Hàng triệu gói thuốc lá lậu "lọt" qua địa bàn Long An

Thứ Hai, 01/11/2021, 07:36

Dịch COVID-19 được kiểm soát, người dân Long An đang ngày một thích nghi với cuộc sống "bình thường mới". Cũng như người dân, các đối tượng phạm pháp thời gian này cũng cảm thấy "dễ thở" hơn và sử dụng nhiều thủ đoạn để hoạt động, nhất là các đường dây, đối tượng buôn lậu thuốc là từ biên giới Campuchia về nội địa Long An sau đó chuyển đi các tỉnh.

Thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu rất tinh vi, cắt cử đồng bọn canh đường, sử dụng nhiều cách để qua mặt các chốt, qua mặt các tổ kiểm soát trên đường cũng như các trinh sát đeo bám. Việc sử dụng ôtô để vận chuyển thuốc lá lậu được các đối tượng thực hiện nhiều nhất trong thời gian qua. Tại huyện Đức Huệ, chỉ trong vòng vài ngày, các tổ kiểm soát liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá.

Khoảng 16h20' ngày 27/10, tổ tuần tra phòng chống buôn lậu thuộc Công an huyện Đức Huệ phát hiện xe ôtô BKS 51G-259.98 lưu thông qua khu vực ấp 3, xã Mỹ Quý Tây có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Đối tượng điều khiển phương tiện bỏ lại xe ôtô tháo chạy khỏi tổ tuần tra. Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong cốp xe và băng sau của xe ô tô có tổng cộng 10.200 gói thuốc lá nhập lậu.

Hàng triệu gói thuốc lá lậu
Gần 1,7 triệu gói thuốc lá nhập lậu bị phát hiện đã được tiêu hủy.

Đến 23h30' cùng ngày, Công an xã Mỹ Thạnh Đông tuần tra đến khu vực ấp 6 phát hiện xe ôtô BKS70A 295.12 lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện. Tài xế xe ôtô bung cửa bỏ chạy, tổ tuần tra phát hiện trên xe có 7.000 gói thuốc lá lậu.

Trước đó, trưa 25/10, Công an huyện Đức Huệ tuần tra trên tuyến đường tỉnh 838 đến đoạn thuộc khu phố 3, thị trấn Đông Thành phát hiện xe ôtô có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện gần 3.000 gói thuốc lá nhập lậu. Người điều khiển phương tiện là Nguyễn Hoàng Trí (SN 1984, quê Tiền Giang) không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số thuốc lá này nên tổ công tác đã tạm giữ Trí cùng tang vật, lập hồ sơ xử lý.

Thượng tá Nguyễn Quốc Cường - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An cho biết, các đối tượng buôn lậu ngày càng táo tợn bởi thuốc lá lậu mang lại nguồn lợi nhuận khá cao. Không chỉ sử dụng xe gắn máy, xe ôtô, xuồng vận chuyển thuốc lá, các đối tượng còn sử dụng cả xe đầu kéo để buôn lậu. Ngày 6/10, các trinh sát thuộc phòng đã phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển 115.450 gói thuốc lá ngoại nhập lậu di chuyển trên địa bàn huyện Tân Thạnh.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, 9 tháng năm 2021 đã phát hiện 855 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, qua đó thu giữ hơn 1,639 triệu gói thuốc lá, khởi tố 86 vụ, 92 đối tượng, thu giữ gần 160 xe máy, gần 100 xe ôtô. Chỉ riêng từ tháng 7 đến hết tháng 9, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 336 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, thu giữ hơn 527.000 gói thuốc lá ngoại, 81 xe máy và 49 xe ôtô.

Lực lượng Công an xử lý 195 vụ, thu giữ 346.560 gói thuốc lá ngoại, khởi tố điều tra 30 vụ/34 đối tượng. Bộ đội biên phòng phát hiện 101 vụ, tạm giữ gần 131.000 gói thuốc lá ngoại… Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa phục vụ thị trường Tết gia tăng nên theo dự báo, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại sẽ rất dễ tăng, nhất là thuốc lá lậu, bởi sự chênh lệch giá thuốc lá lậu từ ở biên giới và ở nội địa chênh nhau từ 7.000 đến 10.000 đồng/gói.

Hàng triệu gói thuốc lá lậu
Các đối tượng sử dụng xe ôtô vận chuyển thuốc lá lậu trong thời điểm Long An thực hiện "bình thường mới".

Ông Nguyễn Văn Út-Chủ tịch UND tỉnh Long An cho biết từng yêu cầu các đơn vị chức năng, trong đó có Công an, Bộ đội biên phòng, quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 cần nắm rõ các đối tượng các đường dây điều hành buôn lậu thuốc lá, nắm kỹ các đường dây buôn lậu có liên kết với người địa phương, những người sống dọc biên giới để có biện pháp ngăn chặn những người tiếp tay, vận chuyển thuê.

Lực lượng chức năng, các đoàn thể ở địa phương phải tăng cường bám cơ sở để tuyên truyền, vận động từ bỏ buôn lậu và huy động người dân cùng tham gia phòng, chống buôn lậu. Cần xem xét tìm giải pháp để tạo việc làm, thu nhập cho những người từng tiếp tay cho buôn lậu để họ ổn định cuộc sống và từ bỏ con đường phạm pháp.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, những năm qua, có nhiều vụ việc buôn lậu thuốc lá, ngành chức năng chỉ bắt được tang vật nhưng không bắt được đối tượng thực hiện hành vi vi phạm. Nhiều vụ việc đủ yếu tố và tiến hành khởi tố vụ án để điều tra nhưng sau đó, do không xác định được đối tượng vi phạm nên phải ra quyết định đình chỉ vụ án.

Những tháng cuối năm, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các quận huyện sẽ triển khai các phương án, kế hoạch, chuyên án để đấu tranh, bắt giữ tội phạm buôn lậu. Công an các huyện sẽ phối hợp với Bộ đội biên phòng chốt chặn, tuần tra trên tuyến biên giới dài hơn 134km qua địa phận tỉnh để ngăn chặn các đối tượng buôn lậu từ biên giới sang nội địa Long An.

Anh Thư-T.K
.
.
.