Bóc gỡ nhiều đường dây cá độ bóng đá núp bóng cafe, xóc "bầu cua"

Chủ Nhật, 02/01/2022, 11:06

Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức các đường dây đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Nhận định, dịp trước và trong Tết Nguyên đán, tội phạm đánh bạc sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; vì vậy Công an Thừa Thiên-Huế liên tục lập án đấu tranh triệt xóa...

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa qua, đơn vị đã liên tiếp triệt phá 2 chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Qua nắm tình hình, lợi dụng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đối tượng Lê Đình Phong (SN 1995, trú phường Thủy Vân, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) đã tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn. Các đối tượng trong đường dây ở nhiều địa bàn khác nhau, nhưng đều là những “điểm nóng” của dịch bệnh COVID-19.

Trước tình trạng đó, Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế xác lập chuyên án để đấu tranh. Chiều tối 26/12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS đã đồng loạt đột kích vào nhà của 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ Lê Đình Phong (SN 1995), Nguyễn Viết Hiếu (SN 1981), Huỳnh Tuấn Nhật (SN 1998), Nguyễn Phương (SN 1979), Nguyễn Thành Quang (SN 1973), Lê Hữu Đằng (SN 1991), Lê Đức Vĩnh (SN 1984) và Phan Văn Minh (SN 1998), cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết, thông qua hệ thống cá cược trang “Bong88”, Lê Đình Phong mua trang cá độ bóng đá từ đối tượng Nguyễn Viết Hiếu rồi cấp tài khoản cho các đối tượng còn lại để đánh bạc. Từ giữa tháng 11/2021 đến ngày 26/12/2021, các đối tượng đã thực hiện nhiều lượt cá độ với tổng số tiền gần 55 tỷ đồng.

Lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ các tài liệu thể hiện việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc được in sao từ các tài khoản dùng để quản lý, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng; thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt, 12 ĐTDĐ, 2 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc…

toi pham.jpg -0
Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng trong chuyên án đánh bạc 55 tỷ đồng.

Ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên-Huế đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Hiếu, Phương, Quang, Minh và Vĩnh. Đối với Lê Đình Phong, đối tượng được xác định cầm đầu vụ án đang nhiễm virus COVID-19 nên để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và yêu cầu tố tụng, Cơ quan điều tra đã đưa đối tượng đến chữa trị tại cơ sở y tế và áp dụng các biện pháp ngăn chặn khi đảm bảo yêu cầu về sức khỏe. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Một số chuyên án, vụ án đánh bạc có thủ đoạn tinh vi hơn khi các đối tượng “núp bóng” dưới quán cà phê nhằm tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng. Quán cà phê số 186 đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơ, TP Huế) “núp bóng” để lập đường dây cá độ là một ví dụ điển hình. Từ tin báo của quần chúng, mặc dù dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại phường Hương Sơ đang diễn biến rất phức tạp nhưng nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm phòng, chống dịch.

Qua công tác trinh sát, Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế phát hiện, tại điểm cà phê 186 đường Nguyễn Văn Linh là nơi tổ chức đánh bạc nên đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Tối 19/12/2021, lực lượng trinh sát hình sự đã đột kích vào quán cà phê 186 Nguyễn Văn Linh, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá gồm: Nguyễn Văn Phụng (SN 1984, trú tại phường Tây Lộc), Đặng Quang Trung (SN 1989, trú tại phường Hương Sơ) và Ngô Huỳnh Minh Hoàng (SN 1996, trú tại phường Đông Ba, TP Huế) cùng 8 đối tượng là con bạc.

Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Văn Phụng là đối tượng cầm đầu đã lấy 1 tài khoản tổng 8U12205P của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) với hạn mức sử dụng là 5.0000 USD. Tiếp đó, Phụng chia ra 6 tài khoản nhỏ giao cho Trung và Hoàng là các đối tượng cùng giúp sức cho Phụng để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá qua mạng.

Trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà đối tượng quản lý, từ tháng 11 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Ngày 25/12/2021, Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Cùng với Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế - lực lượng chủ công trong đấu tranh, trấn áp tội phạm; trong 1 tuần trở lại nay, Công an các huyện, thị như: A Lưới, Phú Vang, Phú Lộc, TP Huế… cũng liên tục triệt xóa, bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc với các hình thức khác.

Cụ thể, Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ 7 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc “bầu cua” tại xã Lộc Điền. Công an huyện A Lưới đã phá thành công 2 vụ đánh bạc với 5 đối tượng. Công an huyện Phú Vang đã bắt quả tang 5 đối tượng tại thôn Dưỡng Mong (xã Phú Mỹ) đánh bạc bằng hình thức bài “phỏm”…

Theo nhận định của cơ quan Công an, lợi dụng thời điểm khi tết đến, xuân về, tội phạm đánh bạc trên địa bàn sẽ gia tăng. Thực trạng thắng thua do đánh bạc đã từng kéo theo nhiều hệ lụy, làm phát sinh nhiều vụ án khác. Vì vậy, trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lần này, lực lượng Công an từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố đặc biệt tập trung đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc để hạn chế mức thấp nhất kéo theo các loại tội phạm khác để giúp nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán bình yên.

Hải Lan
.
.
.