Đã bắt được 3 sát thủ bắn giám đốc đi lễ chùa ở Hà Nam

Thứ Hai, 08/08/2016, 10:25
Ngày 6-8, Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án bắn chết một giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nam đang gây xôn xao dư luận. 


Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam); Lê Thái Duy (28 tuổi, trú tại tổ 5, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Lê Việt Hoàn (35 tuổi, ở đường Đề Yêm, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). 

Nạn nhân bị bắn chết trong vụ án này là anh Lê Hũu Trí (41 tuổi, thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam). 

3 đối tượng bị bắt giữ.

Khoảng 15h ngày 4-7, khi anh Trí đi lễ tại miếu Bảo Lộc xã Thanh Châu quay ra thì bị hai đối tượng đi xe máy mặc áo chống nắng áp sát và xả súng, khiến anh Trí gục ngã.

Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện ngay các biện pháp điều tra theo dấu vết nóng, truy xét để bắt giữ các đối tượng gây án. 

Một tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam điều tra, khám phá vụ án. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn, nhiều khả năng là của súng K54. Ông Trí sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó ít giờ. Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người và Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Thu Hòa - Xuân Mai
.
.
.