Bắt 2 nữ "trùm sò" trong đường dây ma túy ở Lào Cai

Chủ Nhật, 26/12/2021, 16:35

Sau gần 1 tháng đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Vũ Thị Huyền và Nguyễn Thị Minh Thu, thu giữ 2 bánh heroin cùng 11 gói heroin.

Trước đó, những ngày cuối năm 2021 qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một số đối tượng ở TP Lào Cai câu kết với đối tượng người Mông ở khu vực thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng hình thành nên đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, mang về TP Lào Cai phân phối ma tuý cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận.

Bắt 2 nữ
Nguyễn Thị Minh Thu, Vũ Thị Huyền cùng tang vật.

Trước tình hình như trên, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh ký xác lập chuyên án để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chủ công là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhanh chóng điều tra, xác minh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy này.

Qua thông tin của lực lượng trinh sát xác định đối tượng Vũ Thị Huyền, SN 1972, trú tại Tổ 12, phường Nam Cường, TP Lào Cai và Nguyễn Thị Minh Thu, SN 1969 trú tại tổ 7, phường Nam Cường, TP Lào Cai giữ vai trò quan trọng trong đường dây, có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng người dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thủ đoạn mua bán trái phép chất ma tuý được thực hiện rất tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng Huyền và Thu khi đi mua ma tuý về sẽ cất giấu trong nhà Thu và chia nhỏ các bánh ma tuý tại đây, còn Huyền sẽ có trách nhiệm phân phối ma tuý cho cho các đối tượng bán lẻ khi có nhu cầu.

Khi có đối tượng mua ma tuý Huyền sẽ gọi điện trước cho Thu chuẩn bị, rồi Huyền sẽ trực tiếp xuống lấy ma tuý. Trong quá trình thực hiện việc mua bán trái phép chất ma tuý các đối tượng đều sử dụng tiếng lóng và chỉ bán cho cho các đối tượng quen biết nên rất khó phát hiện bắt giữ. Đặc biệt đối tượng Vũ Thu Huyền từng có tiền án về tội ma tuý với hình phạt 10 năm tù giam, nhưng hiện tại còn nợ án 8 năm vì bị suy tim không đảm bảo sức khoẻ để tiếp tục cải tạo, lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Huyền tiếp tục hoạt động phạm tội về ma tuý.

Đến ngày 24/12, tại phường Lào Cai, TP Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Vũ Thị Huyền và Nguyễn Thị Minh Thu về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ  2 bánh heroin, 1 xe máy cùng một số vật chứng có liên quan.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Minh Thu, phát hiện thu giữ trong nhà 11 gói heronin trọng lượng 41 gam, cùng nhiều dụng cụ để chia và đựng ma tuý.

Thanh Tuấn       
.
.
.