Cha mẹ lơ là, con trẻ dễ bị "yêu râu xanh" xâm hại

Chủ Nhật, 16/04/2023, 09:57

Xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề nhức nhối ở tỉnh Bình Dương trong những năm vừa qua. Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, Bình Dương có tốc độ tăng dân số cơ học thuộc dạng cao nhất nước. Những người lao động tìm đến Bình Dương làm việc, sinh sống rất nhiều người đưa theo cả gia đình, trong đó có không ít là trẻ em. Do làm lụng vất vả, đầu tắt mặt tối để mưu sinh nên nhiều bậc phụ huynh ít quan tâm đến việc quản lý con em mình, nhất là các bé gái. Chính môi trường này đã làm trỗi dậy thú tính của những "yêu râu xanh"…

Khoảng 16h ngày 11/3, đối tượng Nguyễn Minh Thuận (SN 1972, HKTT thị xã Tân Uyên, Bình Dương) thấy cháu V. (SN 2016) đang chơi một mình ở khu vực bờ kè gần nhà và rủ cháu V. cùng đi bắt ốc. Sau đó, đối tượng Thuận dẫn cháu V. đến khu vực ao sen thuộc khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên để thực hiện hành vi đồi bại. Lúc này, một người dân đi qua phát hiện sự việc đã tri hô khiến đối tượng Thuận hoảng sợ bỏ chạy. Gia đình cháu V. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc và Thuận đã bị bắt ngay sau đó.

yeu rau xanh.jpg -0
Khu vực lán trại nơi hai cha con Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tuấn Đạt xâm hại em V.

Trần Anh Tuấn (SN 1993, quê Thanh Hoá) chung sống như vợ chồng với chị A. (SN 1994, quê TP Hồ Chí Minh) cùng cháu N. (SN 2013), con riêng của chị A. tại một nhà trọ trên địa bàn phường Bình Hoà, TP Thuận An, Bình Dương. Khoảng 18h ngày 8/1/2023, chị A. nấu cơm dưới nhà, còn Tuấn dạy bé N. học trên gác. 15 phút sau, khi chị A. đưa thức ăn lên gác cho cháu N. thì phát hiện Tuấn đang có hành vi giao cấu với con mình nên trình báo cơ quan Công an. Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Qua truy xét, Công an đã bắt giữ Tuấn khi y đang lẩn trốn ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng tháng 6/2022, thông qua mạng xã hội facebook, em L.C.V (SN 2008) quen biết với T. (SN 1995, cùng quê Tây Ninh) và nhiều lần đến nhà T. chơi. Ngày 12/9, do buồn chuyện gia đình nên V. điện thoại cho bà H. (mẹ ruột T.) xin qua nhà ở một thời gian. Nhà của bà H. nằm trong lô cao su thuộc ấp Hiệp Phước, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng. Trong thời gian sinh sống tại đây, V. đã bị Nguyễn Thanh Lâm (SN 1971, cha ruột của T.) thực hiện hành vi giao cấu 10 lần và Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1999, em ruột T.) thực hiện hành vi giao cấu 3 lần.

Đến ngày 4/11/2022, gia đình V. biết chuyện nên đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thanh Lâm và Nguyễn Tuấn Đạt đến cơ quan Công an. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tuấn Đạt với 2 hành vi là hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi…

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trong năm 2022, ghi nhận có 29 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Để phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh, cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, lưu ý đến con em mình. Không để trẻ em gái ở nhà, ở phòng trọ một mình; không giao con cho những người không thân thích quản lý, trông coi. Cần quan tâm đến cả trẻ em xung quanh nơi mình sinh sống, làm việc để kịp thời phát hiện, bảo vệ các cháu khỏi hành vi xâm hại của đối tượng. Cần hướng dẫn con em các kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa hành vi xâm hại trước các đối tượng xấu.

Với số lượng người tạm trú lên đến 1,6 triệu người, chủ yếu sinh sống trong các phòng trọ nên việc ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Công an tỉnh Bình Dương quan tâm tuyên truyền đến các chủ nhà trọ, nhà nghỉ. Đó là phải gắn camera an ninh khu vực ra vào cơ sở để thuận tiện trong việc theo dõi hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện cho Cơ quan Công an thu thập thông tin, hình ảnh của đối tượng, bị hại, người liên quan khi có vụ việc xảy ra.

Quan tâm, cảnh báo đến người thuê trọ và tố giác đến chính quyền khi phát hiện dấu hiệu khả nghi liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Khi phát hiện trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi cùng đối tượng vào đăng ký nghỉ trọ mà không thuộc trường hợp đi cùng gia đình thì từ chối hoặc báo chính quyền địa phương nếu thấy nghi ngờ. Không vì lợi nhuận mà làm ngơ, tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội...

Cũng liên quan đến vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định về quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, giao Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em khi có yêu cầu, đặc biệt ưu tiên trợ giúp pháp lý cho trẻ em là bị hại trong các vụ án xâm hại tình dục. Trong giai đoạn từ năm 2018-2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận và cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 237 trường hợp trẻ em là bị hại trong các vụ án bạo lực và xâm hại tình dục, trong đó có nhiều vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

Song song với việc bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Dương còn tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn cho trẻ em, người chưa thành niên tại khu dân cư, trường học nhằm chủ động phòng ngừa, làm giảm tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Tuy nhiên, qua các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em cho thấy, nguyên nhân đều xuất phát từ lỗi của các phụ huynh khi quá lơ là trong việc bảo vệ con mình. Đến khi sự việc xảy ra hối hận thì đã muộn, vì kẻ phạm tội dù có bị trừng trị như thế nào thì nỗi ám ảnh nặng nề luôn theo con trẻ trong suốt quãng đời còn lại…

Phương Tuyền
.
.
.