Cảnh sát "giăng lưới" bắt nhiều ổ nhóm cướp giật

Thứ Sáu, 06/05/2022, 08:35

Đã thành quy luật, mùa hè nắng nóng cũng là thời điểm tình trạng cướp, cướp giật lại có xu hướng diễn biến phức tạp. Cùng với việc tung các trinh sát “giăng lưới” ở những tuyến đường, khu vực có khả năng xuất hiện cướp giật, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ, học sinh cần đặc biệt cẩn trọng trong việc mang tài sản, đi một mình ở những tuyến đường vắng vẻ, vào khung giờ đêm khuya tránh bị cướp, cướp giật…

Cứ hết tiền là… đi cướp

Nguyễn Hữu Hưng (SN 2003, ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng với 7 đối tượng đàn em vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội bắt giữ, được xem là điển hình của loại tội phạm này. Từ kẻ cầm đầu đến những đối tượng đàn em đều có chung hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, chăm sóc dạy dỗ của gia đình. Bỏ học từ khá sớm, chúng lêu bêu khắp nơi, lấy quán game làm nhà, đêm ngày “cày” game. Những đồng tiền xin được từ bố mẹ chẳng mấy chốc được chúng tiêu hết. Không có công ăn việc làm, lại lười lao động, thích hưởng thụ, để có tiền, Hưng và các đối tượng khác không nghĩ gì được khác ngoài việc đi cướp.

Trung tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội không giấu được nỗi phẫn nộ và cả xót xa khi nhắc đến ổ nhóm tội phạm cướp tài sản trên. Những đối tượng bị bắt giữ đều còn quá trẻ nhưng thủ đoạn và hành vi lại vô cùng manh động, có sự tính toán, phân vai rõ ràng hòng che giấu, thực hiện đến cùng khi gây án.

1.jpg -0
Gần 100 xe máy không rõ nguồn gốc được Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội thu giữ sau khi bắt giữ ổ nhóm cướp “nhí”.

Chúng sẵn sàng dùng vỏ chai bia, nước ngọt hay bất cứ vật cứng nào nhặt được ở trên đường lao vào đánh phủ đầu bị hại. Khi bị hại còn chưa kịp hiểu chuyện gì, choáng váng bởi những cú đánh, thì chúng nhanh chóng cướp tài sản, nhảy lên xe máy bỏ trốn. Chỉ trong ít ngày, ổ nhóm này đã gây ra nhiều vụ cướp manh động ở Hà Đông, Hoài Đức, Cầu Giấy. Số tiền bán xe máy cướp được các đối tượng “nướng” sạch vào game, ăn chơi… Từ ổ nhóm cướp tài sản trên, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội mở rộng vụ án, thu giữ gần 100 xe máy của đối tượng tiêu thụ.

Trước đó không lâu, vào tháng 2, Công an huyện Đông Anh và Gia Lâm cũng phát hiện, bắt giữ một ổ nhóm cướp lên tới 13 đối tượng, trong đó có một vụ cướp 11 đối tượng cùng tham gia. Các đối tượng trong ổ nhóm này đều còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 17 đến 23. Vào đầu tháng 2, khi đang đỗ xe máy ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, anh Nguyễn Văn Hiếu ở Hà Nội bất ngờ bị một nhóm đối tượng lao vào chặn đường, đuổi đánh. Quá hoảng sợ, anh Hiếu phóng xe bỏ chạy hướng về địa phận huyện Đông Anh thì bị các đối tượng đuổi kịp. Lúc này, không còn cách nào khác, để tránh bị sát hại, anh Hiếu đành phải bỏ xe lại chạy trốn. Các đối tượng cướp được xe và rồ ga bỏ chạy.

Sau khi bị triệu tập tới cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nên cả nhóm hẹn gặp đánh nhau với một nam thanh niên có nick Facebook là “Nhất Sinh”. Cả nhóm mang theo nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, dao, gậy sắt tập trung tại khu vực ngã 5 thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để tìm đối thủ. Tuy nhiên, khi đến địa điểm hẹn, không gặp người có nick Facebook “Nhất Sinh”, nên các đối tượng tiếp tục di chuyển về đoạn đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên (Hà Nội). Tại đây, trông thấy anh Hiếu đi xe máy, cho rằng đây chính là “Nhất Sinh”, nên cả nhóm đã dùng tuýp sắt, kiếm, mũ bảo hiểm đuổi đánh anh Hiếu từ đường Nguyễn Văn Cừ đến địa bàn huyện Đông Anh và cướp chiếc xe máy.

Giảm thiểu những nguy cơ

Già dơ hơn hai ổ nhóm trên là các đối tượng Trần Tiến Thành (SN 1987; trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vũ Mạnh Tưởng (SN 1975; trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trần Tiến Thành có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”; cònVũ Mạnh Tưởng có 1 tiền án, 1 tiền sự liên quan đến ma túy. Các đối tượng sử dụng xe máy Honda Wave để làm phương tiện đi cướp giật tài sản.

Chúng thường lượn lờ ở những tuyến đường vắng vẻ, mỗi khi thấy phụ nữ hoặc người nào đi một mình sẽ áp sát để cướp giật tài sản. Một trong những bị hại của ổ nhóm cướp giật trên là chị Nguyễn Thị Nga ở Hưng Yên. Trong quá trình đi giao hàng, chị Nga đã bị Tưởng và Thành dùng xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại iPhone XS. Trước khi bị Công an quận Long Biên bắt giữ, cả hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Nạn nhân ưa thích của chúng không ai khác chính là phụ nữ, trẻ em đi trên đường một mình hoặc dùng điện thoại “xịn” vừa đi vừa nghe, gọi điện thoại…

Là đơn vị được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, có thể nói thời điểm giáp Tết và mùa hè là khoảng thời gian “cao điểm” nhất của Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội. “Tội phạm cướp, cướp giật trong những năm qua đã giảm, song đây lại là loại tội phạm dễ hình thành và gây án nhất. Thủ đoạn của chúng chưa có gì mới, vẫn là lợi dụng sơ hở của người dân để cướp, cướp giật. Trong những trường hợp bị hại chống trả, chúng sẽ dùng vũ khí để đánh đập, hành hung. Hoặc như nhóm đối tượng do Nguyễn Hữu Hưng cầm đầu thì chúng đánh phủ đầu ngay bị hại để áp chế tinh thần, gây hoảng loạn, sợ hãi trước khi cướp”-Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản cho biết.

Để phòng ngừa cướp, cướp giật, chỉ huy Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản khuyến cáo, người dân cần chú ý hạn chế di chuyển, dừng xe… nhất là vào ban đêm tại những tuyến đường vắng vẻ khi chỉ có một mình. Đặc biệt, để tránh trở thành “con mồi” cho các đối tượng cướp, cướp giật, người dân cũng không nên mang, đeo những tài sản, trang sức có giá trị lớn trên người. Lưu ý xem lại quy luật sinh hoạt hằng ngày để không tạo sơ hở cho tội phạm có cơ hội ra tay.

"Hiện dịch vụ giao hàng theo các kênh trực tuyến cũng phát triển. Trong thực tế đã xảy ra các trường hợp đối tượng vờ mua hàng, vàng trực tuyến rồi điều người bán, nhân viên giao hàng đến điểm vắng vẻ để cướp. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ đối tượng vào tận trong cửa hàng vàng vờ mua vàng rồi cướp giật, hành vi táo tợn, manh động. Trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra, cần bảo đảm sự an toàn cho bản thân và người khác trước khi nghĩ đến việc chống trả, bắt giữ đối tượng. Nếu người dân bị cướp, cướp giật tài sản, cần trình báo sớm đến cơ quan Công an nơi gần nhất để lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án", Trung tá Nguyễn Minh Quang khuyến cáo.

Hoàng Phong
.
.
.