Doanh nghiệp tăng tốc đầu xuân, đơn hàng dồi dào
Bước vào năm 2026, doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu thể hiện tâm thế chủ động, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. DN đã tăng tốc sản xuất, đảm bảo tiến độ đơn hàng và củng cố thị phần, quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Sản xuất xuyên Tết, xuất khẩu khởi sắc
Phấn khởi chia sẻ với PV Báo CAND trong những ngày đầu Xuân, ông Nguyễn Thanh Lam, Giám đốc điều hành Công ty CP Lâm Việt cho biết, từ mùng 8 Tết (24/2), 100% công nhân sẽ trở lại nhà máy, khẩn trương vào guồng sản xuất. Đến nay, đơn hàng đã có đến tháng 6/2026, tạo đà thuận lợi cho một năm tăng trưởng tích cực.
Khởi đầu năm mới với “giỏ hàng” đầy, cùng những tín hiệu tích cực từ thị trường, doanh nghiệp tự tin hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu tăng trên 10% trong năm nay. Theo ông Lam, nền tảng này được tạo dựng từ năm 2025 khi công ty đẩy mạnh kênh thương mại điện tử xuyên biên giới, mở rộng mạng lưới đối tác và đa dạng hóa thị trường. Trong đó, Mỹ tiếp tục giữ vai trò là thị trường chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của DN.
Tương tự, ông Chung Won-seok, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hana Micron Vina cũng cho biết, năm 2026 mở ra nhiều tín hiệu lạc quan khi đơn hàng ổn định và sản xuất duy trì nhịp độ cao. Suốt kỳ nghỉ Tết, nhà máy vẫn sáng đèn ngày đêm; các dây chuyền vận hành liên tục để bảo đảm tiến độ, chỉ riêng khối hành chính – văn phòng tạm nghỉ. “Ca nào vẫn giữ nguyên ca đó, không gián đoạn”, ông Chung Won-seok chia sẻ.
Để động viên người lao động làm việc xuyên Tết, DN áp dụng mức lương tăng 300% cho ca ngày và 390% cho ca đêm, ngoài ra còn có thêm các khoản thưởng khuyến khích công nhân đi làm dịp Tết. Từ mùng 4 Tết, toàn bộ công ty đã trở lại làm việc bình thường, sẵn sàng tăng tốc cho một năm sản xuất nhiều kỳ vọng.
Tổng Giám đốc Công ty CP Ốc vít Brother Nguyễn Tiến Thưởng cũng cho biết, DN khai xuân từ mùng 8 tháng Giêng, căn cứ nguyện vọng người lao động, nhất là công nhân ở xa, nhằm bảo đảm quân số đầy đủ và tạo khí thế hứng khởi ngay ngày làm việc đầu năm. Năm 2025, DN vượt kế hoạch doanh thu, thưởng Tết tăng khoảng 20%, tiếp thêm động lực cho người lao động. Bước vào năm sản xuất mới với tâm thế sẵn sàng, theo đó, năm 2026, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 30%, mở rộng khách hàng cùng phân khúc, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu vận hành. Dù giá sắt thép tăng nhẹ, lãnh đạo DN khẳng định biến động này chưa ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh.
Kỳ vọng một năm mới thuận lợi, ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) cho biết, năm 2025, DN đã xuất khẩu khoảng 120.000 tấn cà phê nhân và 15.000 tấn hồ tiêu, đưa sản phẩm tới hơn 120 quốc gia, vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch 643 triệu USD. Bước sang năm 2026, Simexco Daklak đặt mục tiêu xuất khẩu 132.000 tấn cà phê, hồ tiêu tăng trưởng khoảng 10%, đồng thời đẩy mạnh đầu tư công nghệ hiện đại. DN xác định chiến lược dài hạn là tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và củng cố vị thế trên thị trường quốc tế.
Cùng với đó, tại các cửa khẩu nhiều lô hàng được thông quan ngay từ khi mở cửa làm việc, nối lại dòng chảy giao thương, tạo không khí khởi động tích cực cho thương mại đầu năm. Ông Nông Quang Hưng, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, ngay từ mùng 3 Tết, không khí thông quan tại cửa khẩu đã sôi động trở lại. Đến mùng 6 Tết, lượng xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao, chủ yếu là nông sản và hoa quả tươi. Diễn biến này phản ánh nhu cầu “xông đất” thị trường Trung Quốc của DN ngay sau kỳ nghỉ, khi các đơn hàng được đẩy nhanh để tranh thủ nhịp giao thương đầu năm.
Nhịp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc diễn ra trong bối cảnh thương mại cả nước có dấu hiệu khởi động tích cực từ đầu năm. Số liệu sơ bộ của Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 của nhiều địa phương công nghiệp lớn tăng mạnh, phản ánh đơn hàng xuất khẩu đã vào guồng sớm, DN chủ động nguồn nguyên liệu và kế hoạch giao hàng.
Doanh nghiệp tăng tốc
Năm 2026 đánh dấu bước khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030, mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới với kỳ vọng cao hơn và yêu cầu khắt khe hơn. Trong bức tranh đó, ngoại thương tiếp tục được xác định là “đầu kéo” của nền kinh tế. Theo Nghị quyết 01/NQ-CP, Chính phủ đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 15–16% so với năm 2025.
Với ngành Công Thương, đây cũng là năm bản lề của kế hoạch 5 năm mới. Bộ Công Thương đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, xuất khẩu tăng trên 8%, xuất siêu khoảng 25 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 11%.
Đây là mục tiêu đầy thách thức, nhất là khi thương mại toàn cầu được dự báo tăng trưởng chậm lại. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 930,1 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước; cán cân thương mại thặng dư 20 tỷ USD, đánh dấu 10 năm liên tiếp xuất siêu từ 2016. Những con số ấn tượng này tạo nền tảng vững chắc, song cũng đặt ra áp lực lớn hơn cho năm 2026.
Riêng tháng 1/2026, xuất khẩu đạt 43,19 tỷ USD, tăng gần 30%, trong đó công nghiệp chế biến chiếm 89%, cho thấy xu hướng gia tăng giá trị ngày càng rõ nét. Trong bức tranh chung, DN vẫn là động lực trực tiếp của tăng trưởng. Từ nông nghiệp đến công nghiệp, nhiều đơn vị đã chủ động mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch Công ty TNHH Dụng cụ An Mi (An Mi Tools) cho biết, năm 2026 DN tập trung củng cố nền tảng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trọng tâm là mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các đơn hàng kỹ thuật cao. Đáng chú ý, An Mi đang triển khai dự án nhà máy mới tại Bắc Ninh với quy mô lớn hơn khoảng 1,5 lần cơ sở hiện hữu ở Hưng Yên. Dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 7/2026, nhà máy sẽ vận hành thử trước khi hoạt động ổn định vào cuối năm. Theo lãnh đạo DN, đây không chỉ là kế hoạch cho một năm, mà là bước chuẩn bị chiến lược cho nhiều năm tăng trưởng tiếp theo.
Cùng xu hướng đó, Công ty CP Công nghiệp Bảo Minh Châu xúc tiến xây dựng nhà máy mới tại Phú Thọ, đón đầu nhu cầu gia tăng từ các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và tự động hóa. Nhà máy mới được định hướng đầu tư đồng bộ về công nghệ và quản trị, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao.
Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, May 10 đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, song hành với chiến lược sản xuất xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Dù còn nhiều thách thức từ bên ngoài và áp lực cạnh tranh, khí thế sản xuất ngay từ đầu xuân cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy DN. Nhịp làm việc liên tục, tinh thần chủ động và kỷ luật trở thành nền tảng để doanh nghiệp tự tin bứt phá trong năm 2026 và cả giai đoạn mới. Trên đà tích cực của năm 2025, các DN đang tăng tốc, giữ vững đơn hàng, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Không khí sản xuất rộn ràng sau Tết là tín hiệu rõ ràng cho một năm khởi động sớm và đầy quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế trong năm mới.

Nhà nước thực hiện “5 thông”, doanh nghiệp thực hiện “5 tiên phong” để phát triển kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cam kết cung ứng hàng Tết 2026: Ưu tiên chất lượng và bình ổn giá