Phú Thọ tăng tốc xúc tiến đầu tư, tạo dấu ấn ngay năm đầu sau sáp nhập

Thứ Năm, 18/12/2025, 10:18

Ngay trong năm đầu sau sáp nhập, Phú Thọ đã bứt tốc mạnh mẽ trong thu hút đầu tư với những bước đi quyết liệt và linh hoạt. Năm 2025 khép lại không chỉ bằng các con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn ghi dấu một môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét, dòng vốn trong và ngoài nước gia tăng cả về quy mô lẫn chất lượng. Đây cũng là năm bản lề quan trọng, tạo nền tảng để Phú Thọ mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực quản trị và sẵn sàng vươn tầm trong giai đoạn 2026 và những năm tiếp theo.

Với mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics và du lịch của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tỉnh đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt, linh hoạt trong điều hành. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, khó khăn của doanh nghiệp được tháo gỡ kịp thời, môi trường đầu tư – kinh doanh liên tục được cải thiện, tạo lực đẩy quan trọng cho sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

p.jpg -0
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống, Phú Thọ mạnh dạn mở rộng tiếp cận các thị trường tiềm năng như châu Âu, Mỹ, Australia…, đồng thời coi “xúc tiến tại chỗ” là giải pháp then chốt thông qua cải cách thủ tục, đồng hành sát sao và hỗ trợ thực chất cho nhà đầu tư.

Kết quả, năm 2025, Phú Thọ ghi dấu ấn nổi bật khi thu hút trên 1,5 tỷ USD vốn FDI, vượt xa kế hoạch và tăng mạnh so với năm trước; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 260 nghìn tỷ đồng, gấp nhiều lần so với năm 2024. Dòng vốn không chỉ tăng về lượng mà còn chuyển dịch rõ nét sang các dự án công nghệ cao, quản trị hiện đại, góp phần nâng chất lượng tăng trưởng của địa phương.

p4.jpg -1
p3.jpg -0
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và Thống đốc tỉnh Tochigi Fukuda Tomikazu thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tochigi (Nhật Bản).

Môi trường đầu tư tiếp tục được “làm mới” bằng việc hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách về đầu tư, đất đai, nhà ở, giải phóng mặt bằng, tái định cư; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và xây dựng chính quyền điện tử. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và đang được triển khai hiệu quả. Chương trình “Gặp gỡ doanh nhân với lãnh đạo UBND tỉnh” được duy trì định kỳ, trở thành kênh phản ánh kịp thời các khó khăn cho nhà đầu tư, xây dựng niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp.

p5.jpg -0
Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Phú Thọ (tháng 11/2025).

Cùng với đó, công tác xúc tiến đầu tư được triển khai bài bản, quy mô, với việc kiện toàn Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng hệ thống dữ liệu đầu tư hiện đại, tài liệu xúc tiến đa ngôn ngữ và tăng cường quảng bá hình ảnh Phú Thọ trên các kênh truyền thông uy tín trong và ngoài nước. Nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư ra nước ngoài và các cuộc làm việc với tập đoàn lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ… đã mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, đô thị, giáo dục và năng lượng sạch. Tỉnh cũng tổ chức thành công nhiều hội nghị xúc tiến quan trọng, góp phần nâng cao nhận diện Phú Thọ trên bản đồ thu hút đầu tư khu vực miền Bắc.

Những nỗ lực này đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2025, toàn tỉnh có hơn 4.500 doanh nghiệp thành lập mới, gần 1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt gần 42.000. Quan trọng hơn, nhiều dự án lớn, hiện đại đã đi vào vận hành, góp phần đa dạng hóa cấu trúc kinh tế, tạo động lực tăng trưởng bền vững và từng bước khẳng định Phú Thọ là điểm đến đầu tư mới, hấp dẫn của miền Bắc.

p6.jpg -1
Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh phát triển hạ tầng 5G, IoT trong các khu, cụm công nghiệp phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.

Những thành tựu thời gian qua thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt và đồng hành chặt chẽ của tỉnh Phú Thọ với doanh nghiệp, hướng tới môi trường đầu tư minh bạch, bền vững. Việc sáp nhập Phú Thọ – Vĩnh Phúc – Hòa Bình tạo “cú huých” chiến lược, mở rộng không gian phát triển và tăng sức hút đầu tư, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về quy hoạch, hạ tầng và chính sách.

Bước sang năm 2026, Phú Thọ tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên nhà đầu tư chiến lược, công nghệ cao, thân thiện môi trường; phù hợp với kinh tế xanh, tuần hoàn và chuyển đổi số. Tỉnh tiếp tục chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề và theo vùng để nắm bắt kịp thời khó khăn, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.

p7.jpg -2
Công ty TNHH Công Nghệ YB 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Cụm Công nghiệp Bãi Ba, huyện Thanh Ba.

Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng; tạo thuận lợi về đất đai, vốn và nhân lực; phát triển khu công nghiệp, quỹ đất sạch và liên kết doanh nghiệp trong nước – FDI. Tỉnh tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược, FDI thế hệ mới, phát triển logistics gắn với hạ tầng giao thông trọng điểm; đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường lớn, trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, UAE, Anh, Australia, Singapore; tổ chức hội nghị xúc tiến tại địa phương phối hợp cùng đại sứ quán và tổ chức quốc tế; hoàn thiện hệ thống dữ liệu đầu tư, danh mục dự án ưu tiên, tài liệu đa ngôn ngữ và nền tảng trực tuyến nhằm giới thiệu tiềm năng một cách minh bạch, chuyên nghiệp. Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột, gắn với đối thoại thường xuyên giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Với những kết quả ấn tượng trong năm 2025 và định hướng chiến lược rõ ràng cho năm 2026, Phú Thọ khẳng định vị thế là điểm sáng thu hút đầu tư của vùng trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Phú Thọ – Tochigi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị, thúc đẩy phát triển bền vững

Ngày 17/12/2025, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ngài Fukuda Tomikazu – Thống đốc tỉnh Tochigi (Nhật Bản), hai địa phương đã tổ chức Hội đàm với chủ đề “Phú Thọ – Tochigi, hợp tác và phát triển” và ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ngài Ikeda Tadashi – Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tochigi; đồng chí Quách Tất Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

p2.jpg -0
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác của tỉnh Tochigi (Nhật Bản).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ vui mừng gặp lại Thống đốc Fukuda Tomikazu và Chủ tịch Ikeda Tadashi – những người bạn thân thiết từ thời còn là tỉnh Vĩnh Phúc. Ông nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn Tochigi, với sự tham gia của đại diện chính quyền và doanh nghiệp, thể hiện sự quan tâm thực tiễn đến môi trường đầu tư, kinh doanh tại Phú Thọ, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của Phú Thọ, khẳng định tỉnh có quan hệ đối ngoại với 21 địa phương quốc tế, trong đó có 4 địa phương Nhật Bản: Nara, Akita, Tochigi và thành phố Ichinoseki. Ông cam kết tạo điều kiện thuận lợi, triển khai cơ chế ưu đãi đặc thù cho các dự án đầu tư, đồng thời nhấn mạnh chương trình hội đàm lần này nhằm cụ thể hóa quan hệ hợp tác với các nội dung thiết thực, gắn với lợi ích doanh nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn Tochigi và khẳng định HĐND Phú Thọ sẽ phối hợp với Hội đồng tỉnh Tochigi tăng cường trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chính sách, giám sát thực hiện các nội dung hợp tác, đảm bảo lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Thống đốc tỉnh Tochigi Fukuda Tomikazu bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Phú Thọ, giới thiệu Tochigi là tỉnh miền Trung Nhật Bản, có dân số xếp thứ 18, GDP xếp thứ 16 cả nước, với nền công nghiệp mạnh (Honda, Nissan, Canon), nông nghiệp công nghệ cao (đặc biệt là dâu tây) và văn hóa truyền thống Nikko. Ông cũng nhấn mạnh việc thành lập Văn phòng xúc tiến đầu tư Tochigi tại Hà Nội sẽ hỗ trợ kết nối và thúc đẩy hợp tác song phương.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng: giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, chuỗi giá trị, giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo hai tỉnh, Chủ tịch UBND Phú Thọ Trần Duy Đông và Thống đốc Tochigi Fukuda Tomikazu đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong công nghiệp, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục, văn hóa, thể thao và giao lưu hữu nghị. Các cơ quan đối ngoại của mỗi bên sẽ là đầu mối thúc đẩy triển khai hợp tác, mở ra cơ hội phát triển mới, góp phần tăng cường gắn kết và thịnh vượng bền vững giữa hai địa phương.

Phú Thọ tổ chức hội thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 17/12/2025, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện sở, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan Trung ương và doanh nghiệp.

p1.jpg -0
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu góp ý vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, kể từ ngày 1/7/2025, Phú Thọ hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ – Vĩnh Phúc – Hòa Bình, với 148 đơn vị hành chính cấp xã, hội tụ tiềm năng và lợi thế phát triển lớn hơn. Việc điều chỉnh Quy hoạch nhằm kế thừa thành tựu của 3 tỉnh, bổ sung nội dung mới, phù hợp thực tiễn không gian phát triển, tối đa hóa tiềm năng tổng hợp và hạn chế cạnh tranh nội vùng. Quy hoạch dựa trên định hướng tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng và các khâu đột phá, động lực tăng trưởng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, xác định vùng phát triển, hành lang kinh tế, trục động lực, cực tăng trưởng và trụ cột chiến lược với kịch bản khả thi, phân kỳ từng giai đoạn.

Hội thảo là dịp trao đổi, tiếp thu ý kiến phản biện của chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đảm bảo quy hoạch vừa hợp pháp, vừa thực tiễn, khả thi, có tầm nhìn dài hạn và nền tảng cho phát triển bền vững. Các đại biểu đề xuất làm rõ lợi thế cạnh tranh của 3 tỉnh trước hợp nhất, khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, di sản; kết nối các vùng, phát triển chuỗi giá trị, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và dịch vụ; xây dựng không gian phát triển hợp lý và xác định các động lực tăng trưởng theo từng giai đoạn.

Ngay sau hội thảo, đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đảm bảo trọng tâm, làm rõ trụ cột phát triển, không gian phát triển và các động lực tăng trưởng, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, làm nền tảng định hướng phát triển nhanh, hài hòa và bền vững của Phú Thọ.

Phan Đức
.
.
.