Kẻ giết người sa lưới sau gần 10 giờ gây án

Thứ Ba, 18/10/2022, 17:43

Xuất phát từ chuyện mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, trong lúc ngồi nhậu, Y Wiêt Kbuôr đã xảy ra cãi vã với chú ruột của mình dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Y Wiêt Kbuôr đã dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào người chú ruột khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 18/10, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau gần 10 giờ nỗ lực vây bắt, các lực lượng Công an tỉnh đã bắt được nghi phạm dùng dao chém chết người xảy ra vào chiều hôm qua 17/10 tại xã Hoà Xuân, TP Buôn Ma Thuột. Nghi phạm được xác định là Y Wiêt Kbuôr (SN 2006, trú tại buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn).

Trước đó, vào chiều 17/10, người nhà của ông Y Kiêm Byă (SN 1972, trú tại xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột) nhiều lần gọi điện cho ông này nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà đã đến khu vực rẫy ở xã Hoà Xuân, TP Buôn Ma Thuột để tìm kiếm. Tại đây, người thân tá hỏa phát hiện ông Y Kiêm Byă tử vong trong tư thế nằm sấp, trên người có nhiều vết chém dã man. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan Công an địa phương.

Thanh niên giết người “sa lưới” sau gần 10 giờ gây án -0
Nghi phạm Y Wiêt Kbuôr.

Nhận được tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong đêm 17/10, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột, Phòng CSHS và Phòng Khoa học hình sự Công an tỉnh đã vào cuộc truy bắt bằng được đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm phải bắt bằng được kẻ thủ ác, chỉ sau gần 10 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã bắt được Y Wiêt Kbuôr khi đang ẩn náu trong rừng sâu trên địa bàn huyện Buôn Đôn, cách hiện trường gây án khoảng 30km.

Thanh niên giết người “sa lưới” sau gần 10 giờ gây án -0
Lực lượng Công an băng rừng, lội suối để truy bắt nghi phạm.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm tại Cơ quan Công an, Y Wiêt Kbuôr và ông Y Kiêm Byă có quan hệ họ hàng với nhau. Trước đó, Y Wiêt Kbuôr có nợ ông Y Kiêm Byă một số tiền nhưng không chịu trả. Ngày 17/10, cả hai vào khu vực rẫy ở xã Hoà Xuân để uống rượu. Trong lúc uống rượu, ông Y Kiêm Byă có nhắc lại số tiền nợ thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Y Wiêt Kbuôr rút con dao mang theo trong người chém nhiều nhát vào người ông Y Kiêm Byă khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Y Wiêt Kbuôr bỏ chạy theo đường rẫy vào khu rừng ở huyện Buôn Đôn ẩn náu. Trên đường bỏ trốn, Y Wiêt Kbuôr đã ném con dao gây án dọc đường. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

V.Thành-S.Đức
.
.
.