“Nóng” tình trạng hàng lậu vượt sông biên giới Sê Pôn

Thứ Ba, 21/09/2021, 08:55

Trên tuyến biên giới Việt-Lào thuộc địa bàn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị; đặc biệt dọc tuyến sông Sê Pôn qua địa bàn, có hàng trăm chốt, tổ tuần tra kiểm soát lưu động vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu và đảm bảo ANTT biên giới.

Thế nhưng, các đối tượng buôn bán hàng lậu, hàng cấm vẫn lén lút tìm mọi cách đưa hàng lậu qua sông Sê Pôn vào địa bàn huyện Hướng Hoá rồi vận chuyển về xuôi tiêu thụ. 

Sông Sê Pôn với chiều dài gần 70km, từ khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thị trấn vùng biên Lao Bảo giáp nước bạn Lào và tỉnh Quảng Bình về tới Pa Tầng, xã cuối cùng của 7 xã vùng Lìa, huyện Hướng Hoá dài gần 70km. Trong đó, đoạn bờ sông 13km qua Lao Bảo và xã Tân Thành. Đây là địa bàn do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo quản lý, từ lâu đã trở thành “điểm nóng” vận chuyển, tập kết hàng cấm, hàng lậu trái phép từ bên kia sông thuộc địa phận nước bạn Lào sang bờ bên này của Việt Nam.

Bình thường đến đây, khó ai nghĩ rằng hàng cấm, hàng lậu có thể được vận chuyển vượt sông, tập kết trót lọt vào Hướng Hoá rồi đưa về xuôi tiêu thụ. Bởi lẽ, với lực lượng chức năng chốt chặn dày đặc. Thế nhưng, khi nhìn qua bờ sông phía bên nước bạn, giữa thanh thiên bạch nhật, hàng chục đò máy với hàng hoá được vận chuyển, tập kết lên đò chờ sẵn. Những con đò máy này đang chờ “thời cơ” là nhanh chóng vượt sông qua huyện Hướng Hóa bên này.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nói rằng, hàng cấm, hàng lậu trên những con đò máy kia là của các chủ nậu buôn lậu, chủ yếu người Hướng Hoá, Đông Hà và Thừa Thiên- Huế thuê người vận chuyển, tập kết sẵn nhằm chờ sự sơ hở của lực lượng chức năng là tuồn ngay qua bên này, sau đó bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xé lẻ gùi cõng xuyên núi rừng đến tập kết tại nhiều địa điểm khác nhau; chủ yếu ở chân các vách đá, gốc cây rừng dọc sát với Quốc lộ 9 qua địa bàn Hướng Hoá, Đakrông; hoặc vận chuyển thẳng về xuôi bằng nhiều loại phương tiện, từ xe máy đến ôtô các loại; hoặc tạm thời tập kết, cất giấu vào một số nhà dân dọc sông Sê Pôn và trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, sau đó nguỵ trang, lén lút đưa về xuôi bằng các thủ đoạn nói trên.

Trên tuyến biên giới này, lực lượng chức năng chốt trực thường xuyên, đặc biệt 2 năm nay, có thêm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19, không chỉ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Hướng Hoá, Công an thị trấn Lao Bảo và nhiều cơ quan chức năng khác của huyện, tỉnh cùng chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức 118 chốt trực, hàng trăm tổ tuần tra kiểm soát lưu động.

Tuy nhiên, có một số nguyên nhân khiến hàng cấm, hàng lậu vẫn có thể qua sông, đó là mực nước sông Sê Pôn vào mùa này khá cạn. Bờ bên này cách bờ bên kia chỉ mấy nhát chèo tay, thậm chí chỉ cần ném nhẹ viên đá đã qua hẳn phía bên kia. Vì vậy, các lực lượng chức năng chỉ một chút sơ hở là các đối tượng buôn lậu có thể dễ dàng vận chuyển hàng hoá tập kết sang bên này, sau đó bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt vận chuyển về xuôi tiêu thụ.

Ngoài ra, do địa bàn rừng núi hiểm trở, có hàng trăm con đường tiểu ngạch dẫn từ mép sông Sê Pôn tới nhiều nơi trên địa bàn Hướng Hoá và về tới nhiều bản làng sát Quốc lộ 9 thuộc huyện Đakrông nên việc kiểm soát, phát hiện đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu gặp không ít khó khăn, nguy hiểm...

“Nóng” tình trạng hàng lậu vượt sông biên giới Sê Pôn -0
Các đối tượng vận chuyển hàng lậu từ phía Lào vượt sông Sê Pôn tập kết ở phía Hướng Hoá, Quảng Trị.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hoá đã phát hiện, bắt giữ hơn 80 vụ buôn lậu, hơn 300 vụ xuất nhập cảnh trái phép xảy ra trên tuyến biên giới Hướng Hoá, Đakrông và Quốc lộ 9. Đặc biệt tịch thu, xử lý hàng trăm tấn đường kính trắng Thái Lan được các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép, cùng nhiều mặt hàng điện tử, bia rượu và thuốc lá điếu nhập lậu.

Đơn cử mới đây, vào lúc 9h20 sáng 13/9/2021, trên tuyến Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Làng Vây, xã Tân Long, Hướng Hoá, Đội trinh sát đặc nhiệm Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ xe ôtô BKS 75H-006.58 chạy hướng Lao Bảo – Đông Hà vận chuyển 6 tấn đường kính trắng Thái Lan không có giấy tờ hợp pháp. Lái xe Trương Thoại Mão, trú tỉnh Quảng Trị khai nhận là người chở thuê cho chủ hàng là bà Hoài Trang cùng trú Quảng Trị, chở số hàng trên vào tỉnh Thừa Thiên- Huế tiêu thụ… 

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xác nhận: “Đúng là thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn huyện Hướng Hoá có chiều hướng phức tạp. Trước tình hình này, Ban chỉ đạo đã yêu cầu các lực lượng chức năng liên quan, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 với nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu.

Bên cạnh, vào ngày 8/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản đề nghị các ngành, lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực các cửa khẩu và địa bàn; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan trong tuần tra, kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới…  

Qua tìm hiểu, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra 322 vụ, trong đó kiểm tra hàng cấm, nhập lậu 83 vụ; kinh doanh 98 vụ; hàng giả, sở hữu trí tuệ 18 vụ… phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 186 vụ; tịch thu, tiêu huỷ hàng hoá vi phạm có trị giá gần 4 tỉ đồng.

Thanh Bình
.
.
.