Nhận diện tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá dịp World Cup

Thứ Sáu, 25/11/2022, 08:05

Theo quy luật, trong thời gian diễn ra các giải bóng đá quốc tế lớn, tội phạm cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động phức tạp, đặc biệt cá độ bóng đá trên không gian mạng... Từ đó phát sinh nhiều hệ lụy xấu cho xã hội, nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật khác. Để phòng ngừa, trấn áp kịp thời tội phạm này, Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng đã có nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong đó có hoạt động cá độ bóng đá. World Cup 2022 diễn ra trong thời gian cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhận diện tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá dịp World Cup -0
Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Do đó, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Văn phòng Bộ tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Điện số 122 về triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong đó chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giao chỉ tiêu đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan cá độ bóng đá.

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an có Mệnh lệnh ra quân thực hiện cao điểm, Cục Cảnh sát hình sự đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện để chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và giao chỉ tiêu đấu tranh, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với các biện pháp trọng tâm.

Phân tích về thủ đoạn của tội phạm này, Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) cho biết, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô, từ tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ với một số người cùng nhau xem bóng đá qua ti vi ở nhà, quán cà phê, địa điểm giải trí công cộng cá cược trực tiếp với nhau thắng thua bằng: bữa ăn, số tiền ít, hiện vật có giá trị thấp... cho đến các tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng rất tinh vi, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số lượng tiền để đánh bạc đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trong thời đại cách mạng Công nghiệp 4.0, tội phạm nói chung, tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng nói riêng có xu hướng diễn biến phức tạp. Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang Web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com...) có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet và làm theo hướng dẫn như: đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch, chuyển tiền vào tài khoản đại diện của trang web tại Việt Nam, hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược.

Thậm chí, người chơi có thể được các đối tượng tổ chức (phần lớn là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”) cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để đánh bạc. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ...

Nhận diện tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá dịp World Cup -0
Khám xét nhà đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Để “đối phó” với cơ quan chức năng, tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng có nhiều thủ đoạn tinh vi như: sử dụng các thiết bị thông tin di động thông minh và phương tiện kỹ thuật hiện đại kết nối mạng Internet để trao đổi, thực hiện hành vi phạm tội; các đối tượng cầm đầu tổ chức trong băng nhóm, đường dây đánh bạc thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước như: việc quản lý, kiểm soát trên không gian mạng; quản lý sim rác; quản lý thanh toán qua các tổ chức tín dụng, thanh toán trung gian... để thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, tội phạm nói chung và cá độ bóng đá nói riêng đều để lại dấu vết khi hoạt động và sẽ bị lực lượng Công an với nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao phát hiện, xử lý nghiêm.

Đơn cử, mới đây, ngày 21/11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sau thời gian củng cố hồ sơ, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng.

Trong đó, đối tượng Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài... trên mạng Internet thắng thua bằng tiền VNĐ. Các đối tượng thành lập nhiều group trên các ứng dụng của mạng xã hội... để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng, sau đó giao cho đối tượng nhân viên kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được xác định để chuẩn bị cho giải World Cup 2022, các đối tượng đã đẩy mạnh lôi kéo đại lý con bạc, “bơm điểm”, cắt trang tài khoản cá cược... riêng World Cup 2022, các đối tượng lấy thêm chỉ 1 tài khoản super đã có 2.500.000 điểm USD tương đương 10 tỷ Việt Nam đồng, trung bình mỗi tháng hơn 400 tỷ đồng, số tiền dùng để đánh bạc của đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/11, 6 đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng bị bắt giữ tại Bắc Ninh. Tiếp đó, ngày 15/11, 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp.

Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, World Cup Qatar 2022 đã chính thức khởi tranh, mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao này mang lại, hãy xem bóng đá với một tâm lý giải trí lành mạnh và xác định cần phải tránh xa việc tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá vì đây là các hành vi vi phạm pháp luật gây ra nhiều hệ lụy xấu cho bản thân, gia đình và xã hội, sẽ bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm.

Với những người đã trót tham gia cá độ, Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu dừng ngay việc đó và trình báo, tố giác với cơ quan bảo vệ pháp luật như: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và giúp cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý tổ chức tội phạm không để tiếp tục phạm tội.

Minh Hiền
.
.
.