Lời khai của cha dượng tàn nhẫn
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.
Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành xảy ra ngày 3/5/2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội và tử vong sau đó, sau khi người tình là Nguyễn Minh Hiệp bị khởi tố, chiều 7/5, Bàn Thị Tâm cũng bị khởi tố với cùng tội danh Giết người.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H.
Theo lời đối tượng Nguyễn Minh Hiệp khai nhận thì một tháng gần đây, Bàn Thị Tâm ở nhà không đi làm, còn Hiệp đi làm tối mới về. Hiệp thấy cháu H hư hơn, không nghe lời và hay đi vệ sinh mất kiểm soát.
Trước ngày xảy ra sự việc khoảng 2 tuần, Hiệp nhiều lần dùng tay không, hoặc chổi, dép và cả cán hót rác, móc quần áo đánh cháu bé. Lí do đánh đập là do bé H hư, không nghe lời nên Hiệp đưa ra hình phạt để bé ngoan hơn.
Đỉnh điểm vào ngày 3/5/2026, đối tượng Hiệp trong lúc nóng giận đã dùng vòi nước xịt liên tiếp vào vùng mặt, vùng mũi của cháu bé, dẫn đến hậu quả cháu bị ngạt nước và tử vong.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp thừa nhận: "Tôi nhận thức hành vi của tôi là sai trái với pháp luật và hành hạ trẻ em”.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em mới 4 tuổi. Hành vi của các đối tượng diễn ra trong một khoảng một tháng và có sự thông đồng giữa mẹ đẻ của cháu bé và người yêu sống cùng với mẹ đẻ.
Các đối tượng đều không học hành tử tế, thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về hôn nhân gia đình. Khi mâu thuẫn xảy ra thì các đối tượng không có kiến thức, phương pháp quản lý con cái trong gia đình, chỉ làm theo cảm tính và cảm xúc của bản thân.



Người mẹ cùng nhân tình bạo hành dã man con gái ruột khai gì tại cơ quan điều tra?