Ngư dân Thừa Thiên-Huế chung sức gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU

Thứ Hai, 22/05/2023, 05:27

Thực hiện kế hoạch 180 ngày cao điểm hành động để gỡ “thẻ vàng” IUU (chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), qua công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, ngư dân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã và đang thực hiện nghiêm các quy định về đánh bắt, khai thác hải sản trên biển.

Vừa chuẩn bị ngư lưới cụ, đá cây và lương thực thực phẩm cho thuyền viên trên tàu, ngư dân Nguyễn Văn Huyên, ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cho biết, mấy hôm nay, thời tiết thuận nên tàu cá của ông và các ngư dân trong thôn đều nổ máy ra khơi đánh bắt hải sản. Do tàu cá của gia đình có công suất lớn hơn 500CV nên mỗi chuyến biển đều kéo dài từ 7 đến 10 ngày, ngư trường đánh bắt rộng lớn, nhiều khi vươn tàu ông đến tận Hoàng Sa, Trường Sa.

ngudan.jpg -0
Tàu cá ngư dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tuân thủ quy định đánh bắt trên biển, chung sức gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU.

“Qua nhiều lần được chính quyền địa phương, cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh và Cảng cá tuyên truyền, tôi nhận thức được việc đánh bắt hải sản phải đảm bảo đúng quy định, tuyệt đối không tham gia đánh cá trái phép ở vùng biển nước ngoài để cùng góp sức gỡ thẻ vàng IUU”, ông Huyên cho biết thêm.

Cùng với tàu cá của ông Huyên, các ngư dân Ngô Đức Tâm, Trần Văn Chiến và nhiều chủ tàu cá công suất lớn ở xã Phú Thuận hoạt động đánh bắt xa bờ đều thực hiện nghiêm việc khai thác hải sản theo đúng quy định. Qua trao đổi với PV Báo CAND, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho hay, hiện toàn xã có 53 tàu cá công suất lớn hoạt động xa bờ. Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn khi nguồn lợi hải sản giảm, giá hải sản bán ra thấp, thị trường tiêu thụ gặp khó trong khi giá nhiên liệu xăng dầu vẫn đang ở mức cao nhưng ngư dân Phú Thuận vẫn kiên trì bám biển khai thác hải sản.

“Trong năm 2022, sản lượng đánh bắt hải sản của ngư dân ở địa bàn xã đạt 6.379 tấn, tuy nhiên từ đầu năm 2023 đến nay, sản lượng đánh bắt hải sản sụt giảm, chỉ đạt 255 tấn. Dù vậy, các tàu cá xa bờ ở địa phương đều chấp hành nghiêm quy định, hoạt động đúng nghề, đúng tuyến, không có tàu cá nào vi phạm về ngư trường hoặc đánh bắt theo kiểu hủy diệt. Hiện địa phương đang tiếp tục tuyên truyền bà con ngư dân chú trọng chống khai thác hải sản bất hợp pháp”, ông Tùy thông tin.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện toàn tỉnh có 679 tàu cá đã đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản và cập nhật trên hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia. Trong đó có 430/434 tàu cá xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt 99%. Từ đầu năm 2023 đến nay, có 2.435 lượt tàu cá rời cảng và 1.962 lượt tàu cá cập cảng, sản lượng hải sản qua cảng đạt 885 tấn. Việc giám sát sản lượng thủy hải sản khai thác qua cảng được thực hiện theo quy trình và quy định, đạt 100%.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện và xử lý 62 trường hợp tàu cá bị mất kết nối VMS dưới 6 giờ, các trường hợp này sau đó đều kết nối trở lại, không có trường hợp mất kết nối trên 10 ngày. Nguyên nhân chính là do lỗi kỹ thuật về đường truyền của đơn vị cung cấp thiết bị hoặc bị mất điện nguồn.

Ngoài ra, Chi cục Thủy sản còn xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với 2 trường hợp ngư dân ở tỉnh Quảng Nam sử dụng tàu cá chưa đăng ký đánh bắt trên vùng biển của địa phương; lực lượng BĐBP tỉnh xử phạt 4 vụ/7 đối tượng/5 phương tiện vi phạm liên quan đến hành vi khai thác thủy hải sản trái phép với số tiền hơn 52 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, đến nay hầu hết chủ tàu cá xa bờ trên địa bàn tỉnh đều chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước như lắp đặt thiết bị VMS, sơn dấu nhận biết tàu cá, cập cảng được chỉ định để bốc dỡ hàng hóa đúng quy định, hoạt động khai thác đúng nghề, đúng tuyến góp phần khắc phục, gỡ “thẻ vàng” IUU. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa có tàu cá nào vi phạm đánh cá trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Mới đây, qua kiểm tra công tác triển khai các giải pháp trọng tâm, cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh cho biết, hiện tỉnh đang tập trung nguồn lực đảm bảo ngăn chặn, chấm dứt tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Thực hiện nghiêm việc quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, tổ chức công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy hải sản khai thác đúng quy định. Đồng thời các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, góp phần gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU trong năm 2023.

“Để góp sức gỡ “thẻ vàng” IUU, hiện tỉnh đã đề nghị các Sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, phương tiện thông tin đại chúng nhằm làm thay đổi nhận thức của ngư dân để chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về chống khai thác IUU.

Bên cạnh đó, với mục tiêu đảm bảo phát triển ngành thủy sản bền vững, ngư dân cần thực hiện khai thác đi đôi với bảo tồn nguồn lợi, gìn giữ sinh kế lâu dài. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên biển và tại các cảng cá nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh khẳng định.

Anh Khoa
.
.
.