Đóng giả làm người đi mua gỗ để vận chuyển ma túy

Thứ Sáu, 23/07/2021, 17:49
Theo điều tra, các đối tượng tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp, mua củi ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển ma túy nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trước đó vào khoảng 0h30 ngày 21/7, tại khu vực đường liên xã thuộc làng Rồi, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, Công an tỉnh Gia La đã triển khai lực lượng bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi vận chuyển ma túy đá từ Kon Tum về Gia Lai bằng xe ô tô. 

Đối tượng cầm đầu Dương Văn Thái.

Các đối tượng gồm: Dương Hồng Thái (SN 1988, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai); Lê Trang Mỹ Dung (SN 1989, vợ Thái); Nguyễn Thị Mai Linh (SN 1999; trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai); Nguyễn Huy Toàn (SN 1989, trú phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) và Hà Công Tuấn (SN 2001; trú thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai).

Tang vật thu giữ gồm 1,2 kg ma túy đá, 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 5 viên đạn, 16 viên đạn AK, 1 xe ô tô bán tải, 79,5 triệu đồng, 6 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Đây là vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ được lớn nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ trước đến nay.

Theo điều tra, các đối tượng tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp, mua củi ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển ma túy nhằm che giấu hành vi phạm tội. 

Tang vật thu giữ.

Để kịp thời động viên, khích lệ CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong việc quyết tâm các đối tượng trên, chiều 23/7, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh thưởng cho đơn vị 15 triệu đồng.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương và khẳng định, việc bắt giữ toàn bộ đối tượng trong vụ án thể hiện tinh thần, quyết tâm cao của lực lượng Cảnh sát ma túy trong việc ngăn chặn việc hình thành đường dây lớn trên địa bàn.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh thưởng cho cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai.


Thúy Trinh – Nông Hòa
.
.
.