Xử lý nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Thứ Ba, 22/11/2022, 07:20

Từ các nguồn tin, giữa tháng 12/2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên nắm được thông tin trên địa bàn phường Tiên Phong, TP Phổ Yên xuất hiện một đối tượng thường xuyên có hoạt động giết, mổ động vật, trong đó có động vật hoang dã, quý, hiếm để nấu cao bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát môi trường đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các tổ trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mật phục, theo dõi các di biến động của đối tượng và địa điểm nghi vấn đối tượng sẽ giết mổ động vật hoang dã quý, hiếm. Trung tá Vũ Đức Trung, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh cho biết, đây là vụ án rất nghiêm trọng, có số lượng tang vật lớn, số lượng đối tượng liên quan nhiều, ở nhiều địa phương khác nhau, các đối tượng chủ yếu là người am hiểu pháp luật trong đó có đối tượng là người giữ chức vụ, quá trình thực hiện hành vi vi phạm có sự cảnh giác cao độ. Địa hình khu vực các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm chỉ có duy nhất một lối đi, vì vậy khó khăn trong công tác nắm tình hình và bố trí lực lượng.

Xử lý nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường -0
Ảnh minh họa.

Ngày 6/1/2021, thông tin từ các trinh sát nhận định đối tượng sẽ tổ chức giết mổ cá thể động vật là hổ để nấu cao tại xã Tiên Phong, TP Phổ Yên, Phòng Cảnh sát môi trường đã huy động 15 trinh sát, chia 2 tổ hóa trang mật phục nắm di biến động của đối tượng. Đến 21h30' cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an TP Phổ Yên đã tổ chức bắt quả tang đối tượng Ngô Văn Quân đang có hành vi giết, mổ động vật hoang dã; thu giữ: 1 cá thể hổ đông lạnh, 1 bộ xương hổ, 2 bộ da hổ, 1 đầu Sơn Dương đông lạnh và các loại xương, thịt động vật. Khám xét nơi ở của Quân, Cơ quan Công an phát hiện 1.578 gói cao thành phẩm, 21 lọ thủy tinh đựng chất lỏng có ghi "1cc mật gấu tươi".

Đó là một trong những vụ án điển hình được Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh xác minh, làm rõ thời gian qua. Qua vụ án cho thấy sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo đơn vị cũng như sự quyết tâm, đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng của CBCS. Thượng tá Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay từ đầu năm, cấp ủy lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; thường xuyên động viên, đôn đốc CBCS để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao.

Sau những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 trên mọi mặt đời sống xã hội, đến nay nền kinh tế trên địa bàn tỉnh đang dần hồi phục, kéo theo đó là những vấn đề phức tạp về môi trường. Một số doanh nghiệp khi vận hành sản xuất chưa thực hiện đúng các cam kết bảo vệ môi trường, xử lý chất thải không đúng quy trình gây ô nhiễm môi trường và tác động xấu đến đời sống của người dân; có cơ sở sản xuất, chế biến, chăn nuôi xả nước thải chưa qua xử lý, chưa đạt quy chuẩn ra môi trường tự nhiên; các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép động vật quý, hiếm với hoạt động tinh vi v.v... Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát môi trường đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 150 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; phát hiện, xử lý hành chính hơn 110 vụ, 112 đối tượng vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Điển hình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hơn 3 tấn thịt gà hôi thối chuẩn bị bán ra thị trường xảy ra tại phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên; phát hiện, thu giữ hơn 13,5 tấn rác thải là găng tay y tế đã qua sử dụng tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình.v.v…

Cùng với việc triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như: Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Y tế v.v… tổ chức hiệu quả các đợt kiểm tra, giám sát các hoạt động trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường trên các lĩnh vực an toàn thực phẩm, công nghiệp, xây dựng, môi trường đô thị v.v…  góp phần bảo đảm môi trường xanh, sạch, giữ bình yên trên địa bàn.

Minh Thắng
.
.
.