm phía sau lưng anh Chiến khiến cả xe và người ngã vào lô cao su. Anh Chiến vùng chạy kêu cứu nhưng đối tượng đã nhanh chóng cướp xe, tẩu thoát. Theo trình báo của anh Chiến, trên xe có gắn chiếc điện thoại Iphone 8 Plus, trong cốp xe có một bóp da, bên trong có giấy tờ tùy thân và gần 4 triệu đồng.

2.jpg -0
Đối tượng Lê Hồng Mạnh bị bắt cùng chiếc xe tang vật.

Vụ đâm người cướp xe giữa ban ngày nhanh chóng được lan truyền, người dân hoang mang lo lắng. Công an thị xã Tân Uyên xác lập chuyên án đấu tranh, kiên quyết bắt cho bằng được hung thủ để trấn an dư luận, tạo niềm tin cho người dân.

Thông tin ban đầu với đối tượng khá hạn chế, chỉ thu thập được hình ảnh của đối tượng qua hệ thống camera an ninh lắp đặt trên đường nhưng không rõ nét để có thể nhận diện. Do vậy mà sau nhiều ngày phát thông báo truy tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đã không mang lại kết quả nào. Quá trình rà soát, sàng lọc, khoanh vùng đối tượng cũng không thu thập được thông tin có giá trị.

Lần theo lời khai của nạn nhân từ khi gặp đối tượng và quá trình di chuyển trên các tuyến đường, Ban chuyên án đã cử nhiểu tổ trinh sát phối hợp cùng Công an các địa phương trích xuất camera ghi lại hình ảnh của hung thủ. Sự cố gắng, nỗ lực, không quản ngại khó khăn của các thành viên Ban chuyên án đã mang lại kết quả. Đặc điểm nhận dạng về hung thủ được ghi nhận rõ nét: tuổi từ 20-25, dáng người trung bình, cao từ 1,6-1,7m; nước da ngăm đen; cắt tóc ngắn dạng đầu cua; mặc quần lửng màu đen; mang ba lô màu đen, họa tiết chữ nâu trắng hai bên; mặc áo thun giống màu áo của Câu lạc bộ Liverpool. Đặc biệt chân của đối tượng không được bình thường, đi khập khiễng.

Sau khi có đầy đủ thông tin về đặc điểm nhận dạng của hung thủ, Ban chuyên án đã đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm thông qua trang fanpage của Công an thị xã và các báo, đài… đồng thời treo thưởng cho bất cứ ai cung cấp thông tin truy bắt hung thủ. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, Ban chuyên án đã được người dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị, hung thủ dần dần lộ diện. Cùng với sự hỗ trợ của Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương, công tác khoanh vùng đối tượng được thu hẹp dần và cuối cùng kẻ tình nghi được xác định là Lê Hồng Mạnh, SN 2001; quê quán thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Rạng sáng ngày 8/11, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp cùng Công an huyện Lang Chánh bắt giữ Mạnh tại nhà của y.

Mạnh khai, sau khi cướp được tài sản, y chạy xe gắn máy của nạn nhân về đến quê nhà và đem cầm cố được 6 triệu đồng, tiêu xài cá nhân. Cơ quan Công an đã thu hồi tang vật và di lý Mạnh về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

"Một trong những yếu tố chính để khám phá thành công chuyên án này là Công an thị xã đã thực hiện tốt biện pháp vận động quần chúng tố giác tội phạm, nhất là tranh thủ các nền tảng mạng xã hội; các cơ quan thông tấn báo chí để phát động sâu rộng và đã mang lại hiệu quả thiết thực" - Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên cho biết.

 Để kịp thời động viên, ghi nhận thành tích của Ban chuyên án, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng 6 triệu đồng và Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên trao giấy khen cho Ban chuyên án bắt giữ kẻ cướp nói trên.

M.Hải
.
.
.