Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Thứ Bảy, 04/04/2026, 20:31

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Trong vụ án nêu trên có 3 đối tượng bị đề nghị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” gồm: Vũ Thị Lựu (SN 1988, ở tại đường Thuỵ Khuê, phường Tây Hồ); Phạm Đức Thuận (SN 1982, trú tại đường Kim Mã, phường Giảng Võ) và Phạm Minh Tú (SN 1992, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, trú tại phường Tây Hồ) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội xác định Vũ Thị Lựu đã mua bán trái phép 1.181,62 gam ma túy loại methamphetamine, MDMA và ketamine; Phạm Đức Thuận đã mua bán trái phép 1.419,152 gam ma túy loại MDMA, methamphetamine và ketamine; Phạm Minh Tú đã mua bán trái phép 6,342 gam methamphetamine và Nguyễn Ngọc Hải đã mua bán trái phép 2,44 gam ma túy loại methamphetamine, 4,340 gam ma tuý loại MDMA.  

Cặp tình nhân mèo mả gả đồng đã điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào? -0
Phạm Minh Tú và Phạm Đức Thuận.

Trước đó, vào hồi 12h30 ngày 30/7/2025, tại trước cửa quán cafe AHA, số 485 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Công an phường Tây Hồ kiểm tra, bắt quả tang Tú đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào thời điểm kiểm tra, Công an phường thu giữ bên trong cốp xe máy của Tú 1 túi nilon chứa ma tuý cùng 1 điện thoại di dộng… Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ. Qua đấu tranh, Tú khai mua số ma túy trên của Thuận.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ Thuận tại trước cửa nhà số 226, đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Thuận khai mua ma túy của nhiều đối tượng, trong đó có Lựu. Mở rộng điều tra, ngày 31/7/2025, Cơ quan Công an bắt giữ Lựu và Hải ở tầng 1, số nhà 11B ngách 12 ngõ 378 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Kiểm tra người và nơi ở của hai đối tượng, cơ quan Công an thu giữ một lượng lớn ma tuý.

Quá trình điều tra xác định, trước khi sinh sống với Hải theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng” Lựu từng có 3 đời chồng. Bi kịch của người phụ nữ này bắt nguồn từ lối sống buông thả, dẫn đến nợ nần, mất khả năng chi trả… Khi tiền lãi của sạp hoa quả không đủ trang trải cho cuộc sống, Lựu đã bắt đầu tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Cặp tình nhân mèo mả gả đồng đã điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào? -0
Đối tượng Vũ Thị Lựu và Nguyễn Ngọc Hải.

Theo lời khai của Lựu, khoảng tháng 6/2025, qua mạng xã hội, Lựu quen biết một người đàn ông gốc Việt Nam, quốc tịch Lào, sử dụng tài khoản Telegram tên Lượng. Lựu và người đàn ông này thoả thuận, Lựu cần mua ma túy loại gì, số lượng, khối lượng bao nhiêu, anh ta sẽ cho người mang ma túy đến khu vực gần nơi Lựu ở để giao; tiền được thanh toán bằng việc chuyển khoản, Lựu đã đồng ý.

Từ đầu tháng 7/2025, Lựu đã nhiều lần mua các loại ma túy đá, hồng phiến, thuốc lắc và ketamine của người đàn ông quốc tịch Lào với số tiền khoảng 100 triệu đồng. Sau khi mua ma tuý của đối tượng người Lào, Lựu bán lại cho Thuận. Ngày 20/7/2025, Lựu bán cho Thuận 1 túi hồng phiến giá 3 triệu đồng; ngày 27/7/2025, Lựu bán cho Thuận khoảng 150 triệu đồng ma túy đá, hồng phiến, thuốc lắc; việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.

Ngày 28/7/2025, Lựu liên lạc với Lượng đặt mua 80 triệu đồng các loại ma túy đá,  hồng phiến và ketamine. Sau khi nhận hàng, cùng ngày, Lựu đã liên lạc, thoả thuận bán cho Thuận với tổng số tiền là 161 triệu đồng; địa điểm giao, nhận ma tuý tại khu vực nhà trọ của Lựu tại số 11b ngách 12 ngõ 378 Thụy Khuê, phường Tây Hồ…. Đến khoảng 17h cùng ngày, Thuận mang số ma tuý trên đến trước cửa nhà số 226, đê La Thành thì bị kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Về phần Thuận, khoảng tháng 6/2025, qua mạng xã hội, Thuận quen Tú và đã nhiều lần bán ma tuý cho đối tượng này...Khoảng 10h ngày 30/7/2025, Tú nhận được cuộc gọi của một người lạ thoả thuận mua 5 gam ma tuý đá với giá 2,5 triệu đồng và 30 viên hồng phiến với giá 1 triệu đồng…, hẹn giao nhận tại khu vực Công viên nước Hồ Tây, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Tú đồng ý. Khi đối tượng Tú đang đứng trước cửa quán cafe AHA chờ bán ma tuý thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, Thuận cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Song trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, đối tượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài mua ma tuý của Lựu, anh ta còn giao dịch với nhiều trường hợp khác.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2025, Thuận lên Lạng Sơn mua ma tuý của một người đàn ông lạ (không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) 10 túi ma túy nước vui với giá triệu đồng. Tiếp đó, vào ngày 23/7/2025, Thuận thỏa thuận với đối tượng Dũng mua 500 viên thuốc lắc với giá 45 triệu đồng; sau đó, Thuận bán số ma tuý này với giá 200 nghìn đồng/ 1 viên. Đến ngày 30/7/2025, Thuận bị phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Dũng có tên thật là Đỗ Tiến Dũng (SN 1972, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Song tài liệu về Dũng chỉ có lời khai của Thuận nên chưa đủ căn cứ xử lý Dũng về hành vi mua bán trái phép 246,83 gam ma tuý MDMA và ketamine với Thuận.

Quá trình đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội còn làm rõ hành vi phạm tội của Hải. Khoảng năm 2022, qua bạn xã hội, Hải quen biết và có tình cảm với Lựu. Từ ngày 7/5/2024 đến ngày 20/9/2024, Hải đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, Công an TP Hà Nội. Sau khi cai nghiện về, đầu tháng 7/2025, Hải tiếp tục liên lạc với Lựu.

Đến ngày 26/7/2025, Hải và Lựu thuê phòng 601, số 11b ngách 12 ngõ 378 Thụy Khuê, phường Tây Hồ rồi sinh sống với nhau như vợ, chồng. Ngày 30/7/2025, Lựu đưa cho Hải 1 túi nilon chứa 11 viên thuốc lắc, 1 túi nilon chứa 13 viên hồng phiến…, bảo Hải tìm khách bán lại kiếm lời, Hải đồng ý.

Tối cùng ngày, Hải nhận được tin nhắn zalo của một nam thanh niên tên Tôm (không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) hỏi mua ma túy thuốc lắc, ketamine nhưng chưa thanh toán, giao dịch ma túy. Đến khoảng 4h ngày 31/7/2025, khi Hải và Lựu đi bộ tại tầng 1, số 11b thì bị kiểm tra; thu giữ ma tuý...

Xuân Mai
.
.
.