TP Hồ Chí Minh tìm cơ hội xuất khẩu

Thứ Bảy, 12/03/2022, 07:42

Ngày 11/3, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DNHVNCLC) tổ chức tọa đàm: "Doanh nghiệp Việt trước tác động của cuộc chiến Nga - Ukraine".

Đầu tiên là ảnh hưởng về tài chính. Việc một số ngân hàng Nga bị loại khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) khiến việc thanh toán giữa DN và khách hàng bị "treo", hàng đã xuất nhưng chưa được thanh toán. Tiếp đến bị ảnh hưởng là vận tải và vấn đề nữa là tỷ giá. Chiến sự đã khiến đồng ruble rớt 40% trong khi đó, khi DN ký hợp đồng thì giao dịch bằng USD.

Ngoài ra, DN cũng mua nguyên phụ liệu ở nhiều nơi và trả bằng USD... Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, mặc dù DN gặp nhiều khó khăn trong chiến sự Nga - Ukraine, nhưng trong khó khăn đó vẫn tìm thấy cơ hội để phát triển. Điển hình như thị trường về nông sản thực phẩm.

Tiến sĩ Trần Quốc Hùng - Chuyên gia tài chính quốc tế phân tích:  Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và Ukraine đứng thứ 5. Hai nước cộng lại cung cấp hơn 30% cho thị trường lúa mì thế giới. Việc cấm vận đã làm giá lúa mì tăng 50% trong tháng qua và đẩy giá các loại ngũ cốc và nông phẩm khác. Nếu tình hình chiến sự Ukraine kéo dài, mức cung lúa mì cho thị trường thế giới có thể giảm 30% tạo ra khủng hoảng lương thực, giá nông phẩm tăng cao. Việt Nam xuất khẩu gạo trên 6,5 triệu tấn/năm, đứng thứ hai trên thế giới, sau Ấn Độ (xuất 18,7 triệu tấn/năm). Vì thế, giá gạo và nông phẩm tăng sẽ có lợi cho Việt Nam, chủ yếu là các DN xuất khẩu lúa gạo và nông phấm.

Thời điểm này cũng rất tốt để Việt Nam tăng cường xuất khẩu gạo và các loại nông phẩm lương thực sang thị trường EU do nhu cầu của thị trường đang tăng, mỗi năm nhập khoảng 160 tỷ đô la lương thực. Ngoài ra, EU đang cần có nguồn cung cấp nông phẩm, lương thực thay thế hàng từ Nga và Ukraine.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch HDNHVNCLC khẳng định, muốn tận dụng hết hạn ngạch XK gạo vào thị trường EU theo hiệp định EVFTA không đơn giản. Thị trường EU đòi hỏi sản phẩm phải đạt chất lượng cao, đây là thị trường XK "khó tính". EU có nhiều quy định về chất lượng sản phẩm nhập khẩu, không chỉ riêng mặt gạo. Vì vậy, DN lưu ý khi muốn tăng lượng gạo XK vào thị trường EU.

Thúy Hà

.
.