Xây dựng hình ảnh Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc
Năm đầu sau hợp nhất tỉnh Phú Thọ, công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối đưa hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa vươn ra thế giới.
Sau hợp nhất, công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế do địa phương ký kết được Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ rà soát để đề xuất các phương án thực hiện thỏa thuận quốc tế theo Nghị định số 177/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh Phú Thọ đã thiết lập quan hệ hợp tác với 15 địa phương quốc tế thuộc các nước Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Bungari, Cuba, Mông Cổ... tạo mạng lưới hợp tác đối ngoại ngày càng rộng mở, thực chất và bền vững. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, thân thiện, mến khách, năng động trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
Xác định ngoại giao kinh tế là trọng tâm trong công tác đối ngoại địa phương, Sở đã tham mưu với tỉnh chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến quy mô lớn. Trong năm 2025, tỉnh đã phối hợp tổ chức các hội nghị: Xúc tiến du lịch tại Đà Nẵng; Kết nối giao thương Việt Nam - New Zealand; Xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; “Gặp gỡ Hàn Quốc”; Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Thụy Sỹ, Ấn Độ, Israel, Thái Lan cùng các tập đoàn lớn trong nước đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, tạo tín hiệu tích cực trong thu hút nguồn lực phát triển. Qua đó, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2025 đạt 60.325 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 29.684 triệu USD, nhập khẩu đạt 30.643 triệu USD, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hội nhập quốc tế trong phát triển kinh tế địa phương.
Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, tạo khuôn khổ đồng bộ để đưa ngoại giao văn hóa gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh trong giai đoạn mới; tận dụng hiệu quả giá trị di sản và truyền thống lịch sử của vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam để xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc.
Tỉnh Phú Thọ đã tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương trong bảo tồn, phát huy giá trị 2 di sản UNESCO là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan, đồng thời tham gia các diễn đàn di sản văn hóa khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa Đất Tổ ra quốc tế. Cùng với đó, tỉnh tạo điều kiện cho 3 đoàn phóng viên quốc tế (Singapore, Hà Lan, Đức) đến tác nghiệp để hình ảnh Phú Thọ được lan tỏa trên nhiều kênh đối ngoại quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của địa phương trong hội nhập.
Nhiều đoàn đại sứ quán, tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài đã đến thăm và làm việc tại Phú Thọ, mở ra các cơ hội hợp tác mới. Các chương trình giao lưu học sinh, sinh viên; trao đổi nghệ thuật với Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Lào... được triển khai thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết văn hóa giữa Phú Thọ và các địa phương quốc tế. Công tác xúc tiến du lịch thông qua đường ngoại giao được quan tâm, nhiều sản phẩm quảng bá đa ngôn ngữ được xây dựng với nội dung và hình thức đa dạng hơn.
Giai đoạn 2026 - 2030 là thời điểm vàng để tỉnh bứt phá trong công tác đối ngoại và ngoại giao văn hóa. Lợi thế về vị thế kinh tế và sức mạnh văn hóa hợp nhất là vô cùng lớn. Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” sẽ mở ra chặng đường mới đưa Phú Thọ trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc; đồng thời xác định cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư - chủ thể của di sản - để lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ trong đời sống hiện đại.
Có thể nói, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, công tác đối ngoại của tỉnh tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để huy động nguồn lực quốc tế, mở rộng thị trường, nâng cao vị thế tỉnh trong chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Phú Thọ bứt phá hạ tầng số, chuyển đổi số toàn diện