Khởi tố 2 nhóm tổ chức đánh bạc trên mạng internet với số tiền khoảng 15 tỷ đồng

Thứ Ba, 11/01/2022, 15:25

Chỉ trong 1 đêm, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã triệt phá thành công 2 nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, với số tiền lên đến khoảng 15 tỷ đồng.

Chiều 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ, cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Hoàng Hải (SN 1983, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ), Phan Thanh Trí (SN 1985, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ), Phan Thanh Toàn (SN 1987, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) về hành vi tổ chức đánh bạc; đồng thời khởi tố Nguyễn Minh Hưng (SN 1983, trú phường Phước Hòa) về hành vi đánh bạc.

Khởi tố 2 nhóm tổ chức đánh bạc trên mạng internet với số tiền khoảng 15 tỷ đồng -0
Từ trái sang: Hưng, Hải, Trí, Toàn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 29/12/2021, Công an TP Tam Kỳ thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Hoàng Hải. Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ khoảng tháng 11/2021, Hải sử dụng 1 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá được thua bằng tiền dựa vào kết quả các giải bóng đá trong nước và thế giới, đồng thời nhận tin nhắn của người chơi cá độ qua ĐTDĐ.

Từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt, Hải đã tổ chức cho Nguyễn Minh Hưng và nhiều người khác chưa rõ lai lịch cá cược bóng đá với số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cũng trong tối 29/12/2021, Công an TP Tam Kỳ triệt phá nhóm đối tượng thứ hai có hành vi tổ chức đánh bạc gồm Phan Thanh Trí, Phan Thanh Toàn. Bước đầu xác định khoảng tháng 8/2021, Toàn làm quen với 1 người đàn ông qua mạng internet, được người này giao 1 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Sau đó, Toàn chuyển tài khoản cá độ cho Trí để Trí tổ chức đánh bạc cho nhiều người rồi chuyển lại cho Toàn. Tính từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Ngọc Thi
.
.
.