Thụy Sỹ tài trợ hơn 130 tỷ đồng nâng cao năng lực xuất khẩu cho Việt Nam

Thứ Sáu, 22/10/2021, 18:07

Ngày 22/10, Bộ Công Thương và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ chức Lễ ký kết văn bản trao đổi về việc cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại giữa Bộ Công Thương và SECO tại Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ".

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 đến năm 2024 với tổng mức vốn là 5.627.000 CHF, tương đương 148 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu nguồn vốn gồm: Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 5.000.000 CHF, tương đương 131,5 tỷ đồng (do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ thông qua SECO); nguồn vốn đối ứng do Bộ Công Thương và các đối tượng thụ hưởng đóng góp là 627.000 CHF (tương đương 16,5 tỷ đồng). Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ivo Sieber, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam cho biết: “Với Dự án này, Thụy Sỹ cam kết tiếp tục hợp tác lâu dài trong phát triển thương mại với Việt Nam”.

Thụy Sỹ tài trợ hơn 130 tỷ đồng nâng cao năng lực xuất khẩu cho Việt Nam -0
Ông Ivo Sieber, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công Thương ký kết văn bản
trao đổi.

Hiện, các định hướng chiến lược về xúc tiến xuất khẩu và hệ sinh thái hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp còn hạn chế. Đáng chú ý, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực cạnh tranh chưa cao.

Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ” được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những thách thức nêu trên thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương, góp phần định hình Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu 10 năm tới của Việt Nam, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện khung khổ về thể chế, chính sách để tạo thuận lợi và thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu.

Dự án cũng sẽ đặc biệt xem xét các ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thúc đẩy số hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

 

Lưu Hiệp
.
.
.