Chặn tội phạm xuất nhập cảnh trái phép trên biển Quảng Ninh

Thứ Tư, 11/03/2026, 16:58

Quảng Ninh là tỉnh duy nhất có hàng trăm km đường biên giới bộ, biên giới biển tiếp giáp Trung Quốc. Khi các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát đấu tranh, ngăn chặn với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các đối tượng lại lợi dụng địa bàn tuyến biên giới biển để tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam...

Những ngày đầu xuân, biển Trà Cổ lại cuộn trào bởi những đợt “sóng ngầm” không mấy yên ả. Khi các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát đấu tranh, ngăn chặn với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các đối tượng lợi dụng địa bàn tuyến biên giới biển để tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Với hàng trăm km đường biên giới bộ, biên giới biển tiếp giáp Trung Quốc và nhiều đường mòn, lối mở, luồng lạch, sông suối, bến bãi, tập kết…, đây là những khó khăn và thách thức không nhỏ đối với công tác đấu tranh chống xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Căng mình bắt giữ tội phạm

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới bộ có xu hướng giảm mạnh song trên tuyến biên giới biển lại có xu hướng gia tăng. Các đối tượng triệt để lợi dụng địa hình để hoạt động; địa điểm tập kết người được các đối tượng đưa sâu vào nội địa Trung Quốc thay vì sát khu vực biên giới Việt Nam như trước đây. Phương tiện vận chuyển người nhập cảnh trái phép là các xuồng máy công suất lớn không gắn biển kiểm soát nhằm đối phó với sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

 “Địa điểm giao, nhận người nhập cảnh trái phép diễn ra tại vùng biển giáp ranh giữa hai nước; quá trình vận chuyển thường thay đổi nhiều phương tiện, qua nhiều khâu với sự tham gia của nhiều đối tượng ở trong và ngoài nước. Trong quá trình này, các đối tượng điều khiển phương tiện thường bịt mặt, tạm thu điện thoại của người nhập cảnh trái phép hoặc yêu cầu xóa hết các thông tin liên quan hoạt động đưa dẫn xuất nhập cảnh trái phép. Thời gian tổ chức nhập cảnh trái phép thường diễn ra vào ban đêm, từ 22h hôm trước đến 4h sáng hôm sau; địa điểm cập bờ không chỉ là các địa bàn giáp biên giới mà đi sâu vào trong nội địa (Quảng Hà, Đầm Hà, Vân Đồn, Cửa Ông)”- một cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chia sẻ về thủ đoạn của các đối tượng.

Chặn tội phạm xuất nhập cảnh trên biển  -0
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện phương tiện vận chuyển 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Trong trường hợp này, các đối tượng người Việt Nam ở trong nước sau khi nhận người nhập cảnh trái phép trên vùng tiếp giáp đường phân định vịnh Bắc Bộ thường sử dụng các loại xuồng công suất lớn hoặc sử dụng các tàu cá để vận chuyển người nhập cảnh trái phép vào sâu trong vùng biển Việt Nam, lẩn trốn ở các vùng biển vắng, các khu vực rừng ngập mặn ven biển, các luồng lạch, cửa biển, xa khu dân cư, ít người qua lại để đưa lên bờ.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng trên bờ bố trí đối tượng cảnh giới và nhiều lớp kiểm soát, sử dụng sim rác, bộ đàm để điều hành hoạt động đón người từ dưới biển lên. Khi thấy bất thường, nếu địa điểm lên bờ bị lộ hoặc có cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát thì các đối tượng báo động thay đổi vị trí. Các đối tượng đồng thời triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ, xe tiện chuyến, xe công nghệ cao để thuê đón người nhập cảnh trái phép nhằm gây khó khăn cho công tác trinh sát, điều tra, xử lý của cơ quan Công an.

Điển hình là chuyên án tổ chức cho người nhập cảnh trái phép trên biển vừa phát hiện những ngày cuối năm vừa qua. Vào 2h55’ ngày 29/12/2025, Tổ công tác gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT kiểm tra, phát hiện xe ô tô Ford Chansit do lái xe Nguyễn Đức Tiệp (SN 1983, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển chở 12 người Trung Quốc gồm 10 nam và 2 nữ. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp lệ và khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sang Lào, Campuchia, TP Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm. Qua đấu tranh, lái xe Tiệp khai nhận vào khoảng giữa năm 2025, Tiệp chở một nhóm khách từ Thái Nguyên đi Hạ Long chơi, trong đó, có 1 người tên là Tuấn ở Thái Nguyên. Bẵng đi một thời gian, khoảng đầu tháng 12/2025, Tuấn liên hệ đề nghị Tiệp chở khách Trung Quốc với giá 1,3 triệu đồng/người đối với 6 người; từ người thứ 7 trở đi là 700 nghìn đồng/người, hình thức thanh toán là tiền mặt. Dù biết rõ số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng vì hám lời, Tiệp vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 9h ngày 28/12/2025, Tiệp nhận được thông báo của Tuấn về việc đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực chùa Cái Bầu, Vân Đồn, Quảng Ninh. Đến khoảng 1h30 ngày 29/12/2025, Tiệp đến khu vực cổng chùa Cái Bầu, sát bờ biển để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép theo hướng dẫn của một nam giới… Sau đó, khoảng 2h30 cùng ngày, Tuấn dùng Zalo gửi ảnh 12 người Trung Quốc cho Tiệp kèm theo số điện thoại của người nhận, hẹn giao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Vinhome Ocean Park (Hà Nội). Khi đối tượng Tiệp chở nhóm người trên đến Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, cao tốc Hải Phòng- Móng Cái, thuộc phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh thì bị lực lượng Công an dừng kiểm tra. Trước đó, Tiệp đã từng được Tuấn thuê đón 7 chuyến chở người xuất nhập cảnh trái phép. Đối tượng được yêu cầu giữ bí mật, sử dụng Zalo do Tuấn lập và xoá mọi dấu vết khi xong công việc. Sau khi đón khách thì đều quay clip gửi cho Tuấn để xác nhận…

Về phía 12 người Trung Quốc, qua đấu tranh khai nhận, họ được một số đối tượng sắp xếp, hướng dẫn đưa đến địa điểm thuộc TP Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc. Sau đó, 12 người này được đưa lên 2 chiếc thuyền đánh cá, đi khoảng 1 tiếng thì chuyển sang một xuồng cao tốc… Đến khoảng 1h ngày 29/12/2025, xuồng cập vào bờ biển Việt Nam thì tất cả lên chiếc xe ô tô do Tiệp chờ sẵn; mục đích nhập cảnh trái phép để sang Campuchia, Lào và TP Hồ Chí Minh làm việc.

Một vụ án khác, đối tượng Đỗ Văn Tuyến (SN 1992, trú tại Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng xuồng chở 6 người Trung Quốc từ đối tượng A Lục từ khu vực cột điện gió Trung Quốc vào gầm cầu cao tốc bến Mười, phường Móng Cái 1. Sau đó, Tuyến điều khiển xe ô tô Mazda CX5, BKS 14A…, chở 6 người Trung Quốc đến trạm BOT Hải Hà giao cho 2 lái xe taxi là Hà Thanh Điềm, Chu Mạnh Dũng. Sau khi nhận người, Điềm, Dũng sử dụng 2 xe ô tô chở 6 người Trung Quốc đi sâu vào nội địa. Đối tượng Tuyến đã nhận tiền công là 1 triệu đồng/1 người; Điềm nhận tiền công là 4-5 triệu đồng/ chuyến…Từ thông tin do nhân dân cung cấp, vào 1h40 ngày 18/12/2025, các trinh sát Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Vạch trần mánh khoé tinh vi

Quảng Ninh có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng- an ninh và đối ngoại, là tỉnh duy nhất có cả biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, với 118,8 km trên bộ và 191 km đường phân định vịnh Bắc Bộ giáp với Trung Quốc, có 9 địa phương cấp xã là địa bàn biên giới bộ… Bên cạnh những thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội cũng tiềm ẩn phức tạp về công tác xuất nhập cảnh.

Chặn tội phạm xuất nhập cảnh trên biển  -1
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an cấp xã kiểm tra, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đường biển.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, căn cứ vào tính chất địa bàn và diễn biến tình hình thực tế, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; chủ trì ban hành 18 văn bản và tổ chức 4 buổi hội ý nghiệp vụ, hàng trăm lượt lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ xuống hướng dẫn; phối hợp với Công an cấp xã theo hướng “cầm tay chỉ việc” công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, tham mưu Công an tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã trong đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Từ đầu năm 2025 đến ngày 15/1/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 146 vụ việc, 207 trường hợp vi phạm liên quan xuất nhập cảnh, phạt tiền 205 trường hợp với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, phát hiện, xử lý 50 vụ, 220 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; xác lập và phá 3 chuyên án; khởi tố 17 vụ án, 35 bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh, xuất cảnh, ở lại Việt Nam trái phép”. Đồng thời, phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng truy nã người Trung Quốc, bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc; trong đó có 1 đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chặn tội phạm xuất nhập cảnh trên biển  -0
Khi các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các đối tượng lợi dụng địa bàn tuyến biên giới biển để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Cùng với công tác đấu tranh, đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền. Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc triển khai mô hình “Biên giới bình yên- xã, phường không xuất nhập cảnh trái phép” tại 5 xã biên giới trọng điểm, kịp thời tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, các phương thức và thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ xuất nhập cảnh trái phép để người dân không tham gia, không tiếp tay cho tội phạm.  

Với sự nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, sự phối hợp của các lực lượng liên quan, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã bước đầu được kiểm chế và ngăn chặn. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự trên địa bàn…

Xuân Mai
.
.
.