Du lịch 7 tỉnh, thành phía Tây ĐBSCL đạt 12.500 tỷ đồng

Thứ Sáu, 22/07/2022, 15:30

Sáu tháng đầu năm 2022, du lịch cụm phía Tây ĐBSCL đang trên đà phục hồi và phát triển, đón trên 16 triệu lượt khách và doanh thu đạt trên 12.500 tỷ đồng.

Chiều 22/7, tại TP Cần Thơ, Cụm Hợp tác liên kết phát triển du lịch phía Tây ĐBSCL tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Cụm Hợp tác liên kết phát triển du lịch phía Tây ĐBSCL gồm 7 tỉnh, thành: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết trong 6 tháng đầu năm, du lịch cụm phía Tây ĐBSCL đang trên đà phục hồi và phát triển. Cụm đã đón trên 16 triệu lượt khách (tăng 57,3% so với cùng kỳ), doanh thu đạt trên 12.500 tỷ đồng (tăng 54%). 

Du lịch 7 tỉnh, thành phía Tây ĐBSCL đạt 12.500 tỷ đồng -0
Du khách tham quan Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ). 

Theo ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Cụm phó Cụm Hợp tác liên kết phát triển du lịch phía Tây ĐBSCL, trong 6 tháng cuối năm, cụm phía Tây tiếp tục tham gia chung các hoạt động, sự kiện như: Chương trình sự kiện Cà Mau - Điểm đến năm 2023; tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM; lễ hội Ók Om Bók-Đua ghe ngo tại Sóc Trăng…

Tuy nhiên theo Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, rất mong các địa phương sớm tìm ra cơ chế liên kết phù hợp, hiệu quả hơn trong tình hình mới. Ngoài ra, khi xây dựng chiến lược phát triển du lịch của từng địa phương cần chú trọng lợi thế đặc thù, chống trùng lắp.

                                

Văn Vĩnh
.
.
.