Nóng tình trạng vận chuyển hàng lậu bằng xe môtô không biển số

Thứ Bảy, 22/01/2022, 08:07

Những ngày qua, ở khu vực biên giới miền núi Quảng Trị, đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 9 Hướng Hóa về Đông Hà, xuất hiện nhiều xe mô tô mới nhưng không gắn biển kiểm soát (BKS), vận chuyển hàng lậu, hàng cấm chạy với tốc độ cao. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng sẵn sàng vứt bỏ phương tiện và hàng hóa để thoát thân.

Ðại úy Nguyễn Ðức Chiến, Ðội trưởng Ðội Trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, gây không ít khó khăn cho lực lượng kiểm tra. Đặc biệt, thời gian gần đây, lực lượng đơn vị phát hiện, bắt giữ các xe mô tô phân khối lớn, chủ yếu loại xe Honda Win 125cc mới tinh nhưng người mua không làm thủ tục, giấy tờ đăng ký và gắn BKS, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm ở khu vực biên giới.

Các đối tượng này chạy với tốc độ rất cao, khi phát hiện các lực lượng chức năng chốt chặn để kiểm tra hoặc tiến hành truy đuổi, bắt giữ, chúng sẵn sàng vứt bỏ phương tiện và hàng hóa để thoát thân mà cơ quan chức năng sau đó khó có thể xác minh để xử lý.

Nóng tình trạng vận chuyển hàng lậu bằng xe môtô không biển số -0
Công an Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu trên tuyến quốc lộ 9.

Theo Trung tá Hồ Hữu Hoài, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Đakrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên tuyến Quốc lộ 9 xuất hiện nhiều hơn tình trạng xe ôtô hạ tải (xe ôtô chở khách được hoán cải, hạ tải thành xe chở hàng hóa) chạy với tốc độ cao theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn vùng biên Lao Bảo, huyện miền núi Hướng Hóa) về TP Đông Hà. Các loại xe này chủ yếu vận chuyển hàng lậu. Các đối tượng tài xế lợi dụng tầm giờ trưa, buổi tối cho đến rạng sáng, cộng với địa hình đường đèo, dốc, nhỏ hẹp, chạy tốc độ cao để vận chuyển hàng lậu mà các lực lượng chức năng khi phát hiện sẽ gặp khó khăn trong việc truy đuổi, bắt giữ.

Đơn cử, vào khoảng 12h trưa 20/12/2021, khi đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 9 tại Km 32 thuộc xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, CBCS của Trạm phát hiện xe ôtô BKS 74D- 002.86 chạy theo hướng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về Đông Hà có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, người điều khiển xe ôtô đã quay đầu xe bỏ chạy. Ngay sau đó, lực lượng của đơn vị phối hợp Đội CSKT, Công an huyện Hướng Hóa truy đuổi. Sau hơn 15km bỏ chạy đến địa phận xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa thì các đối tượng buộc dừng xe và bỏ trốn vào rừng. Kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe có 400 chai rượu, 12.000 gói thuốc lá, đều nhập lậu, với tổng giá trị lô hàng trên 830 triệu đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Trị, trong năm 2021, các lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.815 vụ việc, trong đó buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu là 1.152 vụ; gian lận thương mại 638 vụ; hàng giả là 25 vụ, với trị giá hàng hóa vi phạm 35,87 tỉ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.321 vụ với số tiền thu nộp ngân sách hơn 48,2 tỉ đồng; khởi tố 311 vụ với 460 đối tượng (tăng 44,65% về số vụ và 57,53% về số đối tượng bị khởi tố).

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên tuyến biên giới miền núi Quảng Trị đang có chiều hướng gia tăng phức tạp. Các lực lượng chức năng địa phương hiện đang ráo riết tổ chức ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh Bình
.
.
.