Lần theo dấu vết, bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã

Thứ Năm, 10/11/2022, 09:13

Với quyết tâm không để những đối tượng phạm tội trốn truy nã sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Trị đã bằng các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm… 

Hơn 15 năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phía Nam với nhiều thủ đoạn tạo vỏ bọc che đậy tinh vi, đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm Lương Thanh Hoàng (SN 1975, trú ấp Nông Trường, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) không ngờ có một ngày bị tra tay vào chiếc còng số 8. Theo hồ sơ vụ án, Hoàng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, huyện miền núi Đakrông, Quảng Trị, vào tháng 8/2007.

Lần theo dấu vết, bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã -0
Các trinh sát hình sự bắt giữ đối tượng Hồ Văn Nho.

Sau khi cướp lấy trang sức bằng vàng trên người nạn nhân, Hoàng bỏ trốn vào các tỉnh, thành phía Nam và liên tục thay đổi nơi ở, tạo vỏ bọc thay đổi hình dáng bên ngoài nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.

Sau thời gian dài xác minh, thu thập thông tin, truy tìm dấu vết để lại của đối tượng, ngày 5/8/2022, tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Xuân Thới Thượng, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, bắt Hoàng đang lẩn trốn tại đây.

Hay mới đây, ngày 21/10/2022, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục truy vết bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1966, trú khu phố 2, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị). Hải phạm tội buôn bán hàng cấm và đưa hối lộ, bị Phòng Điều tra hình sự Quân khu 4, Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy nã ngày 29/5/1995. Với thủ đoạn "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", Hải lẻn về nơi thường trú ngày trước sinh sống, tạo vỏ bọc che đậy mọi hành tung của mình. Tuy nhiên, Hải vẫn không thoát "lưới giăng" của các trinh sát hình sự. Hiện Công an Quảng Trị đã bàn giao Nguyễn Văn Hải cho Phòng Điều tra hình sự Quân khu 4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Tương tự, ngày 7/10/2022, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cũng bắt giữ Hồ Văn Nho (SN 1968, trú bản A Sau, xã A Túc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) hơn 20 năm sang Lào trốn truy nã. Theo tài liệu, sáng 3/11/1999, Nho cùng 6 đối tượng đột nhập vào nhà anh Nguyễn Huyền, thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa lấy trộm 1 tủ gỗ đưa vào rừng. Sau đó, các đối tượng đã phá khóa và chiếm đoạt số tiền gần 4 triệu đồng cùng 100 USD để trong tủ rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Khi thấy các đối tượng cùng tham gia vụ trộm bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa bắt giữ, Nho đã bỏ trốn sang Lào...

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ, việc bắt giữ các đối tượng trốn truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm là một thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS Công an tỉnh, thể hiện sự quyết tâm cao trong đánh án và cương quyết không để bất kỳ đối tượng phạm tội nào sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Những thành tích xuất sắc đó đã lan tỏa mạnh mẽ, bồi đắp thêm niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thanh Bình
.
.
.