Ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới

Chủ Nhật, 26/02/2023, 08:55

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp bóc gỡ và chặt đứt nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt nhiều đối tượng khi đang thực hiện hành vi vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng lớn.

Vào lúc 20h20 ngày 20/2/2023, trong quá trình tuần tra, kiểm soát dọc trên tuyến biên giới thuộc đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Vũ Quang, tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Vũ Quang và Công an tỉnh Bolikhămxay (Lào) phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi dịch chuyển 2 bao tải từ bụi cây bên vệ đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhận định các đối tượng này có hoạt động phạm pháp, nghi ngờ liên quan đến vận chuyển hàng cấm nên các tổ công tác đã ập vào khống chế, bắt giữ.

Ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới -0
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp lực lượng chức năng triệt xóa đường dây vận chuyển 31kg ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải bên trong chứa 31 túi nilon có tổng khối lượng 31kg. Qua đấu tranh, hai đối tượng liên quan gồm Nguyễn Xuân Trình (SN 1976) và Phạm Văn Long (SN 1972), đều trú tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) khai nhận, số tang vật trên đều là ma túy do các đối tượng người Lào vận chuyển từ bên kia biên giới sang và cất giấu tại đó, gồm 10 kg ketamine và 21kg ma túy tổng hợp dạng đá. Số ma túy này sẽ được Trình và Long vận chuyển đi để gửi xe khách vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 16/2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phận thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Đậu Thế Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1996), đều trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang có hành vi vận chuyển ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12kg ketamine và 5.600 viên hồng phiến. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số ma túy thu giữ được ở trên được nhận từ các đối tượng người Lào ở khu vực biên giới để đưa vào nội địa giao cho các đối tượng người Quảng Bình tiêu thụ.

Mở rộng điều tra vụ án, đến ngày 18/2, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Nguyễn Quốc Cường (SN 1996), trú tại thôn 1, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cùng hai đối tượng khác là Phan Mạnh Hùng (SN 1995) và Hoàng Văn Khương (SN 1991), cùng trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong đó, Cường là đối tượng đứng ra kết nối, điều hành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào vào các tỉnh, thành phía Nam.

Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng hoạt động của tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng trong nước đã móc nối với các đối tượng người Lào tạo dựng mạng lưới, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, chọn Hà Tĩnh làm điểm trung chuyển, tập kết sau đó vận chuyển đi các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Các đường dây này chia thành nhiều mắt xích, công đoạn với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

Để chặt đứt, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng và lực lượng phòng, chống ma túy của nước bạn Lào để thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Trên cơ sở trao đổi thông tin, hai bên đã phát hiện một số đối tượng người Hà Tĩnh có hoạt động móc nối với đối tượng người Lào để vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ nên đã lên kế hoạch để đấu tranh, bóc gỡ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, cùng với việc phát hiện, đấu tranh và chặn đứt thành công nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia trong thời gian gần đây, trong những năm vừa qua lực lượng phòng, chống ma túy Công an Hà Tĩnh cũng đã triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm cùng phối kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh. Qua đó, đã bóc gỡ, triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trong năm 2022, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 39 vụ, 141 đối tượng liên quan đến ma túy, tang vật thu giữ gồm 9 bánh heroin, hơn 80kg và 103.000 viên ma túy tổng hợp. Điển hình, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đã phát hiện và triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy do Lê Xuân Minh (SN 1982), trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh cầm đầu. Trong thời gian ngắn, Minh cùng 5 đối tượng khác trú tại Hà Tĩnh và Đà Nẵng đã 6 lần vận chuyển ma túy với số lượng 62kg (60kg ketamine và 2kg ma túy đá) từ Quảng Trị đi đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Mặc dù nhiều đường dây, tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đã bị triệt xóa, bắt giữ song tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp vì Hà Tĩnh có tuyến biên giới dài, có quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh và cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giao thương với nước bạn Lào. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng bên cạnh đó đây cũng là điều kiện thuận lợi để tội phạm xâm nhập hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm ma túy. Để chặn đứng các hành vi cấu kết với người nước ngoài, hình thành nên các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới nói riêng và kìm giữ tội phạm ma túy trên địa bàn nói chung, Công an Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lực lượng tấn công, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm về ma túy với quan điểm chỉ đạo “đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt được cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu”.

Cùng với đó, tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm.

Chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát; trao đổi, xử lý thông tin; xác lập chuyên án chung giữa các lực lượng để đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy với các lực lượng chức năng nước bạn Lào, qua đó góp phần ngăn chặn từ xa, từ sớm nguồn ma tuý từ nước ngoài thẩm lậu vào trong nước, không để Hà Tĩnh trở thành địa bàn trung chuyển ma túy.

Thiên Thảo
.
.
.