Hải quan Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt 13.200 tỷ đồng

Thứ Tư, 09/11/2022, 20:51

Ông Trịnh Văn Nhuận, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, năm 2022, đơn vị được Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 10.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10/2022, đơn vị đã thu ngân sách đạt xấp xỉ 12.700 tỷ đồng, vượt 27% so với chỉ tiêu giao. Đã có 3 Chi cục Hải quan cảng Hòn Gai, cảng Cẩm Phả và cửa khẩu Móng Cái sớm hoàn thành, vượt chỉ tiêu thu do đơn vi phân bổ.

Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, ngay từ đầu năm 2022, Hải quan Quảng Ninh xây dựng các kế hoạch hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các nhóm ngành hàng đóng góp lớn vào số thu qua địa bàn. Đơn cử như thành lập các tổ công tác, đoàn công tác đến “gõ cửa” hỗ trợ, động viên, vận động doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Hải quan Quảng Ninh.

Phân tích nguồn thu, ông Trịnh Văn Nhuận cho biết thêm, kể từ đầu năm 2022 đến nay, xăng dầu vẫn là mặt hàng chủ lực có đóng góp lớn vào số thu ngân sách của đơn vị. Mặc dù một số doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu khác có chiều hướng chững lại, nhưng sản lượng xăng dầu nhập khẩu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng cao, cộng với giá xăng dầu quốc tế tăng, là nhân tố chính đem lại sự khởi sắc trong công tác thu thuế XNK qua địa bàn. Một mặt hàng đóng góp vào số thu ngân sách nhà nước của đơn vị là than, sản lượng than nhập khẩu và giá than tăng từ 2-3 lần so với năm 2021. Do nhu cầu sử dụng ở trong nước rất lớn, đặc biệt là các nhà máy luyện thép, nhà máy nhiệt điện, xi măng…

Hải quan Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt 13.200 tỷ đồng -0
Hải quan Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt 13.200 tỷ đồng -1
Hải quan Quảng Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thông thoáng trong hoạt động xuất nhập để “giữ chân” doanh nghiệp.

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, tính đến hết 24/10/2022, chi cục này thu nộp ngân sách nhà nước đạt 5.401,8 tỷ đồng sau hoàn thuế, tăng 34,62% so với cùng kì năm 2021 và đạt 118,85% chỉ tiêu năm 2022, chiếm 43,21% số thu toàn Cục (12.500,37 tỷ đồng). Trong đó, số thu xăng dầu đạt hơn 3.539 tỷ đồng, chiếm 65,5%, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh số thu từ xămg dầu, thu từ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt 576 tỷ đồng chiếm 10,6%; nguyên liệu sản xuất dầu thực vật đạt 314 tỷ đồng, chiếm 5,8%...

“Bên cạnh các nguồn thu truyền thống từ xăng dầu, than nhập khẩu, đóng góp vào số thu của Cục Hải quan Quảng Ninh phát sinh các ngành hàng mới khi một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đến làm thủ tục qua địa bàn. Đó là các mặt hàng linh kiện ô tô, linh kiện lắp ráp, điện thoại di động (LG, Samsung…)”, ông Trinh Văn Nhuận cho hay.

“Những tháng cuối năm 2022, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục được Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách là 13.200 tỷ đồng. Với tiến độ thu như hiện nay, đơn vị sẽ đạt và vượt chỉ tiêu 13.200 tỷ đồng”, ông Trịnh Văn Nhuận chia sẻ.

Hải quan Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt 13.200 tỷ đồng -0
Hải quan Quảng Ninh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, hoạt động XNK trên địa bàn.

Những tháng cuối năm, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, không giới hạn giờ hành chính trong giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thông thoáng trong hoạt động xuất nhập để “giữ chân” doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách, Hải quan Quảng Ninh cũng chú trọng thu thập phân tích các thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát; kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đơn vị tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tại các đơn vị thuộc và trực thuộc để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ... kiên quyết không để thất thu ngân sách xảy ra trên địa bàn. Tiến hành rà soát, kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan và sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai báo tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế suất thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt; tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Tăng cường tổ chức kiểm tra trị giá trong thông quan đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có khả năng rủi ro cao về trị giá theo cảnh báo của hệ thống; tránh trường hợp bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng có mức giá khai báo thấp, bất hợp lý nhưng không được tham vấn hoặc xử lý kịp thời. Tập trung kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng/doanh nghiệp theo các chuyên đề do Tổng cục Hải quan chỉ đạo và hàng tiêu dùng nhập khẩu, hàng xuất khẩu là nguyên liệu thô, khoáng sản, phế liệu kim loại.

Giải quyết thủ tục cho hơn 400 doanh nghiệp trong tháng 10

Tháng 10/2022, Hải quan Quảng Ninh làm thủ tục cho 5.170 tờ khai của 401 doanh nghiệp (gồm 170 doanh nghiệp trong tỉnh, 231 doanh nghiệp ngoài tỉnh). Tổng kim ngạch XNK trong tháng 10 đạt 1,025 tỷ USD (xuất khẩu đạt 315 triệu USD, nhập khẩu đạt 710 triệu USD), giảm 5% về tờ khai, tăng 4% về kim ngạch so với tháng trước. Lũy kế đến ngày 25/10/2022, đã làm thủ tục cho 61.459 tờ khai XNK, kim ngạch đạt 13.102 triệu USD, giảm 15% về tờ khai và tăng 28% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. Số thu ngân sách tháng 10/2022 do Hải quan Quảng Ninh thực hiện đạt 1.244 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ tháng trước. Lũy kế đến 26/10, Cục Hải quan Quảng Ninh thu đạt 12.652 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2021, đạt 126% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 119% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, đạt 96% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (13.200 tỷ đồng).

Đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân TP Móng Cái đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia

Ngày 8/11/2022, Đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân TP Móng Cái làm việc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (HQCK) cảng Vạn Gia. Đoàn khảo sát do đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Móng Cái làm trưởng đoàn. Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Chi cục HQCK cảng Vạn Gia đối với sự phát triển của thành phố.

Ông Đỗ Xuân Hiền, Chi cục trưởng Chi cục HQCK cảng Vạn Gia đã báo cáo Đoàn về tình hình triển khai nhiệm vụ của đơn vị. 10 tháng đầu năm 2022, Chi cục HQCK cảng Vạn Gia bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Móng Cái, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cán bộ, công chức, người lao động, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt và tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK. Chi cục cũng tập trung triển khai thực hiện Phương án Quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và công tác kiểm soát chống buôn lậu. Chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động đồng hành, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy XNK an toàn. Đoàn khảo sát đánh giá cao tập thể cán bộ công chức người lao động của Chi cục HQCK cảng Vạn Gia trong những năm qua đã luôn đoàn kết nhất trí vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Móng Cái.

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Dương Thị Huệ cũng nhấn mạnh một số nội dung đề nghị Chi cục HQCK cảng Vạn Gia quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt là phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục chủ động phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại, giữ bình yên tuyến biên giới biển địa đầu Tổ quốc. Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của đơn vị về cơ sở vật chất, cơ chế chính sách, nhân lực... và tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân tỉnh, tháo gỡ kịp thời để tạo điều kiện cho đơn vị hoạt động hiệu quả tốt hơn, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của thành phố Móng Cái.

Trân Trân
.
.
.