Phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán hàng giả dịp cuối năm

Thứ Bảy, 15/01/2022, 09:51

Từ ngày 15/12/2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện và phối hợp điều tra, xác minh làm rõ 20 vụ; xử phạt và phối hợp chuyển cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, nổi lên một số hành vi như: Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hàng cấm; buôn bán, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, không có tem nhãn hàng hóa theo quy định.

Điển hình, ngày 18/12/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Công Lý, huyện Lý Nhân phát hiện Bùi Văn Linh (SN 1991), trú tại thôn 6, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang vận chuyển, tàng trữ 176 cây thuốc tương đương 1.760 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555, không có hóa đơn, chứng từ, nghi là hàng cấm.

Trước đó, vào ngày 16/12/2021, trên tuyến quốc lộ 38, thuộc địa bàn xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp Công an xã Nguyễn Úy phát hiện Nguyễn Thị Miên (SN 1959), trú tại xã Đồng Hóa, Kim Bảng đang điều khiển xe máy chở 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra phát hiện hàng hóa trở trên xe là nước mắm nhãn hiệu Chin-su Foods - Nam Ngư.

Bước đầu đối tượng khai nhận tự đóng chai số nước mắm trên để mang đi bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ…

Lan Anh
.
.
.