Người phụ nữ lừa đảo bị bắt sau 26 năm trốn truy nã

Thứ Bảy, 25/12/2021, 12:48

Sau 26 năm trốn truy nã về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân", Đặng Thị Thu Hương đã bị bắt khi đang ẩn náu tại nhà người thân ở TP Hồ Chí Minh.

Sáng 25/12, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Thị Thu Hương (SN 1959, trú ở khu phố Chu Văn An, phường 5, TP Tuy Hòa) sau 26 năm trốn truy nã, ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Đối tượng Hương có quyết định truy nã trên toàn quốc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân” theo quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1985.

         Sa lưới sau 26 năm năm trốn nã về tội lừa đảo -0
Đối tượng Đặng Thị Thu Hương bị bắt sau 26 năm trốn nã.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1995, Đặng Thị Thu Hương nói dối với nhiều người, mình có mối quan hệ thân quen với một số nhân viên doanh nghiệp kinh doanh xổ số kiến thiết nên có thể “xin số” để trợ giúp cho những người có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức số đề. Nghe lời, có người chi tiền nhờ đánh đề và vô tình “ăn may” lần đầu, nên sau đó nhiều người đã bị Đặng Thị Thu Hương lừa đảo chiếm đoạt 1 lượng vàng và 17 triệu đồng.

Qua điều tra đến đầu tháng 12/1995, Công an thị xã Tuy Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Thu Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn nên cơ quan Công an ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Lần theo dấu vết, mới đây các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa phát hiện Hương đang ở nhà người thân tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Đến sáng 24/12, tổ trinh sát do Thiếu tá Dương Vũ Tuyên chỉ huy đã vào TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng sau 26 năm trốn truy nã.

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và bị can để tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng Đặng Thị Thu Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương Lan
.
.
.