Sản xuất kinh doanh khởi sắc trong những tháng cuối năm

Thứ Năm, 04/11/2021, 08:54

Sau hơn một tháng tái sản xuất, “sức khỏe” cuả nhiều doanh nghiệp (DN) đã nhanh chóng phục hồi trở lại và tăng trưởng đáng kể về đơn hàng, doanh thu, thị trường...

Chia sẻ niềm vui, ông Phan Văn Minh – Chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gỗ - sản phẩm gỗ (huyện Nhà Bè) hồ hởi: “Nhiều công trình chúng tôi ký làm nội thất ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh chuẩn bị thi công thì đùng một cái, dịch bùng phát. Sợ mất đơn hàng, mà quan trọng hơn là sợ mất đối tác làm ăn, mất khách hàng sau khi tình hình ổn định trở lại, nhưng thật may mắn, khi chúng tôi liên lạc trở lại các khách hàng vẫn không thay đổi ý định nên hiện nay chúng tôi vừa triển khai các công trình đã nhận trước dịch, vừa nhận thêm một số đơn hàng mới”.

Theo ông Minh, DN của ông hiện nay không thiếu đơn hàng và từ nay đến cuối năm nhu cầu sửa chữa nhà mới, trang trí nội thất tăng mạnh để đón Tết nên ngành gỗ - nội thất không sợ thiếu hàng. Tuy nhiên, điều ông Minh lo ngại là không đủ lao động để làm việc. Hiện số lượng đơn hàng đã tăng gần gấp 2 lần so với trước dịch và dự báo gần Tết sẽ còn tăng nữa. Thế nhưng, số lượng lao động trở lại làm việc chỉ đạt 80%, số còn lại chưa tiêm vaccine nên chưa trở lại làm việc. DN cũng đã đăng tuyển dụng thêm lao động mới nhưng vẫn chưa tuyển được người nào.

2.jpg -0
Dệt may khởi sắc kể từ sau khi “mở cửa” tái sản xuất.

Là một trong những ngành sử dụng số lượng lớn người lao động, nên trong thời gian qua ngành Dệt may đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lao động. Tuy nhiên, sau hơn một tháng khởi động trở lại, giao thông giữa các địa phương đã được thông thoáng hơn, đặc biệt dịch đã được kiểm soát nên người lao động cũng đã hồ hởi trở lại làm việc.

Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch Hội May thuê đan TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 phấn khởi: “Đơn hàng của các DN tương đối tốt. Trong thời điểm dịch bệnh, sản xuất chỉ cầm chừng khoảng 30-40%, nhưng hiện nay năng lực sản xuất tăng ở mức 80-90%”. Theo ông Hồng, do tinh thần của người lao động sau khi trở lại làm việc rất tốt, nên năng suất sản xuất cao hơn bình thường, đó là điều rất vui. Mặc dù số lượng đơn hàng hiện nay khá tốt, nhưng cũng chưa thật sự dồi dào, các DN cũng đang kỳ vọng vào những tháng cuối năm và đầu năm mới.

Mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID -19, song nhiều DN vẫn không nghĩ rằng, tình hình “mở cửa” tái sản xuất lại tiến triển khả quan hơn sự mong đợi.

Chia sẻ về tình hình sản xuất hiện tại của DN, ông Nguyễn Tấn Thọ - Giám đốc Đối ngoại Công ty Quy Phúc (sản xuất bàn ghế inox) cho biết, ngoài thị trường trong nước, hiện nay thị trường xuất khẩu cũng đã có dấu hiệu khởi sắc và tương đối tốt như Thái Lan, Campuchia, Malaysia. Còn một số thị trường truyền thống ở Đông Nam Á đang được DN kết nối lại. Thời gian tới, DN hướng đến các thị trường “khó tính” là châu Âu, Mỹ,... để đưa hàng hóa vào các thị trường này.

Nói về hiệu quả thực tế trong sản xuất, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 1/11, tổng số DN đăng ký hoạt động trở lại là 1.342/1.412 DN (đạt tỷ lệ 95%). Trong đó, số lao động làm việc là 216.000/288.000 lao động (đạt 75%). Riêng tại khu công nghệ cao, 88 DN đã hoạt động (chiếm 100%) với 145.000 công nhân viên (đạt 84%).  Có hơn 6.500 DN ở ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đăng ký tổ chức sản xuất trở lại. Hiện, các quận - huyện, TP Thủ Đức đang tiếp tục cập nhật số lượng DN đăng ký phương án hoạt động lại để gửi về Sở Công Thương trong thời gian tới.

Thúy Hà
.
.
.