Khám phá nhiều đường dây ma tuý liên quan hình thức chuyển phát, ký gửi hàng hóa

Thứ Bảy, 10/08/2024, 07:42

Liên tiếp trong thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã phát hiện nhiều đường dây tội phạm lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa… để ngụy trang, cất giấu, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ các nước châu Âu về Việt Nam.

Gần đây nhất, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan thành phố đã phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài rồi vận chuyển đi các địa phương khác bằng hình thức chuyển phát quốc tế; ma tuý được cất giấu trong các cốc nến bằng sứ.

z4409424129324_5813e1d05be92b1e2-1686045191419.jpg -0
Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội kiểm tra tang vật trong vụ án vận chuyển ma tuý qua đường chuyển phát nhanh.

Vào ngày 8/7, hai đơn vị nghiệp vụ phát hiện 1 lô hàng từ Cộng hoà Liên bang Đức về Việt Nam có nghi vấn chứa chất ma túy, gồm 1 pallet có tổng khối lượng 240kg (bên trong có 15 kiện gồm 1 thùng xốp các hộp sữa bột trẻ em và 14 thùng carton chứa các hộp nến cốc bằng gốm, kiểm tra sơ bộ xác định 14 thùng carton có ma tuý được ngụy trang trong các cốc nến).

Mở rộng điều tra, đến khoảng 16h ngày 9/7, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Đức (SN 1994, HKTT và chỗ ở: Thôn Dân Tự, xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Qua kiểm tra các thùng hàng, phát hiện thu giữ 34.359,05g ma tuý loại MDMA được cất giấu ngụy trang trong các cốc nến bằng sứ (ma tuý được để bên dưới và đổ sáp nến lên trên)

Ngày 23/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội khám phá vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” từ Đồng Nai về Hà Nội qua đường chuyển phát hàng hoá, bắt giữ xử lý hình sự 5 đối tượng; vật chứng thu giữ là 90,490kg cần sa. Điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 6 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Không tố giác tội phạm”; tổng vật chúng thu giữ: 458,815kg cần sa

Trước đó, là việc triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Cộng hòa Pháp về Việt Nam, qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế, được ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng. Liên quan đến vụ án trên, từ ngày 4/5/2023 đến ngày 7/5/2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan bắt giữ 4 đối tượng gồm: Hoàng Tiến Dũng (SN 1996); Lê Thị Huyến (SN 1998); Trần Văn Tuấn (SN 2004, cùng ở tại Hưng Yên) và Đào Ngọc Long (SN 1988, ở tại chung cư Ruby 2, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Tổng vật chứng thu giữ là hơn 62kg MTTH.

Ngày 1/7/2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp Cục Hải quan TP Hà Nội khám phá vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Ba Lan về Việt Nam qua Cảng hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài. Kết quả bắt giữ đã xử lý hình sự đối với Nguyễn Viết Dự (SN 1997, HKTT: thôn An Lộc, xã Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi, chỗ ở: Phòng 2501 toà S2.09 Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Vật chứng thu giữ là 15.542,06g Ketamine.

Đấu tranh mở rộng, ngày 14/11/2023 đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Trần Viết Thành (SN 1989, chỗ ở: Số 33 ngõ 56/26 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Đặng Quang Toàn (SN 1990, chỗ ở: P306, số 35 đường số 1, khu phố 27, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Tuyến (SN 1989, chỗ ở: Ngõ 184 đường Nguyễn Thị Định, thôn Trung Bình, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đều về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án: 22.999,43g Ketamine.

Được biết, đây chỉ là một trong nhiều vụ án liên quan đến các đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ qua đường chuyển phát nhanh…, được Công an TP Hà Nội phát hiện thời gian qua. Theo số liệu thống kê của Công an TP Hà Nội, trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Hải quan TP và các đơn vị chức năng phát hiện, đấu tranh bắt giữ xử lý 44 vụ, 71 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên quan đến hình thức chuyển phát, bưu chính (tăng 28 vụ, 57 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022); tang vật thu giữ hơn 1.463,246kg ma túy các loại (tăng 1.190,202kg so với cùng kỳ năm 2022).

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, phương thức và thủ đoạn của tội phạm chuyển phát nhanh diễn biến phức tạp. Trong các đường dây có sự câu kết chặt chẽ với các đối tượng nước ngoài với các đối tượng ở trong nội địa. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó như thường xuyên thay đổi địa điểm. Trong các đường dây, có sự phân chia công đoạn để thực hiện; các mắt xích trong đường dây không quen biết nhau…

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát hàng hoá để vận chuyển trái phép chất ma tuý, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 422; chủ động rà soát, phát hiện thông tin, tập trung đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội, trong đó đã đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhiều vụ án, thu giữ vật chứng ma túy số lượng lớn.

 Để điều tra, khám phá băng nhóm tội phạm nêu trên, lực lượng CSĐT Công an TP Hà Nội đã khéo léo, linh hoạt sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, có sự hiệp đồng hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài lực lượng (Hải quan, công ty bưu chính, công ty dịch vụ chuyển phát...). Đồng thời, quá trình đấu tranh chuyên án đã được đảm bảo tuyệt đối bí mật chặt chẽ... Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên, kết quả đấu tranh chuyên án đã đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Xuân Mai
.
.
.