Truy bắt đối tượng trong băng nhóm “siêu trộm” Lê Văn Hoàn

Thứ Tư, 27/04/2016, 12:02
Để thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm, Hoàn tuyển chọn đồng bọn gồm những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự hoặc các thanh niên hư hỏng, ăn chơi lêu lổng… ở nhiều tỉnh, thành và được chia làm 4 nhóm hoạt động. Trong mỗi nhóm, Hoàn giữ vai trò cầm đầu và liên hệ trực tiếp với các nhóm.


Chiều 26-4, Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an, cho biết, liên quan đến đường dây “siêu trộm” tiền tỷ trong các căn biệt thự, nhà cao tầng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước do Lê Văn Hoàn cầm đầu, đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Phong (29 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra đã làm rõ thêm nhiều vụ trộm tài sản “khủng” mà Hoàn cùng đồng bọn thực hiện. Đồng thời, truy bắt hai “đàn em” đắc lực của Hoàn là Tiến và Ngọc.

Theo kết quả điều tra, để thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm trên, Hoàn tuyển chọn đồng bọn gồm những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự hoặc các thanh niên hư hỏng, ăn chơi lêu lổng… ở nhiều tỉnh, thành và được chia làm 4 nhóm hoạt động. Trong mỗi nhóm, Hoàn giữ vai trò cầm đầu và liên hệ trực tiếp với các nhóm.

Đối tượng Tiến (ảnh do Công an cung cấp).

Tại nhóm hoạt động ở phía Nam, Hoàn tuyển chọn Phong, Tiến và Ngọc. Qua đấu tranh, chúng bước đầu khai nhận đã thuê xe ôtô rảo trên các tuyến đường tìm kiếm gia đình có kinh tế khá giả, dùng đèn pin, tuốc nơ vít, xà beng cạy cửa đột nhập vào nhà trộm. Tài sản mà chúng “nhắm” đến gồm: két sắt chứa tiền và vàng, xe ôtô, xe tay ga đắt tiền ở nhiều tỉnh, thành như:  TP Hồ Chí Minh, Long An, Gia Lai, Đắk Nông… 

Ở các vụ này, Hoàn đã đột nhập vào nhà dân, các đồng bọn có nhiệm vụ cảnh giới và cản địa. Nhóm Hoàn thường đi từ 3 - 4 tên, trộm được két sắt Hoàn sẽ gọi đồng bọn vào khiêng ra ôtô. Thời gian chúng “ăn hàng” từ 1-4h sáng.

Ngoài việc thừa nhận đã tham gia gây án ở các quận Ba Đình, quận Tây Hồ (Hà Nội), Đắk Nông và bị Công an các địa phương này ra quyết định truy nã, Hoàn còn khai nhận thêm hàng loạt vụ trộm khác. Đáng lưu ý, có nhiều vụ Hoàn này thực hiện một mình bằng cách đột nhập theo lỗ thông gió vào các biệt thự, nhà cao tầng, tìm chìa khóa mở cửa chính trước để dễ bề tháo chạy khi bị phát hiện.

Điển hình, sau khi sử dụng xe Camry  trộm ở nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An), chúng đã đến nhà anh Nguyễn Văn Thành (28 tuổi, quê quán TP Vinh, Nghệ An) để tiếp tục gây án. Khi đột nhập vào sân nhà anh Thành, tên Hoàn thấy xe Mercedes S600 không khóa cửa, hắn mở cửa xe và phát hiện chiếc túi  chứa 100 triệu đồng, 8.200 USD và "ẵm" gọn.

Trước đó, lúc 1h30 ngày 15-11-2015, 3 đối tượng Hoàn, Tiến, Ngọc điều khiển xe ôtô hiệu Fortuner do Hoàn thuê đến nhà anh Nguyễn Văn Lâm (ở huyện Mang Yang, Gia Lai). Tại đây, Hoàn đã đột nhập vào nhà và phát hiện két sắt nên gọi đồng bọn vào khiêng. Sau đó, chúng phá két sắt chiếm đoạt tiền, vàng (trị giá hơn 1 tỷ đồng). Hoàn còn thuê xe taxi tự lái đến một căn nhà ở TP Ninh Bình (Ninh Bình), đột nhập lấy trộm tiền vàng (trị giá khoảng 200 triệu đồng).

Đặc biệt, có nhiều lần Hoàn phát hiện đường dây bị “động” nên cùng đồng bọn chuyển địa bàn gây án từ Nam ra Bắc. Hoàn đã cùng Phong, Ngọc, Tiến đi xe Toyota Fortuner gắn biển số giả đi từ TP Hồ Chí Minh ra TP Bắc Giang (Bắc Giang). Hoàn và Phong thay phiên lái xe suốt 2 ngày 26 và 27-1-2016. Phát hiện ngôi biệt thự màu trắng, bọn chúng dừng xe. Hoàn leo tường rào đột nhập từ phía sau nhà, dùng xà beng cậy bung cửa. Vào phòng ngủ tầng 1, Hoàn thấy đôi vợ chồng cùng đứa con đang ngủ say, Hoàn lấy một túi xách bên trong có 19 triệu đồng để trên bàn.

Theo một điều tra viên Cục C45, trước khi đột nhập vào các biệt thự, nhà cao tầng, Hoàn sử dụng đèn pin rọi vào phía trong nhà để phát hiện chó hoặc biết được sự cảnh giác của gia đình nạn nhân. Nếu thấy động, bọn chúng bỏ đi ngay. Vào năm 2012, tài sản do trộm cắp mà có của Hoàn lên đến trên 30 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đề nghị 2 đối tượng Tiến và Ngọc sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Người dân nào phát hiện đối tượng ở đâu xin liên hệ với cơ quan Công an theo số điện thoại 0693336844.

Đức Mừng
.
.
.