Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

Thứ Ba, 26/04/2022, 07:26

Được tạo ra bởi tinh hoa của đất trời, Sâm Ngọc Linh Kon Tum được ví như báu vật của đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, nguồn gốc, giá trị của loại sâm này thì không phải ai cũng biết được.

Sâm Ngọc Linh được biết đến là cây đặc hữu của núi rừng Ngọc Linh, ngọn núi giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam và được Dược sĩ Đào Kim Long cùng đoàn điều tra dược liệu Ban Dân y Quân khu 5 phát hiện lần đầu tiên năm 1973 tại vùng núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum.

Ở độ cao 2.598m trên đỉnh núi Ngọc Linh huyền bí, ẩn dưới những tán rừng già cổ thụ có một báu vật đại ngàn vô cùng quý hiếm đó chính là cây Sâm Ngọc Linh. Sâm Ngọc Linh khởi nguồn là một cây thuốc “giấu”, loài cây đã được người dân tộc Xơ Đăng sống dưới chân núi Ngọc Linh sử dụng để chữa bệnh và tăng cường sức khỏe từ xa xưa cho đến khi được các nhà nghiên cứu phát hiện.

2.jpg -0
Dù phiên chợ Sâm Ngọc Linh chưa khai mạc nhưng đã có rất nhiều du khách đến tham quan, mua sâm.

Từ đó đến nay, Sâm Ngọc Linh cũng đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu, khẳng định là một trong các loài sâm tốt nhất thế giới với 52 hoạt chất saponin chính, bao gồm tất cả những hoạt chất saponin tốt nhất có trong sâm Hàn Quốc, Nhật Bản.... Do đó, Sâm Ngọc Linh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là “Quốc bảo”, quốc kế dân sinh của Việt Nam.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, các kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm cho thấy Sâm Ngọc Linh có nhiều tác dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh, đặc biệt là có tác dụng phục hồi sự suy giảm chức năng; kháng các độc tố gây hại tế bào, giúp kéo dài sự sống của tế bào và tăng các tế bào mới.

Cũng theo Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, trồng 1ha Sâm Ngọc Linh sau 10 năm có thể thu lợi nhuận trên 5 tỷ đồng. Đây là tiềm năng, cơ hội để người dân huyện Tu Mơ Rông thoát nghèo và vươn lên làm giàu bền vững và chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu các thế mạnh phát triển kinh tế, trong đó đáng kể nhất phải là Sâm Ngọc Linh, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022 nhằm quảng bá đến bạn bè trong và ngoài nước các loại dược liệu quý của địa phương. Đây cũng là dịp để các đối tác trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: Với độ cao hơn 1.000m so mới mặt nước biển, có độ ẩm cao đã tạo nên những lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng tạo nên nguồn dược liệu tự nhiên phong phú, đa dạng, mang lại giá trị to lớn về y tế và kinh tế cho địa phương, trong đó phải kể đến Sâm Ngọc Linh.

Đặc biệt, núi Ngọc Linh có độ che phủ rừng gần 70% và còn ẩn chứa nhiều điều huyền bí chưa có lời giải đáp. Đây là tiềm năng để phát triển du lịch khám phá, chinh phục đỉnh Ngọc Linh kết hợp với tham quan vườn Sâm Ngọc Linh, một loại hình du lịch có thể thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến với huyện Tu Mơ Rông. Địa phương tin tưởng phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được tổ chức sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong bạn bè và du khách gần xa.

Huyện Tu Mơ Rông đã trồng 1.200ha Sâm Ngọc Linh và hàng chục nghìn ha được quy hoạch để trồng sâm Ngọc Linh cùng các dược liệu khác như: Đẳng sâm, Sơn tra, Ngũ vị tử, các loài nấm có giá trị như Lim xanh, Ngọc cẩu… Do đó, đây được địa phương xác định là các sản phẩm hàng hóa đặc hữu của huyện, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022 được tổ chức từ ngày 24-26/4. Lễ Khai mạc hoạt động diễn ra lúc 18h ngày 24/4 tại Quảng trường Trung tâm huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Chí Hào
.
.
.