Lật mánh khóe tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy vùng biên giới Tây Ninh

Thứ Ba, 01/03/2022, 09:16

Sau hơn 1 tháng ra quân cao điểm tấn công tội phạm ma túy đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, triệt phá hơn 60 vụ, bắt giữ hơn 80 đối tượng.

Lợi dụng nhiều đường mòn, lối mở qua lại hai bên biên giới, bọn tội phạm thường vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam, qua địa bàn tỉnh Tây Ninh để đưa ma túy về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Các đối tượng vận chuyển ma túy bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chủ yếu vào đêm tối. Đáng lưu ý, chúng còn thuê nhà sinh sống lâu dài, thậm chí làm một nghề khác để “núp bóng”, mua bán, vận chuyển ma túy. Đối tượng còn thủ nhiều hung khí nguy hiểm để chống trả lực lượng vây bắt.

Lật mánh khóe tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy vùng biên giới Tây Ninh -0
Nhóm Khải cùng tang vật.

Sau nhiều ngày xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 16h30 ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành, Công an TP Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ khác chia làm 2 tổ công tác bất ngờ đột kích 2 địa điểm trên địa bàn. Tại một căn nhà thuộc khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh, Công an bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Trần Quốc Khải (SN 1968, ngụ thị xã Hòa Thành), Nguyễn Minh Trung (SN 1991, ngụ TP Tây Ninh), Nguyễn Tiến Triển (SN 1989, ngụ huyện Bến Cầu), Nguyễn Hoàng Danh (SN 1987, ngụ TP Tây Ninh). Tang vật thu giữ gồm: Khoảng 3kg ma túy các loại, 2 cây gậy 3 khúc, 6 cây dao tự chế, 2 điện thoại di động...

Tại khu vực thuộc phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Công an bắt giữ Phan Thị Nương (SN 1994, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Lê Thành Tín (SN 1996, ngụ huyện Bến Cầu). Công an thu giữ tang vật, gồm: 1,5kg chất ma túy các loại, 2 điện thoại di động, 1 xe ôtô cùng một số chứng cứ khác có liên quan. Tổng số lượng ma túy Công an thu giữ ở 2 địa điểm là 4,5kg (trong đó có 6 bánh heroin). Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên là của Khải và Nương. Chúng đã qua Campuchia nhận ma túy từ đối tượng khác, vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công mỗi người 20 triệu đồng/chuyến.

Khi bị phát hiện, chúng còn tấn công quyết liệt Công an để hòng thoát thân. Ngày 21/2, Công an thị xã Trảng Bàng phát hiện Đặng Thị Bảo Trân (SN 1992, ngụ thị xã Trảng Bàng) đang bán ma tuý cho 2 người nghiện tại phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng. Đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng bất thành. Mở rộng điều tra, Công an bắt Nguyễn Ngọc Trãi (SN 1986, ngụ huyện Gò Dầu) cất giấu ma túy tại khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc. Đối tượng này cũng manh động chống trả lực lượng truy bắt nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Công an thu giữ tang vật gồm: 10 bịch ma túy (trọng lượng 9,4gam), 15 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 4 dụng cụ sử dụng ma túy... Ngoài ra, Công an mời 3 đối tượng khác có liên quan đến trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, 7 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý. Các đối tượng khai nhận: Từ đầu tháng 5/2021 đến thời điểm bị bắt, Trãi và Trân đã “hùn tiền” từ 20 đến 40 triệu đồng/lần để mua ma túy tại TP Hồ Chí Minh rồi về giao lại cho các “tay em” phân lẻ, bán lại cho hàng chục người nghiện trên địa bàn thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu. Trân từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Bọn chúng còn lợi dụng sơ hở trong việc quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” để tuồn ma túy vào tiêu thụ. Đồng thời, hoạt động mua bán, sử dụng chất ma túy còn liên quan đến “tín dụng đen” gây mất ANTT. Mới đây, ngày 13/2, Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng, gồm: Phan Văn Tường (SN 1983), Lê Thị Yến Nhi (vợ Tường, SN 1990), Mai Thành Tài (SN 1997), Phan Duy Tân, Ngô Nguyễn Duy Phong, Đặng Thị Kim Ngân (cùng SN 1992, ngụ huyện Gò Dầu) và Phạm Minh Huy (SN 1996, ngụ huyện Tân Biên) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Riêng Nguyễn Phi Hùng (SN 1967, ngụ huyện Gò Dầu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, lúc 23h tối 4/2, Công an huyện Gò Dầu bất ngờ đột kích cơ sở karaoke thuộc khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu. Lúc này, cơ sở có 2 phòng hát đang hoạt động với 23 khách. Tại phòng Vip 1, Công an phát hiện vợ chồng Tường, Nhi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 8 đối tượng khác. Công an thu giữ 7 bịch ma túy (trọng lượng 2,47gam), gần 84 triệu đồng. Khám xét người Hùng phát hiện 1 viên nén ma túy. Tại phòng Vip 6, Công an phát hiện Phong, Huy và Tân tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 9 đối tượng khác. Công an thu giữ 4 bịch ma túy (trọng lượng 1,78gam). Qua test nhanh chất gây nghiện 23 đối tượng trên, Công an phát hiện chúng đều dương tính với ma túy loại Ketamine và MDMA.

Các đối tượng đều khai nhận đã đến cơ sở karaoke trên để thuê phòng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Tường và Nhi, Công an thu thêm một số sổ sách có ghi chép thông tin của 31 người vay tiền ở khu vực xã Bàu Đồn và xã Phước Đông. Vợ chồng Tường cho người dân nghèo vay với 2 hình thức, như: Vay tiền “đứng” lãi suất 2%/ngày (tương đương 730%/năm), còn vay trả góp thì lãi suất phải 0.67%/ngày (tương đương 243%/năm). Từ năm 2021 đến nay, vợ chồng Tường cho người dân nghèo vay gần 300 triệu đồng, lãi suất thu 341 triệu đồng. 

C.Bình-N.Minh
.
.
.