Ngăn chặn “cái chết trắng” ở huyện miền núi Phước Sơn

Chủ Nhật, 25/06/2023, 09:32

Phước Sơn là huyện miền núi nằm về phía Tây nam của tỉnh Quảng Nam, tiếp giáp với tỉnh Kon Tum. Nơi đây thường có các đối tượng từ khắp nơi đổ về để tìm cách khai thác vàng trái phép nên dễ dẫn đến mất ANTT, kéo theo đó là tình hình tội phạm về ma túy cũng có diễn biến phức tạp.

Trước thực tế đó, bên cạnh việc chỉ đạo lực lượng Công an xã, các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện Phước Sơn đã tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn và Công an các đơn vị giáp ranh trong trao đổi thông tin, hỗ trợ đấu tranh, ngăn chặn ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về ma túy, đẩy đuổi các đối tượng nghi nghiện ma túy vãng lai ra khỏi địa bàn.

ma_tuy_Ngoc_Thi-1687656783219.jpg
Đối tượng Võ Thị Cẩm Tú tại Công an huyện Phước Sơn.

Theo thống kê của Công an huyện Phước Sơn, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã đấu tranh làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Gần đây nhất, lúc 2h sáng 13/6, tại khu vực bãi vàng 37 ở xã Phước Hòa, Công an huyện Phước Sơn bắt quả tang Võ Thị Cẩm Tú (SN 1965, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) và Phạm Văn Tới (SN 1965, trú tỉnh Phú Yên) đang tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 2 gói nilon, 2 bao trong suốt chứa ma túy loại heroin, 12 gói giấy bạc bên trong chứa ma túy loại heroin với tổng trọng lượng 16,209g.

Lực lượng Công an cũng điều tra, xử lý 3 đối tượng gồm: Dương Văn Bẩy (SN 1984), Đặng Văn Năm (1986, cùng trú tỉnh Thái Nguyên) và Nông Văn Mạnh (SN 1988, trú tỉnh Kon Tum) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 3 đối tượng này được Tú và Tới thuê khai thác đất, đá làm vàng và được trả công bằng ma túy. Được biết, đối tượng Tú có 1 tiền án 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và vừa mới ra tù. Tới là đối tượng giúp sức cho Tú mua bán trái phép chất ma túy.

“Bãi vàng 37 nằm sâu trong núi. Để tiếp cận khu vực này, lực lượng Công an phải mất nhiều giờ liền băng rừng vượt suối. Mặc dù rất vất vả, gian nan, nhưng với tinh thần không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy nên chúng tôi đã triển khai lực lượng, bắt quả tang thành công hành vi phạm tội của các đối tượng tại bãi vàng 37”, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Phước Sơn bày tỏ.

Bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện Phước Sơn còn đẩy đuổi gần 20 đối tượng nghi nghiện ma túy vãng lai ra khỏi địa bàn; tổ chức 2 lượt tuyên truyền tại các trường trên địa bàn huyện, thu hút hơn 500 lượt người tham gia. Ngoài ra, đã phạt hành chính hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 5 vụ, 5 đối tượng với số tiền 7,5 triệu đồng; đưa đi cai nghiện bắt buộc 3 đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, thời gian tới, Công an huyện Phước Sơn tiếp tục tập trung lực lượng, tăng cường bám sát địa bàn nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, trong đó tập trung vào các đối tượng khai thác vàng trái phép có mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Ngọc Thi
.
.
.