Tăng giảm trừ gia cảnh sẽ giảm thu thuế khoảng 21 nghìn tỷ đồng
Cùng với việc giảm 2 bậc tính thuế, Bộ Tài chính tính toán việc tăng giảm trừ gia cảnh sẽ làm giảm số thuế phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 21.000 tỷ đồng/năm.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi (đang trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV). Một trong những nội dung đáng chú ý là về biểu thuế lũy tiến từng phần (áp dụng với thu nhập từ tiền lương, tiền công) sẽ được rút bớt.
Theo đó, tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã rà soát, điều chỉnh giảm số bậc từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất của biểu thuế để tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc đều được giảm so với biểu thuế hiện hành, đồng thời khắc phục được việc tăng đột ngột giữa các bậc thuế.
Cụ thể là giảm mức thuế suất 15% (bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (bậc 3) xuống 20% như sau:
Với biểu thuế mới thì tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Cùng với việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh đã được UBTVQH thông qua tại Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 ngày 17/10/2025, so với quy định hiện hành, nghĩa vụ thuế của người nộp thuế sẽ được giảm đáng kể.
Trong đó riêng việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh dự kiến sẽ làm giảm số thuế phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 21.000 tỷ đồng/năm.

Sẽ xem xét điều chỉnh giảm trừ gia cảnh trong tháng 10
Đề xuất Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh trong từng thời kỳ