Những công trình kiến tạo không gian an ninh và phát triển
Trong tiến trình phát triển và chuyển mình của đất nước, hạ tầng không chỉ đơn thuần là những công trình vật chất mà còn là nơi thể hiện rõ nét tư duy chiến lược và tầm nhìn của một quốc gia.
Hai dự án trọng điểm: Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Gia Bình và Công trình sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF do Bộ Công an chủ trì thực hiện không chỉ là những công trình hạ tầng riêng lẻ mà chính là biểu hiện cụ thể cho việc kiến tạo một không gian phát triển mới trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.
Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình - Tầm vóc của một trung tâm hàng không đẳng cấp thế giới
Hơn một thập kỷ qua, ngành vận tải hàng không Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với mức bình quân tăng 18% mỗi năm, đưa đất nước vào nhóm các thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực. Tuy nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ của lưu lượng hành khách và hàng hóa đã gây áp lực lớn lên hệ thống sân bay hiện hữu, đặc biệt là tại vùng Thủ đô. Trước bối cảnh đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết đầu tư CHKQT Gia Bình với quy mô gần 2.000ha trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định dự án này mang tầm nhìn chiến lược lâu dài, hướng tới việc hình thành một hệ sinh thái kinh tế hàng không hiện đại, xanh và bền vững. Với tiêu chuẩn quốc tế 4F (cấp độ cao nhất của sân bay theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO), sân bay Gia Bình được định hướng trở thành mô hình mẫu về sự kết nối đồng bộ giữa đường không, đường bộ và đường sắt.
Việc Bộ Công an trực tiếp chủ trì các công trình mang tầm vóc quốc tế này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Lực lượng vũ trang không chỉ giữ vai trò bảo vệ, mà còn là lực lượng tiên phong kiến tạo môi trường cho sự phát triển, đổi mới và hội nhập sâu rộng của đất nước.
Với vị trí đắc địa, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40-50km, sân bay Gia Bình được đánh giá là "vừa đủ gần" để hỗ trợ trực tiếp cho Thủ đô nhưng "vừa đủ xa" để tránh chồng lấn vùng trời với sân bay Nội Bài. Đây sẽ là cửa ngõ phía Đông, gắn kết chặt chẽ tam giác kinh tế Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng và mở rộng tầm ảnh hưởng ra các hành lang thương mại quốc tế.
Theo thông tin từ đơn vị thực hiện dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise, vị trí này cho phép tiếp cận tới hơn 2 tỷ người chỉ trong vòng 5 giờ bay. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của CHKQT Gia Bình chính là tính chất lưỡng dụng. Sân bay không chỉ phục vụ dân dụng mà còn là căn cứ chiến lược cho không quân CAND. Sân bay được thiết kế để có thể tiếp nhận đa dạng các loại khí tài hiện đại như trực thăng, máy bay chiến đấu Su-27/30, máy bay vận tải Casa 235/295 và cả các chuyên cơ dành cho nguyên thủ quốc gia.
Điều này tạo nên một lớp phòng thủ và phản ứng nhanh, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời và chủ quyền biển đảo phía Bắc. Hơn thế nữa, dự án còn bao gồm tổ hợp nhà xưởng đồng bộ để bảo dưỡng máy bay và trang thiết bị hiện đại. Đây là bước đi nhằm đón đầu xu thế thị trường bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (MRO) tại khu vực châu Á, phát triển những công nghệ chuyên sâu mà hiện tại ngành hàng không Việt Nam vẫn còn thiếu khuyết.
Công trình thể thao lớn góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện
Bên cạnh sân bay Gia Bình, trong năm 2025, một trong những dấu ấn, hoạt động thiết thực của lực lượng CAND chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, là bước cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất -Trung thành nhất - Gần dân nhất” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là Lễ khởi công Công trình sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.
Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao CAND là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao CAND nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
Sân vận động nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên có diện tích hơn 55.000m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Cùng với đó, sân vận động có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha.
Sân vận động còn được tích hợp hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh - ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp, mang lại trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả. Sân vận động PVF khi hoàn thành, không chỉ trở thành "ngôi nhà chung" của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam mà còn là trung tâm huấn luyện – thi đấu quy mô lớn của lực lượng CAND phục vụ công tác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng sẽ là công trình thể thao lớn nhất của Việt Nam kể từ Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình được khởi công xây dựng tháng 10/2001 để tổ chức SEA Games 22.
Nhìn tổng thể, CHKQT Gia Bình và Công trình sân vận động PVF không chỉ là những dự án xây dựng đơn thuần. Đối với một nền kinh tế mở như Việt Nam, năng lực phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp (khủng bố, thiên tai, cứu nạn) và an ninh hàng không đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia, Sân bay Gia Bình trong tương lai sẽ đóng vai trò là một trung tâm hàng không – an ninh tích hợp, kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu an ninh quốc gia.
Trong khi đó, sân vận động sẽ là nơi rèn luyện, ứng dụng khoa học thể chất cho lực lượng bảo vệ Tổ quốc. Việc Bộ Công an trực tiếp chủ trì các công trình mang tầm vóc quốc tế này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Lực lượng vũ trang không chỉ giữ vai trò bảo vệ, mà còn là lực lượng tiên phong kiến tạo môi trường cho sự phát triển, đổi mới và hội nhập sâu rộng của đất nước. Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và tư duy an ninh mới chính là chìa khóa để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên đổi mới.

Đảm bảo an ninh cho dự án trọng điểm quốc gia phát triển