Hỗ trợ công nhân để nhanh chóng phục hồi sản xuất

Thứ Tư, 01/09/2021, 07:36

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã khiến hàng trăm nghìn công nhân, người lao động đến Đồng Nai làm việc bị thất nghiệp. Không có thu nhập, nhiều công nhân rơi vào cảnh hết sức khó khăn.

Để giữ chân người lao động, giúp doanh nghiệp có thể phục hồi sản xuất ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ngay trong những ngày giãn cách xã hội, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã tích cực vận động người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ công nhân, người lao động ở các khu trọ.

Gia đình ông Trần Thành Tính ngụ khu phố 6, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa có 7 phòng trọ, thu mỗi tháng hơn 6 triệu đồng. 2 tháng nay gia đình ông miễn phí 100% cho người lao động thuê trọ và hỗ trợ mỗi phòng 1 phần quà trên 300 ngàn đồng.

Ông Tính cho hay, nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát, ông sẽ tiếp tục miễn nhiều tháng nữa. Anh Trần Hữu Hậu, một công nhân đang thuê trọ chia sẻ, trong khi anh đang tính đường về quê thì may mắn được chủ trọ miễn tiền phòng, hỗ trợ hằng tháng, cùng các đoàn từ thiện tại địa phương hỗ trợ thêm nên anh thấy yên tâm, quyết định ở lại.

1.jpg -0
Công an phường Trảng Dài phối hợp với nhóm thiện nguyện trao quà cho công nhân khu vực bị phong tỏa.

Bà Nguyễn Ngọc Dung, một chủ nhà trọ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa cũng đã quyết định giảm 1/3 tiền cho thuê phòng trọ. Hơn 200 người đang thuê trong của bà Dung vẫn yên tâm ở lại. Long Bình cũng là phường có đông công nhân thuê trọ nhất TP Biên Hòa với hơn 40.000 người. UBND phường cũng đã cử tổ công tác hằng ngày xuống từng chủ khu nhà trọ vận động miễn hoặc giảm giá thuê trọ cho công nhân lao động.

Ông Trần Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình cho biết, đa số các chủ trọ đều hưởng ứng, sẵn sàng miễn, giảm tiền thuê trọ. Đến nay đã có trên 200 chủ nhà trọ trên địa bàn phường thực hiện giảm, thậm chí miễn hoàn toàn 2 tháng tiền thuê phòng cho lao động đang thuê trọ.

Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, TP đã có văn bản chỉ đạo tới UBND các phường ngoài việc tập trung phòng, chống dịch thì cần quan tâm một cách thiết thực đến lực lượng công nhân lao động đang thuê trọ. Tuyệt đối không để tình trạng công nhân bị chủ trọ đuổi vì thiếu tiền thuê trọ. Những ngày qua, nhiều nguồn hàng lương thực, thực phẩm được hỗ trợ, chính quyền đều ưu tiên phân bổ về các phường có đông công nhân thuê trọ. Chuyến xe chở hàng “Sẻ chia yêu thương” gồm 15 tấn rau củ quả được nhóm thiện nguyện Bắc Trung Nam của tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND, UBMTTQ phường và Công an phường Trảng Dài tổ chức trao đến tận tay hàng trăm công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường này.

Thông điệp về sự sẻ chia đang được lan tỏa rộng rãi trên toàn tỉnh Đồng Nai. Hàng trăm chủ trọ ở các huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Thành… đã quyết định giảm giá thuê trọ từ 20 đến 100%.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sự chia sẻ, hỗ trợ của chủ các nhà trọ với người lao động thực sự có ý nghĩa lớn đối với người lao động. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai luôn dành sự quan tâm lớn đến lực lượng công nhân lao động trên địa bàn. Bởi đây là lực lượng sản xuất rất quan trọng tại các doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp đang phải tạm ngưng hoạt động cũng lo lắng cho rằng, một khi công nhân lao động đã về quê tránh dịch, sẽ có rất nhiều người không trở lại làm việc nữa. Nếu để công nhân thiếu ăn, thiếu tiền thuê trọ dẫn đến quyết định trở về quê làm việc thì nguy cơ gây ra tình trạng thiếu hụt lao động sau khi tình hình dịch được kiểm soát là khó tránh khỏi với nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai và cả TP Hồ Chí Minh, Bình Dương…

Bảo Sơn
.
.
.